Đấu Trường Chân Lý mùa 10: Phá cách với đội hình Thánh Ra Dẻ “chặt chém” siêu đã

Tùng Hoàng  Phụ Nữ Mới | 25/11/2023 08:46 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Đội hình Thánh Ra Dẻ tỏ ra rất mạnh nhưng lại không được nhiều người sử dụng tại Đấu Trường Chân Lý mùa 10.

Sức mạnh của hệ Thánh Ra Dẻ

Nếu là gắn bó với Đấu Trường Chân Lý lâu năm thì game thủ sẽ biết rằng khả năng lướt tỏ ra rất mạnh trong trò chơi này. Không chỉ cung cấp độ cơ động đơn thuần, khả năng lướt nhiều khi còn khiến tướng địch bị mất mục tiêu tấn công đơn vị của người chơi. Điều này giúp chủ lực với khả năng này sống sót và áp sát hàng sau cực kỳ tốt.

Đấu Trường Chân Lý mùa 10: Phá cách với đội hình Thánh Ra Dẻ “chặt chém” siêu đã - Ảnh 1.

Khả năng “gánh team” của Riven là không thể xem thường

Tại Đấu Trường Chân Lý mùa 10, Riot thậm chí còn ban miễn phí khả năng lướt cho hệ Thánh Ra Dẻ . Vì vậy, đội hình này tỏ ra cực kỳ mạnh và tạo ra không ít đột biến trong giao tranh. Đây là điều kiện cần thiết để chiến thắng những lối chơi đang quá mạnh hiện tại như Jazz - Miss Fortune hay Đồng Quê - Samira.

Xây dựng đội hình Thánh Ra Dẻ

Người chơi nên khởi đầu Yasuo ở dạng Siêu Sao của hệ Thánh Ra Dẻ nhằm đảm bảo lượng sát thương đầu ra. Sau đó, Kennen Kayle sẽ là những sự bổ sung cần thiết nhằm kích hoạt mốc 2 True Damage và 3 Thánh Ra Dẻ . Điều này sẽ giúp Yasuo trở nên rất mạnh và “gánh” được đội hình này qua giai đoạn đầu trận

Đấu Trường Chân Lý mùa 10: Phá cách với đội hình Thánh Ra Dẻ “chặt chém” siêu đã - Ảnh 2.

Đội hình khởi đầu cơ bản với Yasuo chủ lực

Ở giai đoạn giữa trận, game thủ nên tìm cách bổ sung các đơn vị Thánh Ra Dẻ nhằm kích hoạt mốc 5 tướng nhanh chóng. Tới cấp độ 7, người chơi sẽ bán Yasuo để tìm cách đổi sang Riven ở dạng Siêu Sao Thánh Ra Dẻ. Sau đó là quá trình roll chậm để có thể nâng cấp những tướng quan trọng như Riven, Mordekaiser lên 3 sao.

Đấu Trường Chân Lý mùa 10: Phá cách với đội hình Thánh Ra Dẻ “chặt chém” siêu đã - Ảnh 3.

Đội hình game thủ nên hướng tới ở giữa trận với việc chuyển sang dùng Riven

Sau khi hoàn thành việc nâng Riven lên 3 sao, cấp độ 8 sẽ là mục tiêu để người chơi hướng tới. Khi đó, Viego Kayn sẽ là những sự bổ sung tốt để hoàn thành mốc 7 Thánh Ra Dẻ nhằm tối đa hóa lượng sát thương đầu ra cho Riven.

Đấu Trường Chân Lý mùa 10: Phá cách với đội hình Thánh Ra Dẻ “chặt chém” siêu đã - Ảnh 4.

Đội hình hoàn chỉnh ở cấp độ 8 với sự bổ sung của Kayn và Viego

Với đội hình này, Riven rất cần 2 trang phục phòng thủ gồm Huyết Kiếm Áo Choàng Thủy Ngân. Trang bị còn lại nên là Quyền Năng Khổng Lồ để gia tăng độ chống chịu cho vị tướng này. Một lưu ý nhỏ đó là người chơi nên ghép Giáp Vai Nguyệt Thần ở đội hình này khi Riven hay Viego đều gây ra sát thương vật lý.

Kết

Với ưu thế hiếm khi bị tranh giành chủ lực, đội hình Thánh Ra Dẻ tỏ ra là phương án leo hạng khá hiệu quả. Khả năng lướt đầy khó chịu của hệ này sẽ giúp game thủ rất nhiều trong việc khắc chế các đội hình đang dẫn đầu meta Đấu Trường Chân Lý hiện tại.