Đây là khuôn mặt thật sự phía sau của mỗi cô công chúa Disney

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/11/2016 05:30 PM

Trong suốt bao nhiêu năm qua, có tất 17 người phụ nữ đã cho “mượn” giọng nói của mình thổi hồn sức sống cho Cinderella, Belle, Mulan, và cả những công chúa Disney khác.

Trong suốt bao nhiêu năm qua, có tất 17 người phụ nữ đã cho “mượn” giọng nói của mình thổi hồn sức sống cho Cinderella, Belle, Mulan, và cả những công chúa Disney khác. Với bộ tuyệt tác mới nhất “Moana”, Disney đã giới thiệu tới khán giả hình mẫu nữ chính mạnh mẽ nhất của mình từ trước tới nay, và cô ấy được thể hiện bởi Auli'i Cravalho, một cô gái 16 tuổi người gốc Polynesia ở Hawaii.

Nhân dịp “Moana” đang công phá màn bạc trên toàn cầu và có thành tích mở màn lớn thứ hai trong cuối tuần lễ, đứng sau “Frozen”, ta sẽ cùng nhìn lại toàn bộ những nữ diễn viên đã từng thể hiện vai công chúa cho hoạt hình Disney.

Snow White là nàng công chúa kinh điển đầu tiên mà Disney mang tới cho khán giả trong bộ phim “Snow White and the Seven Dwarfs” năm 1937.

Ở ngoài đời, Adriana Caselotti đã được đích thân ông Walt Disney thuê lồng tiếng cho vai Snow White khi bà mới 18 tuổi. Sau bộ phim, bà trở thành một ca sĩ opera, làm việc trong cả ngành bất động sản và chứng khoán, và có viết sách về ca hát.

Trong “Cinderella” năm 1950, công chúa đã có màn ra mắt không thể quên được ở vũ hội trong lâu đài hoàng gia.

Nữ diên viên lồng tiếng cho Cinderella là Ilene Woods, một huyền thoại của Disney. Bà là người thể hiện tài năng ca hát từ nhỏ, khi có hẳn một chương trình phát thành của riêng mình ở độ tuổi 11.

Công chúa Aurora là một người có tương đối ít lời thoại tron “Sleeping Beauty” năm 1959, bởi hầu hết thời gian là bận chìm vào giấc ngủ bất tận.

Nữ diễn viên Mary Costa đã đi thử vai Aurora bởi bà muốn được gặp mặt trực tiếp với ông Walt Disney. Sau này, bà Costa có một sự nghiệp ca hát nổi tiếng và tích cực làm từ thiện cho tới khi nghỉ hưu khởi giới showbiz.

Ba mươi năm sau, Ariel là nàng công chúa nửa người nửa cá đã hớp hồn khán giả trong “The Little Mermaid” năm 1989.

Nữ diễn viên Jodi Benson đã gây ấn tượng trong vai Ariel đến độ, hãng Disney liên tục mời bà cộng tác lồng tiếng cho Ariel ở mọi phiên bản game, TV show hay cho cả những bộ phim khác sau này của họ.

Trong “Beauty and the Beast” năm 1991, Belle là hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, thông minh đối với hàng triệu khán giả.

Paige O'Hara là một “fan cuồng” tự nhận của hãng Disney và ghi dấu ấn với vai Belle. Có khởi nghiệp từ một diễn viên Broadway, bà Paige O’Hara đã tham gia thử vai Belle cùng với 500 người khác, và chính thức có được vai diễn sau 5 vòng thử thách.

Jasmine là cô công chúa có ý chí sắt đá, yêu thích tự do và cũng rất sexy trong “Aladdin” năm 1992.

Lần đầu tiên trong lịch sử, hai người phụ nữ, Linda Larkin và Lea Salonga cùng lồng tiếng cho một công chúa Disney. Trong đó, Larkin đảm nhiệm những cảnh hội thoại thông thường, còn Salonga là một “máy hát” có trách nhiệm thể hiện cảnh hát hò trong phim.

Trong năm 1995, “Pocahontas” được phát hành và mang đến một cô công chúa với suy nghĩ cấp tiến, mong muốn độc lập cho dân tộc mình.

