Đấu Trường Chân Lý: Những unit gánh team cực mạnh có khả năng xuất hiện sau Kai’Sa

Amllort  - Theo Helino | 18/09/2019 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Sau Kai’Sa, Riot Games có thể ra mắt các unit 5 tiền mới, thậm chí nguyên cả một tộc mới vào Đấu Trường Chân Lý để làm đa dạng hóa meta hiện tại.

Giống như các tựa game cùng thể loại là Dota Auto Chess, Auto Chess Mobile,… Riot Games cũng cố gắng đưa các unit (tướng) mới vào Đấu Trường Chân Lý để làm meta phong phú hết sức có thể. Lần ra mắt nhiều nhất là tộc Công Nghệ với 4 unit liền mạch 1-2-3-4 tiền là Camille, Jayce, Vi và Jinx.

Sau đó thì Riot lại chuyển qua làm các unit đơn lẻ 5 tiền như Pantheon hay mới nhất là Kai’Sa. Vậy nên trong bản cập nhật sắp tới, Riot Games hoàn toàn có thể ra mắt nguyên tộc mới như:

Tộc Ionia

Với cốt truyện khá rõ rệt, Ionia là một trong những vùng đất đậm tính ma thuật, nội tại của tộc Ionia trong ĐTCL có thể sẽ là tăng 30% năng lượng tối đa hoặc tạo một lớp giáp che chắn 200 sát thương cho các unit Ionia. Tộc này sẽ gồm có:

Đấu Trường Chân Lý: Những unit gánh team cực mạnh có khả năng xuất hiện sau Kai’Sa - Ảnh 1.

Lee Sin (2 tiền)

Lee Sin có thể sẽ thuộc tộc Ionia và Đấu Sĩ. Với bộ kỹ năng khá chất lượng từ LMHT thì Lee Sin hoàn toàn có thể lấy cú Nộ Long Cước của mình làm kỹ năng trong ĐTCL.

Chi tiết hơn về kỹ năng thì Lee Sin có thể đẩy văng mục tiêu đầu tiên và hất tung các đối thủ phía sau (tùy theo 1/2/3 sao như Poppy).

Đấu Trường Chân Lý: Những unit gánh team cực mạnh có khả năng xuất hiện sau Kai’Sa - Ảnh 2.

Irelia (3 tiền)

Irelia có thể sẽ thuộc tộc Ionia và hệ Kiếm Khách. Cũng có thể lấy chiêu cuối khá quen thuộc đó là Thanh Kiếm Tiên Phong với hiệu ứng giải giới diện rộng. Hoặc có thể lấy kỹ năng làm choáng (Bước Nhảy Hoàn Vũ – E) với 2 lưỡi kiếm ở vị trí unit địch xa nhất + gần nhất của Irelia.

Đấu Trường Chân Lý: Những unit gánh team cực mạnh có khả năng xuất hiện sau Kai’Sa - Ảnh 3.

Jhin (4 tiền)

Jhin sẽ thuộc tộc Ionia và hệ Xạ Thủ. Kỹ năng sẽ là Lựu Đạn Nhảy Múa với tối đa 4 mục tiêu, nếu hạ gục được một mục tiêu thì sát thương sẽ nhân 1,5 lần. Hoặc có thể để Jhin là vị tướng có kỹ năng bị động, cứ mỗi viên đạn thứ 4 sẽ gây thêm sát thương bằng với % máu đã mất của mục tiêu.

Đấu Trường Chân Lý: Những unit gánh team cực mạnh có khả năng xuất hiện sau Kai’Sa - Ảnh 4.

Master Yi (5 tiền)

Master Yi có thể thuộc tộc Ionia và hệ Kiếm Khách. Kỹ năng sẽ là Tuyệt Kỹ Alpha với tối đa là 2/3/4 mục tiêu (tùy theo số sao), Master Yi được tăng 10% tốc độ đánh mỗi khi tham gia hạ gục một mục tiêu. Hoặc có thể lấy chiêu cuối Chiến Binh Sơn Cước tăng cho Master Yi 20% tốc độ di chuyển cùng 20% tốc độ đánh trong 3 giây, làm mới mỗi khi tham gia hạ gục.

Hoặc có thể nếu xét theo những unit đơn lẻ Riot Games ra mắt gần đây thì những Tộc/Hệ có số lượng ít sẽ được ưu tiên trước như Pantheon với Hộ Vệ (2 unit) và Rồng (2 unit), Kai’Sa với Hư Không (4 unit). Vậy nên những Tộc/Hệ đang có số lượng ít và chưa có unit mới ra gần đây như Người Máy, Độc Hành, Nguyên Tố, Ma, Công Nghệ và Nhẫn Giả có thể sẽ được Riot Games ưu tiên hơn.

Vậy nên những unit đơn lẻ có thể được Riot Games ra mắt sẽ là:

Đấu Trường Chân Lý: Những unit gánh team cực mạnh có khả năng xuất hiện sau Kai’Sa - Ảnh 5.

Riven (5 tiền)

Riven có thể thuộc tộc Độc Hành và hệ Kiếm Khách. Ngoài cú Tam Bộ Kiếm kinh điển nhưng bị "gần giống" với Aatrox, Riven có thể dùng Kình Lực (W) làm choáng diện rộng làm kỹ năng cho mình trong ĐTCL.

Đấu Trường Chân Lý: Những unit gánh team cực mạnh có khả năng xuất hiện sau Kai’Sa - Ảnh 6.

Viktor (3 tiền)

Viktor có thể thuộc tộc Người Máy (dù chỉ là nửa người nửa máy), tộc Công Nghệ và hệ Hóa Hình. Bộ kỹ năng của Viktor trong LMHT khá độc đáo nên dù lấy kỹ năng nào cũng đều vô cùng mạnh. Giả dụ như lấy Tia Chết Chóc với 2 lần gây sát thương nếu Viktor hóa hình (nâng cấp thêm Lõi Công Nghệ) khi đủ năng lượng hoặc thời gian,…

Đấu Trường Chân Lý: Những unit gánh team cực mạnh có khả năng xuất hiện sau Kai’Sa - Ảnh 7.

Nunu (5 tiền)

Nunu có thể thuộc tộc Băng Quốc, hệ Nguyên Tố cùng Đấu Sĩ. Với việc Nguyên Tố đang rất ít unit thì bổ sung thêm vào đó là điều hoàn toàn chấp nhận được. Nunu với khả năng tụ Độ Không Tuyệt Đối sẽ vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt khi có thêm Golem từ Nguyên Tố.

Đấu Trường Chân Lý: Những unit gánh team cực mạnh có khả năng xuất hiện sau Kai’Sa - Ảnh 8.

Thresh (4 tiền)

Thresh có thể thuộc tộc Ma, hệ Hiệp Sĩ hoặc Hộ Vệ. Với việc cả unit Ma lẫn Hộ Vệ đều đang khá ít, Thresh sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để lấp vào khoảng trống đó. Kỹ năng thì Thresh có thể sử dụng cú Án Tử đặc trưng của mình hoặc một cú Con Đường Tăm Tối, ném lồng đèn kéo đồng đội thấp máu nhất về nơi an toàn.

Tuy nhiên, bên trên mới chỉ là những unit có khả năng xuất hiện, còn unit nào được Riot Games ra mắt sau Kai’Sa thì vẫn còn là một bí ẩn trong thời gian tới.