Đây chính là game mobile đầu tiên trên thế giới

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/09/2016 04:50 PM

Rắn Săn Mồi rất phổ biến nhưng đây không phải là tựa game mobile đầu tiên trên thế giới.

Có thể nói, điện thoại di động (ĐTDĐ) là một bước tiến đáng tự hào của lịch sử con người. ĐTDĐ còn được gọi là điện thoại cầm tay, là loại điện thoại kết nối dựa trên sóng điện từ vào mạng viễn thông. Nhờ có kết nối sóng, còn gọi là "kết nối không dây", mà ĐTDĐ thực hiện trao đổi thông tin khi đang di chuyển. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, ĐTDĐ đã có cho mình nhiều mẫu mã mới lạ và được ưa chuộng nhất hiện nay là dòng smartphone thay vì các loại thiết bị phím bấm trước đây.

Nếu như bạn đọc chưa biết, vào năm 1967, chiếc điện thoại được coi là "di động" đầu tiên trình làng với tên gọi Carry Phone, rất cồng kềnh cho việc di chuyển vì nó nặng đến 4,5 kg. Và phải rất lâu sau đó vào năm 1997 thì nhu cầu giải trí trên DTDĐ được quan tâm nhiều hơn khi Nokia bắt đầu giới thiệu trò chơi Snake vào từng thiết bị.

Snake hay Rắn Săn Mồi rất phổ biến và nhiều người đã lầm tưởng đây chính là trò chơi đầu tiên trên DTDĐ. Tuy nhiên, trước đó 4 năm thì IBM và BellSouth đã hợp tác và cho ra mắt chiếc di động Simon Personal Communicator. Ngoài các tính năng nghe, gọi, nhắn tin như những chiếc điện thoại khác thì thiết bị này có đi kèm một trò chơi mang tên Scramble - một dạng game xếp hình, di chuyển các khối vuông để tạo thành bức tranh.

Qua từng ấy năm và sự tiến bộ vượt bậc của ngành công nghệ thì trò chơi huyền thoại ngày đó cũng đã nhanh chóng chìm vào quên lãng. Chỉ những nhà nghiên cứu, những người phát triển mới có ký ức về Scramble mà thôi. Đáng tiếc, không có hình ảnh nào liên quan tới game mobile này được chụp vào thời điểm đó.