Đây là danh sách những loại vũ khí vô hại nhất trong game, đảm bảo là bạn chẳng muốn dùng cái nào

DS  - Theo Helino | 03/08/2018 11:35 PM

Một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong game là lựa chọn vũ khí sao cho thích hợp với người chơi.

Các video game luôn cung cấp cho người chơi một kho vũ khí đa dạng để lựa chọn, từ cận chiến đến tầm xa, từ thô sơ như rìu, dao, kiếm đến hiện đại tối tân như súng ngắn, súng lục. Việc lựa chọn vũ khí như thế nào còn phụ thuộc kinh nghiệm và ảnh hưởng đến phong cách chơi. Bên cạnh những vũ khí mạnh mẽ cũng không thiếu những món quá yếu hoặc quá vô dụng đến nỗi người chơi phải tự hỏi lí do nó tồn tại trong game là gì. Không cần nói nhiều nữa, dưới đây là bảng xếp hạng 10 món vũ khí yếu nhất trong game.

10. Mai xanh – Mario Kart

Đây là danh sách những loại vũ khí vô hại nhất trong game, đảm bảo là bạn chẳng muốn dùng cái nào - Ảnh 1.

Trong Mario Kart, mai rùa được coi là vũ khí đặc trưng. Nhưng thật không may cho ai vớ phải nó, những cái mai này giống như trở ngại ngáng đường hơn là thứ vũ khí hữu dụng trong tay. Nếu dùng nó để ném thì không phải lúc nào cũng trúng đích, đấy là còn chưa kể mấy cái mai hoàn toàn có thể bị chệch hướng và văng trở lại vào người ném. Với một điểm yếu lớn như vậy, ngay cả cái vỏ chuối cũng hữu ích hơn.

9. Kingdom Key – Kingdom Hearts

Đây là danh sách những loại vũ khí vô hại nhất trong game, đảm bảo là bạn chẳng muốn dùng cái nào - Ảnh 2.

Trong series Kingdom Hearts, Keyblade là một trong những vũ khí mạnh nhất, nó có nhiều hình thức, và mỗi cái sẽ mang đến cho người chơi một khả năng khác nhau. Tuy nhiên không phải cái nào cũng mạnh mẽ và hữu dụng. Dạng cơ bản của Keyblade – Kingdom Key là ví dụ cho điều này. Kingdom Key chính xác là một chiếc chìa khóa không hơn, không có bất kì sức mạnh gì. Vì điều này, người chơi thường sẽ chuyển đổi nó sang dạng khác ngay khi họ sở hữu vũ khí này.

8. Hidden Gun – Assassins Creed: Brotherhood

Đây là danh sách những loại vũ khí vô hại nhất trong game, đảm bảo là bạn chẳng muốn dùng cái nào - Ảnh 3.

Hidden Gun là một trong những vũ khí tệ nhất của Assassins Creed Brotherhood. Thiết kế của nó không phù hợp cho cả ám sát và cận chiến, những tiêu chí quan trọng nhất trong game này. Âm thanh và khói tạo ra sau khi nổ súng còn nhanh chóng tố cáo vị trí của người dùng. Kết quả là, hầu hết người chơi có xu hướng chọn nỏ, với công năng tương tự mà lại còn bí mật hơn.

7. Bowcaster – Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Đây là danh sách những loại vũ khí vô hại nhất trong game, đảm bảo là bạn chẳng muốn dùng cái nào - Ảnh 4.

Ban đầu, ý tưởng về Bowcaster giống như biến ước mơ của rất nhiều fan hâm mộ thành hiện thực, nhưng đáng buồn thay nó không đạt được những gì người chơi kì vọng. Món vũ khí này gây sát thương không đáng kể, độ chính xác cũng chẳng cao. Nếu cố vớt vát thì có lẽ khả năng tích trữ năng lượng và bắn nhiều lần cùng lúc là điểm tích cực duy nhất.

6. Tay không – Dark Souls

Đây là danh sách những loại vũ khí vô hại nhất trong game, đảm bảo là bạn chẳng muốn dùng cái nào - Ảnh 5.

