Đây là 5 tướng LMHT đỡ đòn cày nát team địch khi Full đủ 6 món trấn phái ở hiện tại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/11/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong Liên Minh Huyền Thoại, nhóm tướng Tanker thiên về giữa trận nhiều hơn, tận dụng khả năng trâu bò để gây sát thương dựa trên bộ kĩ năng. Tuy nhiên một số tướng khá yếu đầu trận nhưng gánh team mạnh về Late.

Liên Minh Huyền Thoại là một tựa game vô cùng đa dạng và phong phú, thoải mái cho game thủ lựa chọn phong cách tiếp cận. Trong đó, nhóm tướng Tanker được khá nhiều người yêu thích bởi chúng vừa ổn định, vừa dễ chơi lại mạnh ở giữa trận đấu, tận dụng sức mạnh dựa trên bộ kĩ năng. Tuy nhiên, một số tướng cực mạnh về Late và khá yếu đầu trận, khi đủ 6 món chúng càn nát team địch, giờ chúng ta cùng điểm qua nhé.

1. Maokai

Maokai khá yếu trong giai đoạn đầu, thậm chí còn chỉ có nước ôm farm, gần như không thắng được đối thủ nào ở đường trên. Mà nếu có trao đổi chiêu thức lời, vị tướng này cũng không thể càn theo kết liễu kẻ địch bởi khả năng cơ động yếu. Hơn nữa, khâu di chuyển đảo đường của Maokai vô cùng hạn chế bởi tốc độ di chuyển chậm, chỉ sử dụng chân trần và không có kĩ năng băng địa hình.

Tuy nhiên khi về Late, Điểm trâu bò nằm của Maokai nằm ở chiêu cuối Bão Lá Thù Hận (R), khi bật, vị tướng này giảm 20% sát thương lên bản thân và tướng đồng minh trong khu vực đó (Không giảm từ trụ), đồng thời có thể tắt để kích hoạt sát thương. Do đó, khi về cuối trận, lượng sát thương Maokai giảm đi cực lớn vì sát thương giảm bởi giáp + kháng phép đã đành, độ chống chịu càng tăng lại thêm giảm lượng % nữa. Ngoài ra, nội tại hồi máu theo % máu tối đa cũng hỗ trợ đắc lực Maokai trong khâu trụ đường lẫn giao tranh tổng về cuối trận.


Maokai càn lên đừng hỏi luôn.

Maokai càn lên đừng hỏi luôn.

2. Poppy

Poppy đang hồi sinh trên đấu trường công lý nhưng phong cách vị tướng này theo đổi là Hyper Tanker Carry bởi khâu đi đường Poppy giờ rất yếu thời điểm đầu và cần nhiều trang bị để thăng tiến sức mạnh.

Do Riot đã giảm tầm chiêu E và điều chỉnh chiêu Q một chút nên Poppy giảm sát thương kèm khả năng tiếp cận đối thủ, gián tiếp nerf vị tướng này đầu trận. Bởi vậy, người chơi cần farm nhiều Item Tanker để băng vào giữa đội hình, tăng sát thương chiêu Q và khiên nội tại. Càng về Late chiêu W tăng giáp + kháng phép giúp Poppy cực khỏe, chưa kể hiệu ứng khống chế liên tục, đeo bám tích cực kẻ địch.

Bởi chiêu Q tăng thêm sát thương trên lượng máu tối đa Poppy, người chơi vừa tạo được áp lực lớn, vừa gây sát thương khủng trong giao tranh. Ngoài ra chiêu cuối Sứ Giả Phán Quyết (R) cũng tạo đột biến tạo thương hiệu riêng cho Người Giữ Búa.


Poppy về Late siêu đáng sợ luôn.

Poppy về Late siêu đáng sợ luôn.

3. Shen

Shen cực kì đa dụng khi Full 6 món, hiệu ứng khống chế có, đẩy lẻ có, sát thương có mà khả năng đỡ đòn cũng ghê không kém. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất của Shen chính là hỗ trợ đồng đội từ xa, điều mà các cao thủ cực e ngại Shen về Late.

