Đấu Trường Chân Lý: Những đội hình mới siêu bá đạo được các cao thủ tin dùng ở phiên bản 9.15

MissingMiddle  - Theo Helino | 06/08/2019 05:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Mỗi phiên bản thì Riot đều đưa ra những thay đổi lớn nhỏ ảnh hưởng tới meta của Đấu Trường Chân Lý, rất nhiều đội hình mới đã được ra đời khi phiên bản 9.15 ra mắt.

Với việc tộc Ác Quỷ bị nerf, hàng loạt chiến thuật mới của Đấu Trường Chân Lý đã được mở ra ở phiên bản 9.15 và dưới đây 4 đội hình mới toanh nhưng cực kì hiệu quả được các cao thủ khắp nơi trên thế giới sáng tạo ra. Những đội hình này dù có thể lạ lẫm với game thủ nhưng nếu chơi đủ lâu mới nhận ra chúng mạnh như thế nào.

Đấu Sĩ - Phù Thủy

Dù mất đi khả năng xuyên giáp nhưng bù lại, tộc Hư Không sở hữu khả năng gây sát thương chuẩn vô cùng bá đạo. Vì thế mà tộc này không chỉ còn là một yếu tố để bổ trợ nữa mà có thể là nguồn sát thương chủ lực của đội hình, điển hình là việc mix với hệ Phù Thủy thì những unit như Rek'Sai hay đặc biệt là Cho'Gath có thể gây lượng damage không thể đong đếm được.

Đấu Trường Chân Lý: Những đội hình mới siêu bá đạo được các cao thủ tin dùng ở phiên bản 9.15 - Ảnh 1.

Cho'Gath và Karthus là hai unit cực kì quan trọng của đội hình này

Một điểm đặc biệt nữa là bạn có thể đưa trang bị Yuumi cho Cho'Gath từ sớm và biến con quái vật này thành Phù Thủy, khi đó chỉ còn cơn ác mộng với đội đối thủ mà thôi. Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng, lựa chọn đội hình và các phương án xoay chiến thuật của đội hình Đấu Sĩ - Phù Thủy bạn có thể tham khảo ở ĐÂY.

Cung Thủ - Hộ Vệ

Ý tưởng của đội hình này tới từ những khá niệm cơ bản nhất của LMHT, bạn sẽ có một tuyến sau gây sát thương chính và hàng đầu sẽ đóng vai trò tanker và bảo kê chủ lực. Và hiện tại thì công cụ phòng thủ mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý không gì khác ngoài Hộ Vệ với hai tướng là Leona và Braum.

Đấu Trường Chân Lý: Những đội hình mới siêu bá đạo được các cao thủ tin dùng ở phiên bản 9.15 - Ảnh 2.

Tộc Ma cũng là một phương án tốt để kết hợp với team Cung Thủ - Hộ Vệ

Hơn nữa 2 unit Cung Thủ khá quan trọng là Ashe và Vayne đều có tộc bổ trợ phòng thủ mạnh là Băng Quốc và Quý Tộc, vì thế bạn sẽ có được độ khó chịu quá lớn từ việc bắn làm choáng hay buff Giáp và Kháng Phép. Với việc đội hình Xạ Thủ không còn quá mạnh, Cung Thủ - Hộ vệ chính là team-comp mạnh nhất ở khả năng gây sát thương vật lý.

Xoay quanh Rengar

Sau chiến thuật dồn đồ cho Volibear, các cao thủ tiếp tục sử dụng Rengar để sử dụng chiến thuật xoay quanh một unit duy nhất. Cụ thể thì đội hình này sẽ sử dụng bộ combo mạnh nhất hiện tại là Đấu Sĩ - Hư Không làm nền tảng với bộ ba Cho'Gath - Rek'Sai - Kha'Zix. Điểm quan trọng nhất đó là bạn sẽ xếp toàn bộ đội hình thành một hàng ngang ở cuối sân, khiến cho đối phương khi bắt đầu round đấu sẽ nhảy lên tấn công dàn Đấu Sĩ của bạn.

Đấu Trường Chân Lý: Những đội hình mới siêu bá đạo được các cao thủ tin dùng ở phiên bản 9.15 - Ảnh 3.

Cách sắp xếp đội hình của team xoay quanh Rengar cực kì đặc biệt

Và đó chính là khoảng thời gian tốt nhất để Rengar làm thịt đội hình team địch khi các unit đối phương phải di chuyển dẫn tới lỗi vị trí. Những món đồ cần thiết cho Rengar khá giống với Volibear khi Đại Bác Liên Thanh là cực kì cần thiết, tuy nhiên do không có công cụ khuếch đại mạnh hiệu ứng đòn đánh nên Rengar thích hợp hơn với các trang bị sát thương, tốc đánh thuần túy như Vô Cực Kiếm, Dao điện Statikk hay Giáp Thiên Thần mà thôi.