Đấu Trường Chân Lý: Sát thương chuẩn đang trở thành nguồn sức mạnh phi thường của tộc Hư Không

Amllort  - Theo Helino | 19/09/2019 10:17 AM

Với sát thương chuẩn, chẳng tốn nhiều thời gian để Hư Không trở thành tộc được ưa chuộng bởi phần lớn cộng đồng người chơi ĐTCL.

Như đã biết, tại bản 9.15 Đấu Trường Chân Lý thì tộc Hư Không đã thay thế khả năng xuyên 50% giáp của đối thủ bởi khả năng gây sát thương chuẩn của mình.

Đấu Trường Chân Lý: Sát thương chuẩn đang trở thành nguồn sức mạnh phi thường của tộc Hư Không - Ảnh 1.

Vậy sát thương chuẩn là gì?

Cũng giống như trong LMHT, về cơ bản thì đây là loại sát thương cho phép unit (tướng) của bạn bỏ qua mọi loại kháng phép hay giáp của bạn và gây sát thương bằng đúng với sát thương đòn đánh tay /kỹ năng của chúng. Điều này sẽ giúp những unit Hư Không trở thành khắc chế cứng của các unit cứng cáp như Hiệp Sĩ hay Đấu Sĩ. Việc này cũng đồng nghĩa với việc sát thương chí mạng cũng trở nên mạnh hơn bao giờ hết.

Kassadin chí mạng tới 1000 sát thương chuẩn – 1000 máu bốc hơi với 1 cú chém vu vơ

Và vì bản cập nhật hiện tại vẫn chưa có các trang bị xuyên giáp hay xuyên kháng phép nên nội tại này của Hư Không là vô cùng "nghịch thiên". Đây là lí do mà các lối chơi như Kassadin Vô Cực Kiếm + Đại Bác Liên Thanh + Kiếm Ma Youmuu, Cho’Gath Yuumi + Quỷ Thư ra đời.

Việc Kai’Sa xuất hiện có thể thay đổi hoàn toàn meta của ĐTCL

Ngoài ra thì trong bản cập nhật 9.19 sắp tới, với sự ra mắt của Kai’Sa thì tộc Hư Không sẽ còn mạnh mẽ hơn cả hiện tại. Bởi không giống như Draven hay Jinx – những unit có khả năng chí mạng siêu mạnh nhưng không thể gây sát thương chuẩn cũng như chỉ có thể lựa chọn các mục tiêu gần mình. Kai’Sa còn là unit Sát Thủ với khả năng ám sát dàn chủ lực phía sau của đối thủ bằng sát thương chuẩn – một sức mạnh trái ngược hoàn toàn với các xạ thủ hay cung thủ hiện tại của ĐTCL.