Đây chính là những việc mà một fan cuồng manga/anime thường hay làm

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/01/2017 12:16 PM

Hãy đọc bài viết dưới đây để biết được những dấu hiệu chứng tỏ bạn có phải là fan cuồng của manga/anime hay không? Và nếu bạn nhận ra dù chỉ là một vài điểm nào đó giống như vậy thì bạn hãy cẩn thận đấy nhé!

Bạn có phải là fan cuồng manga/anime hay không? Và làm sao để nhận biết những người có sở thích giống bạn giữa biển người bao la nhỉ? Cùng tìm hiểu những dấu hiệu dưới đây để biết được câu trả lời cho những câu hỏi trên nhé!

1. Bạn chỉ toàn nghe các ca khúc anime thôi

Ngay cả khi bạn không thuộc lời, hiểu nghĩa thì những giai điệu của những bài hát trong các bộ phim anime vẫn luôn văng vẳng mãi trong đầu bạn. Bạn lúc nào cũng chỉ nghe các ca khúc trong anime mà thôi.

2. Bạn sẵn lòng dồn toàn bộ tâm huyết, tiền bạc và thời gian theo đuổi manga/anime

Chẳng gì có thể ngăn cản được bước chân của bạn đến với tình yêu manga/anime của đời mình. Bạn “phụng sự” tình yêu này bằng mọi cách, từ tâm huyết, tiền bạc tới cả thời gian.

Cho nên bạn sẵn sàng “vung” tiền mua hết quyển này tới quyển khác về xếp trong tủ chờ có hứng rồi xem khi gặp những bộ truyện mình thích. Việc ngủ cũng được “tiết kiệm” một cách tối đa để dành phần lớn thời gian vào việc đọc truyện, coi phim, lùng web và giao lưu cùng các fan cuồng khác.

3. Phòng ngủ của bạn tràn ngập những hình ảnh manga/anime

Nếu là một fan cuồng manga/anime thì hoàn toàn có khả năng bạn sẽ trưng bày những bộ truyện, phim, poster hay mô hình của những tác phẩm bạn yêu thích đầy phòng ngủ. Bạn muốn mình được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện “phi thực tế” ngay cả trong giấc mơ.

4. Bạn không thể kiểm soát được mình nếu nói về chủ đề manga/anime

Tất nhiên là thế rồi. Còn chưa kể tới trường hợp bạn “bắt sóng” được với một con mọt manga/anime giống mình thì cả 2 chắc sẽ “tám” quên trời đất luôn, nào là anh ấy, cô ấy như thế này, đáng lẽ phải ghép đôi người ấy với người kia,…

5. Bạn có thể nhớ mặt, gọi tên hầu hết các nhân vật trong manga/anime

Thật kì lạ, nếu có ai đó hỏi bạn về bộ truyện “One Piece“ yêu thích thì kiểu gì bạn cũng có thể trả lời vanh vách hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, lúc nào thì Ace chết, Sabo sao lại còn sống, Luffy ăn trái ác quỷ gì…Thậm chí chỉ cần nhắc tên thôi là bạn đã biết hết tường tận tiểu sử của nhân vật đó rồi. Vậy mà nếu bạn được hỏi Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm nào, Mai Hắc Đế là ai thì có thể bạn sẽ chẳng biết phải trả lời ra sao.

6. Bạn thậm chí còn thừa nhận mình là một Otaku

Bạn vẫn thường tự hào với mọi người mình là một Otaku chính hiệu. Các cộng đồng Otaku lớn nhỏ đều thấy “dấu răng” của bạn cơ đấy.

7. Bạn gần như tham dự tất cả các sự kiện manga/anime

Hầu hết các lễ hội và sự kiện liên quan tới anime, manga đều thấy bạn muốn tham gia dù bạn có bận thế nào đi chăng nữa. Chẳng may hội đồng nghiệp mà rủ bạn đi café vào đúng hôm có sự kiện anime, manga thì kiểu gì bạn cũng lắc đầu nguây nguẩy cho mà xem. Và tất nhiên, bạn cũng rất thích cosplay giống với thần tượng của mình.

8. Các vật dụng và sở thích của bạn đều liên quan tới manga/anime

Bạn là con mọt manga/anime chính hiệu khi lúc nào cũng chỉ nhăm nhe mấy món đồ xinh xinh, yêu yêu có in hình các nhân vật truyện tranh, hoạt hình yêu thích. Đó có thể là các vật dụng như cặp tóc, túi xách, cốc uống nước, sổ lưu bút,… Thậm chí, bạn còn bị “ám ảnh” bởi sở thích sưu tầm các món đồ mà thần tượng của mình ăn, uống hay sử dụng theo người.

9. Tính cách của bạn trở nên thất thường

Nhiều khi bạn sẽ tự nói chuyện một mình hoặc cười rú lên khi đang nước mắt nước mũi tèm lem. Tâm trạng của bạn cũng trở nên thất thường, khóc cười, vui buồn bất chợt theo tình tiết câu chuyện, số phận nhân vật trong manga/anime.

Hay nếu có ai đó vô tình “động chạm” vào “sama” của bạn mà xem. Bạn có thể nhảy bổ lên và cũng chẳng cần nể nang gì mà đối đáp với họ luôn ý chứ.

10. Bạn chỉ thích đến đến các cửa hàng có liên quan tới manga/anime

Chuẩn rồi, đây đúng là những nơi mà một fan cuồng manga/anime thường hay lui tới nhất. Nếu bạn có lỡ “sa đà” vào một trong những chỗ này rồi thì chẳng ai có thể kéo bạn ra khỏi đây khi niềm đam mê của bạn chưa được thỏa mãn.

11. Bạn sử dụng những từ thông dụng và không ngừng liên tưởng tới các nhân vật trong manga/anime

Nhiều người cứ thắc mắc là tại sao bạn hay gọi họ là “kun” hay “sama”. Đó là do họ không biết đây là cách gọi thân mật rất thông dụng của các nhân vật trong thế giới manga/anime.

Hay nhiều khi bạn cứ bị “ám ảnh” bởi manga/anime hơi quá đà nên đôi lúc chỉ với một chi tiết, một từ ngữ, một hình ảnh… cũng khiến bạn liên tưởng tới bộ truyện/phim mình yêu thích rồi. Ví dụ như: anh ấy đẹp trai giống … trong … quá!; màu tóc của cô ấy giống hệt … kìa.

Nhưng này các bạn ơi, manga/anime đúng là 1 cách giải trí bổ ích nhưng thú vui nào cũng phải có chừng mực thôi nhé!