Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi đội hình Ekko - Freljord siêu thú vị

Tùng Hoàng  Phụ Nữ Thủ Đô | 17/07/2023 06:45 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Đội hình Ekko - Freljord có thể giúp người chơi Đấu Trường Chân Lý khắc chế lối chơi đẩy lên cấp độ 9 đang thịnh hành.

Sức mạnh của Ekko - Freljord

Với việc Huyền Thoại Aurelion Sol đang nổi lên mạnh mẽ, lối chơi nâng lên cấp độ 9 và dùng nhiều tướng 5 tiền trở nên quá phổ biến. Để khắc chế lại lối chơi này, các cao thủ Đấu Trường Chân Lý tìm tới những đội hình dùng nhiều tướng 3 sao (reroll) như Ekko, Zed... ở giai đoạn giữa trận. Mục đích là dùng sức mạnh cấp độ để kéo máu những người chơi giữ tiền, lên cấp 9 xuống mức nguy hiểm.

Một trong những đội hình như vậy đó là Ekko - Freljord khi sử dụng Ekko và Katarina là chủ lực. Các tướng Freljord sẽ đóng vai trò cung cấp hiệu ứng bất lợi và giúp chủ lực gây sát thương hiệu quả hơn. Một điểm mạnh của đội hình này đó là Ekko không bị tranh giành quá gay gắt như Darius, Zed.

Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi đội hình Ekko - Freljord siêu thú vị - Ảnh 1.

Ekko là tướng chủ lực rất mạnh khi có đủ trang bị

Xây dựng đội hình Ekko - Freljord

Ở giai đoạn đầu trận, người chơi nên khởi đầu với bộ khung Maokai, Poppy, Viego và Zed. Đội hình này cung cấp lượng sát thương không hề nhỏ để người chơi giữ máu ở giai đoạn đầu trận. Hơn nữa, Viego tỏ ra là tướng giữ trang bị hoàn hảo cho Ekko.

Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi đội hình Ekko - Freljord siêu thú vị - Ảnh 2.

Đội hình khởi đầu người chơi nên hướng tới

Tới giai đoạn giữa trận, người chơi sẽ thay thế Viego bằng Ekko, Zed bằng Katarina để đảm bảo sát thương đầu ra. Người chơi cũng nên mua Lissandra, Ashe ở giai đoạn này để có thể hướng tới việc hoàn thiện đội hình. Tuy nhiên, đừng đưa những đơn vị này vào sân quá sớm nếu tuyến trước không đủ sức chống chịu

Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi đội hình Ekko - Freljord siêu thú vị - Ảnh 3.

Đội hình giữ máu ở cấp độ 6 người chơi có thể sử dụng

Sau khi đạt cấp độ 7, người chơi sẽ Xoay Cửa Hàng liên tục nhằm nâng cấp Ekko lên 3 sao. Trong quá trình này, những tướng như Sejuani, Urgot cũng nên được mua để kích hoạt các mốc tộc - hệ quan trọng. Người chơi chỉ nên đẩy lên cấp độ 8 sau khi sở hữu Ekko 3 sao.

Đấu Trường Chân Lý: Học hỏi đội hình Ekko - Freljord siêu thú vị - Ảnh 4.

Đội hình hoàn chỉnh ở cấp độ 7 với Ekko 3 sao làm chủ lực

Về mặt Lõi Công Nghệ, Duy Tâm Luận là nâng cấp cực mạnh đối với đội hình Ekko - Freljord. Nâng cấp này có thể giúp Ekko gây lượng sát thương cực lớn mà vẫn đảm bảo sức chống chịu. Với phần trang bị, Ekko sẽ cần 2 Bàn Tay Công Lý, Găng Bảo Thạch để gây sát thương và trụ giao tranh hiệu quả nhất.

Kết

Với sức sát thương lớn, đồ lì lợm không hề nhỏ, Ekko - Freljord tỏ ra là một đội hình vô cùng mạnh ở thời điểm hiện tại. Nếu người chơi yêu thích phong cách reroll thì Ekko - Freljord là đội hình vô cùng phù hợp để leo hạng.