Đây là 9 kỷ lục đáng kinh ngạc, vượt qua giới hạn người thường của Lý Tiểu Long

Hoàng Hiệp  - Theo Helino | 07/07/2019 11:00 AM

Lý Tiểu Long là huyền thoại võ thuật nổi tiếng thế giới. Những thành tích ông đạt được ở thời kỳ đỉnh cao là không thể xem thường.

Lý Tiểu Long, huyền thoại võ thuật điện ảnh sinh ra ở San Francisco, California vào năm 1940. Tuy nhiên từ khi ông 1 tuổi, gia đình ông đã quay lại Quảng Đông, Trung Quốc làm việc và sinh sống.

Ông là người tiên phong trên thế giới về cải cách các phương pháp võ thuật, triết học võ thuật, là người sáng lập UFC, cha đẻ của MMA, là võ sư tiên phong trong của dòng phim Võ thuật và người sáng tạo ra môn phái Triệt Quyền Đạo.

Là diễn viên Trung Quốc đầu tiên ở Hollywood. Các bộ phim của ông như “Mãnh Long Quá Giang” đã phá vỡ kỷ lục phòng vé châu Á, và bộ phim “Long Tranh Hổ Đấu” hợp tác với Hollywood đã đạt doanh thu tổng cộng 230 triệu đô la.

Ngoài những thành tựu trong võ thuật và điện ảnh, Lý Tiểu Long còn ghi tên mình vào sách kỷ lục Guiness. Sau đây là 9 “chiến tích” mà ít người biết về Lý Tiểu Long.

Đá rơi một bao cát nặng 45 kg với một cú đá từ bên hông

Đây là 9 kỷ lục đáng kinh ngạc, vượt qua giới hạn người thường của Lý Tiểu Long - Ảnh 1.

Ông vua võ thuật Trung Quốc thế kỷ 20 trong một lần luyện tập.

Dùng côn nhị khúc đánh một lực mạnh tới 1600 pound (khoảng 725kg)

Đây là 9 kỷ lục đáng kinh ngạc, vượt qua giới hạn người thường của Lý Tiểu Long - Ảnh 2.

Lần đầu tiên Lý Tiểu Long đưa côn nhị khúc lên màn ảnh là trong bộ phim “Mãnh Long Quá Giang”.

Lý Tiểu Long có thể tung ra ... 9 phát đấm trong 1 giây

Kỷ lục cao nhất về một pha ra đòn (bằng nắm đấm) của Lý Tiểu Long có thể khiến một người đàn ông mạnh 150 pound (70kg) bị bật ra cách xa 5,6 mét.

Đây là 9 kỷ lục đáng kinh ngạc, vượt qua giới hạn người thường của Lý Tiểu Long - Ảnh 3.

Thể chất khỏe mạnh bẩm sinh cho phép Lý Tiểu Long làm nhiều điều khó tin với võ thuật.

Lý Tiểu Long có thể dễ dàng dùng lực của một ngón tay để đâm thủng nắp một chai Coca-Cola chưa được mở

Đây là 9 kỷ lục đáng kinh ngạc, vượt qua giới hạn người thường của Lý Tiểu Long - Ảnh 4.

Gương mặt ăn ảnh là một trong những điểm tựa giúp diễn viên người Trung Quốc thành công trong sự nghiệp.

Một cú đấm của Lý Tiểu Long có thể nặng khoảng 350 pound (158kg) giáng vào đối thủ

Nhà vô địch quyền anh Mohamed Ali cũng đã từng thiết lập một kỷ lục như vậy, nhưng điều đáng nói là Lý Tiểu Long chỉ nặng 130 pound ( chưa đầy 60kg), còn Mohamed Ali nặng 260 pound (117 kg), tức gần gấp đôi võ sĩ Trung Quốc. Hai người họ không phải là một hạng cân.

Đây là 9 kỷ lục đáng kinh ngạc, vượt qua giới hạn người thường của Lý Tiểu Long - Ảnh 5.

Những đòn đánh của Lý Tiểu Long thường được đem ra phân tích để so sánh với ông vua quyền anh nước Mỹ lúc bấy giờ là Mohamed Ali.

Lý Tiểu Long có thể tung ra nhanh nhất 6 cú đá trong 1 giây với điều kiện cách tung cước là đứng một chân trụ

Một người đàn ông khỏe mạnh nặng 200 pound (90kg) mặc áo bảo hộ đã bị Lý Tiểu Long đá bay ra xa và rơi xuống hồ bơi.

Đây là 9 kỷ lục đáng kinh ngạc, vượt qua giới hạn người thường của Lý Tiểu Long - Ảnh 6.

Không chỉ thể hiện sức mạnh ở thân trên, đôi chân của siêu sao võ thuật cũng rất lợi hại.

Chống đẩy 1500 cái liên tiếp bằng hai tay

Theo các tư liệu ghi lại, Lý Tiểu Long có thể chống đẩy 1500 cái liên tiếp bằng hai tay. Với một tay thì là 400 cái liên tiếp, với 2 ngón tay thì là 200 cái liên tiếp và với một ngón tay cái là gần 100 cái liên tiếp.

Đây là 9 kỷ lục đáng kinh ngạc, vượt qua giới hạn người thường của Lý Tiểu Long - Ảnh 7.

Diễn viên người Trung Quốc từng làm những võ sĩ Mỹ kinh ngạc khi chống đẩy bằng ... đầu ngón tay.

Đá một bao cát nặng 135kg lên nóc nhà

Trong thể trạng và tinh thần sẵn sàng, Lý Tiểu Long có thể đá một bao cát nặng 135kg lên nóc một căn nhà cao khoảng 5 mét. Lý Tiểu Long có thể giơ bằng một tay thanh tạ nặng 75 lb khi đứng thẳng, với thanh tạ để ngang ngực rồi từ từ đưa thẳng tay ra, anh có thể giữ vậy trong vòng 20 giây.

Đây là 9 kỷ lục đáng kinh ngạc, vượt qua giới hạn người thường của Lý Tiểu Long - Ảnh 8.

Chống đẩy dưới đất hay nâng tạ lên cao đều không làm khó được ... một tay của Lý Tiểu Long.

Ngoài ra còn một số điều mà chúng ta ít biết về Lý Tiểu Long như khi khỏe mạnh hoàn toàn, ông có thể hít xà đơn 50 lần với một tay. Ông cũng từng giành giải quán quân trong ... một cuộc thi nhảy điệu Cha-Cha-Cha năm mới 18 tuổi ở Hongkong.

Điều này không khó hiểu nếu biết rằng Lý Tiểu Long từng đi học nhảy từ năm 14 tuổi. The Orphan là bộ phim duy nhất ông từng đóng mà không có tham gia cảnh đánh đấm nào cả. Cái chết ở độ tuổi 33 của huyền thoại võ thuật này khiến người ta vẫn nuối tiếc vô cùng và đặt ra vô số nghi vấn cho tới ngày nay.

Tham khảo ảnh/nguồn: Qulishi