Đây là 5 vị tướng bá đạo nhất Liên Minh Huyền Thoại ở phiên bản 6.14 hiện tại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/07/2016 03:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với sự Update hàng loạt thông số Liên Minh Huyền Thoại bản 6.14, rất nhiều vị tướng đã trỗi dậy thống trị đấu trường công lý, điển hình như Sona với 58.48% tỉ lệ thắng – cao ngất ngưởng từ khi tựa game này phát hành.

Lựa chọn tướng Liên Minh Huyền Thoại hợp với Meta đang là một lối chơi được các game thủ tận dụng hết sức thay vì sử dụng tướng sở trường. Bởi vậy, người dùng tướng hợp Meta có tốc độ leo Rank nhanh hơn hẳn so với game thủ không hề quan tâm đến Meta. Và giờ chúng ta cùng đến với 5 tướng Liên Minh Huyền Thoại bá đạo nhất hiện tại nhé.

5. Vel’Koz: 54.64%

Vel’Koz thực sự là một vị tướng mạnh trên đấu trường công lý kể từ khi mùa 6 phát hành. Bộ chiêu thức hoàn hảo từ sát thương, hiệu ứng khống chế và cấu rỉa máu từ xa, chỉ có điều Con Mắt Hư Không thiếu kĩ năng chạy trốn.

Trong chế độ xếp hạng, sự tổ chức, phối hợp của các game thủ thường theo bản năng nên chỉ cần cắm Ward đầy đủ và chơi từ tốn, người chơi Vel’Koz có thể theo bất cứ điều gì mình muốn. Đầu tiên, nhờ thay đổi Quỷ Thư Morello, vị tướng này thoải mái gây sát thương và cấu rỉa máu mà không cần quan tâm quá nhiều tới năng lượng. Hơn nữa, Meta pháp sư sát thủ cũng như pháp sư dạng Hyper Carry như Azir, Viktor, Cassiopeia đã qua nên thời này là thời của Semi AP, AP kết hợp nhiều yếu tố cộng lại như Vel’Koz, Malzahar, Anivia, Karthus, Aurelion Sol và Taliyah lên ngôi.

Vel’Koz sở hữu kĩ năng đẩy đường và sát thương khủng nên không lo khoản farm đầu trận đấu. Thêm vào đó, bản thân vị tướng này có nhiều cách lên đồ khác nhau đều hiệu quả cả, tùy theo phong cách của game thủ. Ví dụ như AP thông thường, AP cấu rỉa với Rylai + Liandry hay thậm chí cả Semi AP như Trượng Trường Sinh + Gậy Đầu Lâu.


VelKoz cái gì cũng có, chỉ trừ kĩ năng chạy trốn.

Vel'Koz cái gì cũng có, chỉ trừ kĩ năng chạy trốn.

4. Aurelion Sol: 54.66%

Lại một lần nữa, Aurelion Sol trỗi dậy trên đấu trường công lí mặc dù đã bị nerf vài thông số kĩ năng từ Riot trong phiên bản trước.

Aurelion thực sự hoàn hảo với các game thủ kĩ năng cao, tỉnh táo trong khâu xử lí tình huống và kiên nhẫn. Ác Long Thượng Giới khá yếu đầu trận đấu, cần farm ổn định trong khâu đi đường nhưng chỉ cần 2-3 món trang bị trấn phái, vị tướng này khiến cả team địch phải khiếp sợ. Nguyên nhân đến từ chất tướng, bộ kĩ năng Aurelion Sol theo sát thương duy trì, lại build đồ công thủ lẫn lộn nên đối thủ công cũng không được mà thủ cũng không xong. Thêm vào đó, khoản di chuyển đảo đường của Ác Long Thượng Giới quá tuyệt vời với chiêu E vừa tăng tốc độ di chuyển vừa đi xuyên địa hình.

Giờ đây, các game thủ chơi Aurelion Sol đã thay Trượng Trường Sinh bằng Súng Ngắn Hextech. Súng Ngắn Hextech tác động lên trận đấu mạnh hơn hẳn so với Trượng Trường Sinh đầu trận đấu và chỉ cần thêm Trượng Pha Lê Rylai + Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry, người chơi cảm thấy vị tướng này không thể cản phá với lượng máu khủng, sát thương duy trì cũng bá đạo không kém.


Sức mạnh của Rồng quá khó chịu.

Sức mạnh của Rồng quá khó chịu.

3. Rammus đi rừng: 54.9%

Rammus đi rừng lại bá đạo dần trên đấu trường công lí nhưng nguyên nhân đến từ quá nhiều hướng, mỗi hướng một chút.


Về với Meta rồi!!!

Về với Meta rồi!!!