Thực chất bản chất Shen mạnh về giai đoạn sau giữa trận một chút, khi mà xạ thủ chưa có nhiều đồ xuyên giáp hoặc hút máu. Tuy nhiên về Late, Shen vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng đối thủ, gây sát thương cực khủng lên kẻ địch. Chiêu Q gây sát thương khủng khi rút kiếm về, Vô Ảnh Bộ (E) gây hiệu ứng khống chế mạnh, lại tiếp cận dễ dàng. Sau đó, Shen bật W Block rất nhiều sát thương vật lí khiến xạ thủ địch nản không muốn chơi rồi.

Về Late, Shen được các game thủ chuyên nghiệp đánh giá cực cao nếu Full Slot Item. Một phần vì độ đa dụng, một phần vì sức mạnh tương tác đồng đội cực cao nhưng gần đây bị nerf quá nhiều, người chơi đã không còn trọng dụng Hiệp Sĩ Hoàng Hôn nữa.


Shen thực sự rất GOOD, tiếc là bị nerf.

Shen thực sự rất GOOD, tiếc là bị nerf.

4. Sion

Sion từng là một lựa chọn cực mạnh trên đấu trường công lý trong thời gian dài, tuy nhiên bởi bị nerf quá nhiều kèm Meta Đấu Sĩ Sát Thương nổi lên như chung kết thế giới mùa 5, vị tướng này đã mất tích trong thời gian dài.

Sion có khả năng mở combat bằng chiêu cuối Bất Khả Kháng Cự (R), hỗ trợ đồng đội ở cự li cực xa. Hơn nữa, Sion còn gây hiệu ứng khống chế cực khủng bằng chiêu Q lẫn chiêu W, đeo bám kẻ địch vô cùng dữ dội. Cuối cùng là chiêu Lò Luyện Hồn (W), chiêu thức tăng lượng máu đáng kể cho Sion kèm lớp khiên cực dày khó bị xuyên thủng.

Về Late, Sion sở hữu khoảng 5000 máu hơn nếu lên đủ Full 6 Item trấn phái. Tưởng tượng mà xem, một hung thần từng máu trên, khoảng 300 giáp, 200 kháng phép lao vào team địch với lượng khống chế quá khủng khiếp, người chơi xạ thủ hay pháp sư địch nhìn mà đã thấy nản rồi. Dù chết đi, Sion vẫn còn có thể tạo nguy hiểm bằng chiêu cuối đấm cực đau.


Sion sở hữu chiêu cuối cực ấn tượng.

Sion sở hữu chiêu cuối cực ấn tượng.

5. Mundo

Mundo là tướng Tanker có xu hướng mạnh khi trận đấu kéo dài nhưng Gã Cuồng Nhân này lại dễ bị Counter bởi các trang bị có khả năng giảm khả năng hồi máu như: Gươm Đồ Tể để lên Lời Nhắc Tử Vong và Quỷ Thư Morello.

Mundo sở hữu khả năng đi đường không quá ổn nhưng lại an toàn nhờ chiêu Dao Phay Nhiễm Khuẩn (Q) ăn lính cũng như cấu rỉa. Khi đã có 2 món trang bị lớn, vị tướng này như một hung thần lao vào giữa đội hình đối phương, bật chiêu Nỗi Đau Bỏng Cháy (W) và Cuồng Bạo (E) mà “dí” đối phương.

Ngoài ra, lúc đủ 6 món trang bị thủ, Mundo có khoảng 5000 máu, gần 300 giáp và 150 kháng phép cùng khả năng hồi máu khủng khiếp. Tuy nhiên, Mundo vấp phải khá nhiều vấn đề như dễ bị chăn dắt, thiếu kĩ năng khống chế, khả năng cơ động và sát thương hạn chế kèm Item giảm khả năng hồi máu nên chỉ xếp thứ 5.


Mundo khỏe hơn nhưng dễ bị Counter bởi Vết Thương Sâu.

Mundo khỏe hơn nhưng dễ bị Counter bởi Vết Thương Sâu.