Trong Dark Souls, điều thú vị là người chơi có thể chiến đấu bằng tay không. Tuy nhiên, khi đối mặt với những kẻ địch sở hữu sức mạnh siêu nhiên như Ornstein và Smaug, chiến đấu với đôi bàn tay trần chắc chắn không phải một ý tưởng sáng suốt. Trừ khi người chơi được trang bị vũ khí như Caestus, họ hoàn toàn không nên thử đối mặt với những địch thủ quá mạnh. Hơn hết hãy cứ lựa chọn một vũ khí hữu ích thay vì đánh tay không.

5. Rivet Gun – Dead Space 2

Đây là danh sách những loại vũ khí vô hại nhất trong game, đảm bảo là bạn chẳng muốn dùng cái nào - Ảnh 6.

Bạn sẽ thất bại nếu cố chứng minh có tồn tại một vũ khí nào yếu hơn cả Rivet Gun trong series Dead Space. Đúng như tên gọi, Rivet Gun là một khẩu súng bắn ra đinh, sát thương gây ra thì quá yếu, có bắn sạch cả băng đạn cũng chẳng đủ để hạ một Necromorph. Người chơi tốt hơn nên tập trung tìm một khẩu Javelin, phiên bản nâng cấp của Rivet Gun có thể tiêu diệt gọn một Necromoph chỉ trong hai phát súng.

4. Klobb – Goldeneye 007

Đây là danh sách những loại vũ khí vô hại nhất trong game, đảm bảo là bạn chẳng muốn dùng cái nào - Ảnh 7.

Klobb nổi tiếng là một trong những khẩu súng yếu nhất Goldeneye 007. Nó không chỉ gây sát thương yếu, độ chính xác của nó cũng cực kỳ kém. Ngay cả thực tế là nó có thể dùng được hai tay cũng không cứu vãn được cái tiếng tăm tồi tệ kia chút nào. Fan game còn lập hẳn một trang facebook riêng cho Klobb để "khoe" điều đáng tự hào này.

3. Sun On A Stick – Team Fortress 2

Đây là danh sách những loại vũ khí vô hại nhất trong game, đảm bảo là bạn chẳng muốn dùng cái nào - Ảnh 8.

Sun On A Stick là một trong những vũ khí vô dụng nhất của Team Fortress 2. Vũ khí này vốn có thể gây ra những đòn tấn công nghiêm trọng với kẻ địch đang bốc cháy, tuy nhiên Scouts – class duy nhất dùng vũ khí này không sử dụng được bất kì thứ nào có thể thiêu cháy kẻ địch. Nói cách khác, họ chỉ có nước chạy vòng vòng chờ kẻ địch bốc cháy với cây gậy trong tay, hoặc đi chung với một đồng đội có khả năng đốt ai đó giúp họ. Dù chọn cách nào thì cũng quá rắc rối so với hiệu quả nó mang lại.

2. PS20 – Deus Ex

Đây là danh sách những loại vũ khí vô hại nhất trong game, đảm bảo là bạn chẳng muốn dùng cái nào - Ảnh 9.

Dues Ex là một trong những game hay nhất từ trước đến nay, tuy nhiên trong game vẫn còn hiện hữu không ít sai lầm mà điển hình nhất là PS20 – món vũ khí bị coi là yếu nhất trong lịch sử của toàn bộ vũ khí game. Ý tưởng bắn ra một quả cầu plasma có có vẻ rất hay ho, nhưng kích thước cồng kềnh, chỉ dùng được một lần bắn, đồng thời gây sát thương cho người dùng là những điểm yếu chí mạng của PS20.

1. Cloaking Device – Super Smash Bros Melee

Đây là danh sách những loại vũ khí vô hại nhất trong game, đảm bảo là bạn chẳng muốn dùng cái nào - Ảnh 10.

Cloaking Device của Super Smash Bros Melee không có bất kì tác dụng nào ngoài việc biến người chơi thành vô hình. Nhưng kèm theo đó là những tia lửa cho biết ngay vị trí của người đang dùng, có khác gì lạy ông tôi ở bụi này không? Rất may, nhà phát triển game đã sớm xóa chúng khỏi những phần tiếp theo của series.