Irene Bedard và Judy Kuhn là hai người có công thổi hồn cho Pocahontas trên màn ảnh rộng. Trong đó, Irene Bedard là người đảm nhiệm lồng tiếng chính và cũng là hình mẫu để các hoạt sĩ vẽ nên cô công chúa dân tộc thiểu số, còn Judy Kuhn là một ca sĩ broadway và có trách nhiệm thể hiện các bài hát.

Ba năm sau, “Mulan” ra mắt và mang đến cô công chúa gốc Châu Á đầu tiên trong lịch sử Disney.

Ming-Na Wen và Lea Salonga là người giúp Mulan có được cá tính táo bạo như trong phim. Ngày nay, bạn có thể thấy Ming-Na Wen trong nhiều phim hành động khác nhau bao gồm cả “Agents of S.H.I.E.L.D.” Còn về phần Lea Salonga, cô được vinh danh với giải thưởng Huyền Thoại Disney vào năm 2011, và là người Philippines đầu tiên có vinh dự này.

Tiana là cô công chúa chăm chỉ lao động với ước mơ mở nhà hàng riêng trong “The Princess and the Frog” năm 2009.

Anika Noni Rose là người đã “đánh bại” Jennifer Hudson và Beyoncé để có được vai Tiana. Trước khi lồng tiếng cho công chúa da màu đầu tiên của Disney, cô đã từng nhận giải thưởng Tony Award cho vở nhạc kịch Broadway “Caroline, Or Change” và vào vai một ca sĩ hát bè trong “Dreamgirls”.

Rapunzel là người có đôi mắt “bự” nhất trong số công chúa Disney và bắt đầu hành trình phiêu lưu của mình trong “Tangled” năm 2010.

Ca sĩ/diễn viên Mandy Moore là người có vinh dự đảm nhiệm vai diễn Rapunzel, và cô ấy đã phải thể hiện bài hát “Help Me” của Joni Mitchell đã thuyết phục các nhà làm phim trong buổi thử vai. Trước khi tham gia vào phim hoạt hình Disney, Mandy Moore là một gương mặt được yêu thích trong nhiều phim tuổi teen như "A Walk to Remember", "Princess Diaries", và "Saved!"

Merida là nàng công chúa nổi loạn và ương bướng gây ra bao rắc rối cho vương quốc của mình trong “Brave” năm 2012.

Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, Kelly Macdonald từng là một nữ pha chế đồ uống tại quầy bar. Được nhận vai chính trong “Brave” là “giấc mơ trở thành hiện thực” đối với Macdonald, và cô ấy có thuyết phục các nhà làm phim “nhét” thêm vào từ lóng tiếng địa phương vào kịch bản.

Anna đã giúp giải cứu vương quốc của cô ấy khỏi mùa đông vĩnh hằng trong “Frozen” năm 2013.

Nữ diễn viên Kristen Bell đã được sự chú ý của các nhà làm phim Disney khi cô ấy đi thử vai cho “Tangled” một vài năm trước đó. Mặc dù nổi tiếng với vai trò diễn viên, Kristen Bell lại lớn lên trong môi trường âm nhạc, biết hát opera và học ngành âm nhạc ở đại học.

Công chúa/Nữ Hoàng Elsa đươc coi là bà “chị cả” trong số tất cả công chúa Disney.

Idina Menzel là người giúp Elsa có được giọng nói ấn tượng và thể hiện bài hát hiện tượng “Let It Go”. Trước khi vào vai Elsa, Idina Menzel là một diễn viên Broadway nổi tiếng, từng đoạt giải thưởng Tony Award và tương tự bạn diễn Kristen Bell, cô ấy cũng từng đi thử vai cho “Tangled”.

Trong “Moana” năm 2016, nữ chính của chúng ta có nhiệm vụ tìm vị bán thần Maui và dấn thân vào một hành trình nguy hiểm trên đại dương bao la.

Cô gái 16 tuổi, Auli'i Cravalho không hề tham dự vào một buổi thử vai chính thức của Disney. Thực tế, cô ấy chỉ tham gia thử vai cho một chương trình phi lợi nhuận ở địa phương, nhưng đoạn băng đó vô tình được một đạo diễn tuyển vai ở Disney nhìn thấy, và thế là quá đủ rồi.

Theo BusinessInsider

Kinh ngạc với thước phim "The Legend of Zelda" do fan làm chẳng kém gì Pixar