Đây là 6 điều mà fan hâm mộ Pokemon mong chờ ở phiên bản Sword & Shield, số 3 ai cũng mong sẽ thành sự thực

DS  - Theo Helino | 01/03/2019 11:12 PM

Phiên bản Pokemon Sword & Shield đem đến rất nhiều kỳ vọng cho các fan ruột của dòng game RPG nổi tiếng.

Nhưng hầu hết chúng ta đã biết, vào giữa tuần qua, Nintendo đã công bố phiên bản Pokemon thế hệ thứ 8 có tên gọi Sword & Shield. Không giống như các phiên bản trước đây, 2 phiên bản mới này không còn được thực hiện trên máy 3DS mà được thực hiện trên hệ máy mới Nintendo Switch.

Sự thay đổi về hệ máy cũng là nền tảng cho việc nâng cấp tựa game lên một tầm cao mới. Chính vì vậy, hầu hết các người chơi Nintendo Switch nói chung và cộng đồng fan hâm mộ Pokemon nói riêng đều đặt kỳ vọng rất lớn ở phiên bản lần này. Dưới đây là một số điều kỳ vọng fan hâm mộ Pokemon muốn nhất trong phiên bản Sword & Shield lần này.

1. Những tiến hóa Mega mới

Tiến hóa Mega, hay còn gọi là Mega Evolution, đã lần đầu xuất hiện ở các phiên bản Pokemon thế hệ thứ 6. Đây được coi là cách nâng cấp sức mạnh cho các Pokemon cũ, khi vừa biến đổi thuộc tính, vừa nâng cấp cả chỉ số của các Pokemon này. Đã có rất nhiều Pokemon thế hệ cũ được hưởng lại đáng kể từ Mega Evolution, chẳng hạn như Khangashkan, Ampharos hay thậm chí là cả huyền thoại như Rayquaza.

Đây là 6 điều mà fan hâm mộ Pokemon mong chờ ở phiên bản Sword & Shield, số 3 ai cũng mong sẽ thành sự thực - Ảnh 1.

Tuy nhiên, thế hệ thứ 7 lại không bổ sung thêm các loại tiến hóa Mega mới mà đưa vào thêm yếu tố Z-Move. Đây cũng là một sự lựa chọn nâng cấp sức mạnh hay ho không kém Mega. Thế nhưng, vẫn có nhiều người chơi muốn được ngắm các Pokemon cũ được nâng cấp sức mạnh lên so với trước đó.

2. Sự xuất hiện của các phiên bản Eevee mới

Eevee luôn nằm trong số các loài Pokemon được yêu thích bậc nhất từ trước tới nay, đó cũng chính là lý do nó được cử làm đại diện của phiên bản Pokemon Let's Go bên cạnh Pikachu. Ngoài dáng vẻ đáng yêu, Eevee còn gây được ấn tượng rất mạnh với những tay chơi Pokemon nhờ vào sự đa dạng về mặt tiến hóa khi có thể tiến hóa thành 8 Pokemon khác nhau. Thậm chí, người hâm mộ còn đặt một cái tên riêng cho dòng họ này - Eeveelution.

Đây là 6 điều mà fan hâm mộ Pokemon mong chờ ở phiên bản Sword & Shield, số 3 ai cũng mong sẽ thành sự thực - Ảnh 2.

Sang phiên bản mới này, người hâm mộ Pokemon lại tiếp tục kỳ vọng Eevee sẽ tiếp tục có thêm hình thức tiến hóa mới, ở một trong những hệ nó chưa từng được nâng cấp trước đây như Steel hoặc Dark chẳng hạn.

3. Sự kết nối với đại lục Kalos trong Pokemon Black/White

Nếu đã từng chơi phiên bản Pokemon Black & White, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra rằng đại lục Kalos trong game được lấy cảm hứng từ đất nước mang hình dáng lục lăng - nước Pháp. Đây cũng là đại lục đầu tiên được xây dựng từ một địa danh bên ngoài nước Nhật, để rồi sau đó Pokemon Sun & Moon cũng đã "chuyển hộ khẩu" tới đảo Hawaii với đại lục Alola.

Đây là 6 điều mà fan hâm mộ Pokemon mong chờ ở phiên bản Sword & Shield, số 3 ai cũng mong sẽ thành sự thực - Ảnh 3.

Điều khá thú vị là nước Pháp lại nằm ngay bên cạnh nước Anh ở ngoài đời thực. Chính vì thế, đã có nhiều ý kiến cho rằng, rất có thể trong phiên bản Sword & Shield lần này, các nhà sản xuất Pokemon sẽ gắn đại lục mới Galar nằm ngay sát bên cạnh Kalos, tạo nên một cuộc phiêu lưu xuyên suốt đầy thú vị giống với Johto và Kanto năm nào.

4. Nhiều file save hỗ trợ cho nhiều người chơi khác nhau

Trong các phiên bản Pokemon truyền thống trước đây, người chơi chỉ có một save file duy nhất, dẫn đến việc họ không thể đưa băng game cho bạn bè hay người thân chơi chung khi chưa hoàn thành game cho được. Điều này khá là phiền phức với nhiều người, đã có nhiều ý kiến kêu gọi Nintendo và Game Freak nhanh chóng hỗ trợ tính năng này.

Đây là 6 điều mà fan hâm mộ Pokemon mong chờ ở phiên bản Sword & Shield, số 3 ai cũng mong sẽ thành sự thực - Ảnh 4.

Sang đến phiên bản Pokemon Let's Go, tính năng được mong chờ này đã chính thức được đưa vào game khi hỗ trợ tới 8 file save khác nhau. Tuy nhiên, Pokemon Let's Go vẫn chỉ là một phiên bản phụ, thế nên đã có rất nhiều kỳ vọng mong rằng Nintendo sẽ đem tính năng này vào phiên bản mainline như Sword & Shield.

5. Sự trở lại của các Pokemon huyền thoại

Đây là 6 điều mà fan hâm mộ Pokemon mong chờ ở phiên bản Sword & Shield, số 3 ai cũng mong sẽ thành sự thực - Ảnh 5.

Hầu như ở các phiên bản Pokemon hiện đại, sự trở lại của các Pokemon huyền thoại dường như là điều tất yếu. Tuy nhiên, chỉ có một số ít được xuất hiện chính thức trong game, số còn lại thì đều được Nintendo gửi tặng người chơi thông qua hình thức Mystery Gift. Chính vì vậy, rất nhiều người chơi đang rất háo hức và mong chờ sẽ sớm được sở hữu các Pokemon huyền thoại yêu thích của họ ngay ở trong game chứ không phải chờ tới sự kiện do Nintendo tổ chức.

6. Những địa điểm ngoài đời thực sẽ được đưa vào trong game


Đây là 6 điều mà fan hâm mộ Pokemon mong chờ ở phiên bản Sword & Shield, số 3 ai cũng mong sẽ thành sự thực - Ảnh 6.

Ngay từ đoạn trailer mới được công bố, rất nhiều fan hâm mộ Pokemon đã ngay lập tức nhận ra, đại lục Galar được thiết kế dựa trên bản đồ nước Anh được... xoay ngược. Tháp đồng hồ Big Ben tại London, hồ Loch Ness hay thậm chí là cả thành phố công nghiệp Manchester cũng đã được đưa vào game. Rất nhiều khả năng, những sự kiện ngoài đời thực tại nước Anh cũng sẽ được các nhà phát triển đưa vào game và biến tấu chúng đi trở thành các Pokemon mới. Đây quả thực là điều vô cùng thú vị và chắc chắn rất được mong chờ.