Trong thời gian qua, các tướng pháp sư sát thủ, pháp sư Hyper cũng đã qua đi, xạ thủ cơ động cũng dần mất tích và cả nhóm xạ thủ đi rừng cũng bị nerf lên nerf xuống. Tất cả nói lên một điều: “Meta đang ủng hộ rất nhiều cho Rammus”. Giờ đây, Rammus khá yếu đầu trận nên nếu ngủ tạm trong rừng, điểm yếu này có thể bị khắc phục, kể cả cho đối phương xâm lăng rừng. Hơn nữa, Quỷ Lửa được buff cũng giúp vị tướng này thăng tiến sức mạnh so với nhóm tướng còn lại.

Về các mặt khác, Rammus không có khác biệt gì, chỉ có một điều rằng: “Tê Tê Gai đang sở hữu tỉ lệ thắng cực cao và khắc chế mạnh các tướng hot ở phiên bản hiện tại”.

2. Kayle Top: 55.27%

Kayle đường trên cũng đã quay trở lại đấu trường công lý sau một thời vắng bóng trước Meta Tanker hùng bá. Kayle cần farm nhiều và dễ bị Gank nên gặp các tướng Tanker kết hợp với rừng đối thủ, vị tướng này dần dần thọt dần, thiếu sự ảnh hưởng lên trận đấu.

Giờ đây, các tướng hot ở vị trí đường trên lại thuộc về nhóm tướng sát thương Semi Tanker đầu trận đấu và phải lên trang bị công đầu tiên như Irelia, Gnar, Pantheon, Gangplank,... Do đó, Kayle vừa dễ thở, vừa dễ áp đảo được địch hơn là đánh vào mấy cục sắt chỉ muốn ôm farm và đợi mình mắc sở hở.

Nói chung, người chơi Kayle cần cẩn thận trong giai đoạn farm vì hay đẩy đường cao lại yếu máu. Thêm vào đó, việc sử dụng dịch chuyển hợp lí cũng vô cùng quan trọng bởi Kayle thiên về sát thương, vòng sau đối thủ tức đánh cược với số mệnh dù sở hữu Bất Tử Hộ Thân.


Xài để trị các tướng đấu sĩ sát thương.

Xài để trị các tướng đấu sĩ sát thương.

1. Bất Ngờ - Sona: 58.48%

Sona hỗ trợ bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng với tỉ lệ thắng khủng khiếp 58.48%, phải gọi “Vô tiền khoáng hậu” từ khi Liên Minh Huyền Thoại ra mắt. Và chúng tôi đã được dịp trải nghiệm vị tướng này, quả thức lời đúng như đồn luôn.


Tỉ lệ thắng quá khủng từ khi tựa game phát hành.

Tỉ lệ thắng quá khủng từ khi tựa game phát hành.

Nguyên nhân đến từ việc chiêu cuối giảm thời gian hồi chiêu quá mạnh cho các chiêu thức còn lại, kết hợp với thời gian hồi chiêu khủng từ trang bị giúp Sona buff thoải mái. Dù thông số kĩ năng có bị giảm đôi chút đầu trận, chỉ cần bạn đạt cấp 11 trở đi, bạn mới thấy Cô Nàng Bán Bưởi ghê gớm đến mức như thế nào. Chúng tôi sẽ không nói về sức mạnh của Sona nữa mà phân tích cho mọi người các lối chơi nên sử dụng với Sona.

- Sona hỗ trợ truyền thống: Theo chúng tôi, đây không phải là lựa chọn hay của Sona tại vị trí hỗ trợ vì thời gian hồi chiêu nhanh khiến lối Build này thiếu tính hiệu quả cho kĩ năng (Thiếu sát thương, hồi phục hay cả đa dụng).


Thế này là cách build tồi.

Thế này là cách build tồi.

- Sona AP: Lối Build này tạm chấp nhận được, hiệu quả hơn Sona hỗ trợ truyền thống vì sát thương khủng, buff máu khủng nhưng mất đi sự bảo kê mạnh vốn có của mình và máu tương đối yếu.


Cách build khá hơn một chút.

Cách build khá hơn một chút.

- Sona Semi AP: Đây mới là lối Build nguy hiểm nhất vì Sona tương đối mạnh kĩ năng, bảo kê khủng, ảnh hưởng mạnh lên trên đấu lại trụ lại mạnh trong giao tranh. Mọi thứ đều ổn cho bản thân và cả đồng đội, tội gì không xài.


Và cách Build nguy hiểm nhất.

Và cách Build nguy hiểm nhất.

Với Sona mới, khi đạt cấp 11, vấn đề nổi trội nhất với vị tướng này là năng lượng. Bởi vậy, Cốc Quỷ Athene hoặc Quỷ Thư Morello đều không thể thiếu. Tùy theo các bạn thôi, Cốc Quỷ cho Hỗ Trợ và Morello cho phong cách AP.