Đây là cách để "phá đảo" map khó nhất trong siêu phẩm chặt chém Top 1 xứ Hàn

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/11/2016 07:16 PM

Hãy thực hiện những hướng dẫn sau đây và việc "phá đảo" phần chơi đơn trong tựa game này sẽ trong tầm tay của bạn.

HIT - Heroes of Incredible Tales là siêu phẩm chặt chém được phát triển bởi NAT Games và phát hành toàn cầu dưới quyền đại gia Nexon. Game mobile này sở hữu nền tảng đồ họa Unreal Engine 4 tân tiến, lối chơi chặt chém máu lửa trên khung cảnh đồ họa chân thực có thể làm hài lòng mọi tín đồ game nhập vai hành động khó tính nhất. Chính vì vậy, trò chơi luôn nằm trong Top những tựa game dẫn đầu trên bảng xếp hạng game thế giới trong thời gian dài.

Nếu là fan trung thành của trò chơi thì hẳn bạn sẽ biết, Heroes of Incredible Tales có 2 chế độ chơi lớn đó là Phiêu lưu (Adventure Mode) và Thử thách (Challenge Mode). Nếu như Thử thách là nơi mà những người chơi trên khắp thế giới có thể tiến hành những màn tỉ thí đấu đôi, đấu nhóm nảy lửa thì Phiêu lưu là phần sẽ giúp người chơi tìm hiểu phần nào cốt truyện xoay quanh các lớp nhân vật trong một thế giới huyền ảo. Dựa trên Bản đồ thế giới trong game thì chế độ Phiêu lưu được phân chia thành 5 khu vực lớn, mỗi khu vực lại có từ 2 – 3 phần, mỗi phần lại gồm 10 màn chơi nhỏ mà nếu hoàn thành xuất sắc thì người chơi sẽ dành được tối đa 3 sao nhiệm vụ.

Khu vực cuối cùng và cũng là khó nhất được chia thành 3 phần, phần cuối mang tên Evil Spirit’s Stall Stellworks gồm 10 màn chơi nhỏ, màn chơi cuối cùng khó nhất là Tarant Ourskirts – Ngoại ô Tarant được đánh số 3 – 10. Màn chơi 3 - 10 này là thách thức cuối cùng mà bạn phải vượt qua nếu muốn ‘’phá đảo’’ phần chơi đơn, tuy nhiên ‘’phá đảo’’ này chỉ đúng với server thế giới mà thôi chứ phiên bản Hàn Quốc đã có những cập nhật thêm các màn chơi khó hơn rất nhiều.

Để phục vụ độc giả đang chơi Heroes of Incredible Tales, chúng tôi xin phép hướng dẫn cách lên đồ, buff ngọc cho các trang bị cũng như hệ thống kĩ năng để có thể vượt qua màn chơi 3-10 này với thành tích tốt nhất với lớp nhân vật Lucas (bài viết tham khảo dựa trên video của youtuber IceXgame).

Đầu tiên là hệ thống chiêu thức, 3 kĩ năng được sử dụng sẽ tương ứng với mốc level học được là 20, 30, 52. Chính 3 kĩ năng này sẽ phải được tăng max 4 thông số, ngoài ra chiêu thức kết hợp phải được max thông số tỉ lệ chí mạng. Tốt nhất là cứ sử dụng 300 Kim cương mua 1 điểm kĩ năng và max được bảng kĩ năng 3 chiêu trên và chiêu thức kết hợp.

Bước hai là max level 30 với set đồ Áo Giáp ss2 mang tên Lính Tiên Phong Chiến Trận, tuy nhiên khác với ảnh minh họa trên thì ngọc để ghép vào trang bị được youtuber IceXgame chia sẻ là 2 loại đá Agate giúp tăng chỉ số máu và đá Vỏ chai giúp tăng điểm tấn công. Với set trang bị áo giáp gồm 4 đồ, mỗi đồ có 3 ô đá thì người chơi nếu có khả năng hãy ép 2 loại đá trên ở mức Bất tử vào 4 đồ này thì mới hiệu quả.

Bước ba là dĩ nhiên max level 30 với vũ khí ss2 mang tên Berserker – Tinh Thần Chiến Binh. Trong đó 3 viên ngọc để ép vào 3 ô ngọc của cây vũ khí này nên là Ngọc lục bảo – giúp tăng sát thương chí mạng và Hồng ngọc giúp tăng tỉ lệ chí mạng. Dĩ nhiên vẫn là ngọc ở mức Bất tử. Còn đối với 3 đồ phụ kiện thì có thể sử dụng set Khỉ Đỏ max level 20 là tốt nhất.

Bước cuối cùng là Thú nuôi, phải max level 20 cho nó, trang bị đầy đủ các item từ level 20 trở lên mà thường là tương đương với các trang bị mà nhân vật đang mặc, cường hóa đầy đủ các đặc kĩ của thú nuôi. Làm tốt thì sức mạnh chiến đấu, khả năng sinh tồn và máu của thú nuôi lần lượt đều gia tăng sẽ hỗ trợ cho việc chiến đấu của nhân vật rất nhiều.

Nếu làm được tất cả các điều trên thì nhân vật của người chơi mới có thể có thông số công, thủ vượt hơn điều kiện chiến đấu của map 3 – 10 yêu cầu lên tới 162k -199k. Chúc các bạn may mắn và phá đảo thành công nhé!