Đây là 2 vị tướng Riot thấy mạnh nhất trong LMHT, chả bao giờ ngó ngàng mà mấy năm mới buff được mỗi 1 lần

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/03/2017 05:49 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là 2 vị tướng ít được quan tâm nhất trong Liên Minh Huyền Thoại, từ lúc ra đời mới được buff một lần.

Nếu bạn là fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại hay xem các giải đấu lớn trên thế giới thời gian vừa qua. Chắc hẳn mọi người không lạ lẫm gì với 2 quân bài đường trên đang được giới tuyển thủ chuyên nghiệp rất ưa chuộng. Đó chính là Maokai và Nautilus.

Vượt qua hàng chục vị tướng Đấu Sĩ khác để trở thành chốt chặn đường trên cho các vị tướng trên Đấu Trường Công Lý. Không ai dám coi thường sức mạnh của 2 cái tên này. Thế nhưng ít người biết rằng, Nautilus và Maokai là một trong những vị tướng bị Riot Games "ghẻ lạnh" nhất.

Đầu tiên là hãy đến với Maokai, một cây cổ thụ đã có tuổi đời cực lâu trong Đấu Trường Công Lí. Tuy nhiên, vị tướng này cũng chỉ được tăng sát thương trực tiếp duy nhất một lần vào năm 2011 khi mà hắn mới ra mắt được có 2 phiên bản.

May mắn rằng Maokai cũng có được một lần tăng sát thương gián tiếp tại bản 4.11 với việc chuyển sát thương Bụi Cây Ma Thuật (W) sang dạng gây ra theo phần trăm máu, mà thực chất cũng chẳng thể nói đây là tăng sức mạnh quá đáng kể bởi nó sẽ chỉ giúp Maokai đánh nhau tốt với những vị tướng trâu bò ở Đường Trên, còn có khi gây sát thương lên tướng ít máu thì có khi còn yếu hơn trước ấy chứ.


Thay đổi của Maokai ở phiên bản 4.11

Thay đổi của Maokai ở phiên bản 4.11

Sau những lần được tăng sát thương “hiếm hoi” đó thì Maokai đã liên tục hứng chịu các đợt giảm sức tấn công của khắp tất cả các kĩ năng, và lần gần đây nhất là đợt giảm sức mạnh của Ném Chồi Non (E) tại phiên bản 7.4 vừa rồi, những chiếc chồi non này giờ đây đã thực sử trở nên bé bỏng và yếu đuối giống như chính hình dáng của chúng, thế nên nó sẽ không thể gây sát thương khi được ném nữa.

Giờ ta sẽ bước sang tìm hiểu về lịch sử “vẻ vang” của gã khổng lồ Nautilus này nhé. Còn tệ hơn cả người đồng nghiệp Maokai, Nautilus chỉ có một lần tăng sát thương trực tiếp của Cơn Giận Của Người Khổng Lồ (W) tại bản 3.8 (mà thực ra Nautilus trong giao tranh đánh tay được mấy cái đâu chứ) và sau đó là gì thì chắc hẳn ai cũng có thể đoán ra.

Tuy Maokai và Nautilus không được tăng sát thương trực tiếp, nhưng…

Dù chẳng bao giờ được tăng sát thương của bản thân nhưng Maokai và Nautilus vẫn là những vị tướng Đường Trên siêu bá đạo ở rất nhiều mùa giải vừa qua. Ngoài những lí do như xuất hiện những món trang bị bá đạo, có những điểm bổ trợ mới khiến những vị tướng này gián tiếp trở nên mạnh lên thì bản thân Maokai và Nautilus cũng được tăng sức chống chịu/hồi phục và khả năng khống chế kẻ địch trong những phiên bản khác nữa.

Và kể cả trong thời điểm này, chắc chắn rằng bạn sẽ vẫn muốn buông chuột đập bàn phím nếu bị Maokai hay Nautilus đu bám vào người, bởi lượng sát thương mà 2 vị tướng này có thể gây ra vẫn là khá tốt trong khi chỉ lên toàn đồ chống chịu. Thử tưởng tượng xem, nếu hai kẻ này có thêm sát thương nữa thì khu vực Đường Trên sẽ mất cân bằng thế nào.

Cũng phải công nhận rằng, việc cân bằng sát thương cho một vị tướng Đỡ Đòn là một điều cực kì khó khăn, bởi nếu ít sát thương quá thì chẳng khác nào một bịch bông di động, còn nếu nhiều sát thương thì lại chẳng ai có thể đối đầu được với một con quái vật vừa trâu bò vừa đánh đau cả.

Và cuối cùng, tuy Maokai và Nautilus không được tăng khả năng gây sát thương trực tiếp trong thời gian gần đây, nhưng những bộ trang phục mới của họ là Maokai Vinh Quang và Nautilus Hung Thần đều là những món ngoại trang chất lừ mà độ hiếm lại còn cao nữa chứ, mà chỉ cần cầm trang phục đẹp thì tướng nào mà chẳng mạnh nhỉ các bạn.

Có lẽ thấy mấy vị tướng này bị "ghẻ lạnh" quá, thế nên Riot Games đã dự định cho cả hai vào lớp tướng đỡ đòn, chuẩn bị được chỉnh sửa vào giữa mùa 7 sắp tới. Hãy cùng chờ xem, Riot có buff cho Nautilus và Maokai không nhé.