Đấu Trường Chân Lý: Hậu update khủng, game thủ chán nản, cho rằng game quá loạn và loãng, đang đi vào vết xe đổ của Auto Chess

Mặt Trứng  - Theo Helino | 11/11/2019 12:04 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Phải thừa nhận rằng bản update khủng của Đấu Trường Chân Lý đã khiến cho nhiều game thủ khá hoang mang.

Có thể nói, sau bản big udate mùa 2, Đấu Trường Chân Lý đã gần như hóa thân thành một tựa game khác hẳn vậy khi bên cạnh việc cho ra mắt thêm nhiều tộc, hệ và tính năng mới, những vị tướng cũ cũng được làm lại và thay đổi một cách chóng mặt, tới mức nhiều fan cho rằng thậm chí dù đã dành cả thanh xuân để "đánh cờ" thì hiện tại, họ vẫn phải làm quen và thích nghi lại từ đầu.

Đấu Trường Chân Lý: Hậu update khủng, game thủ chán nản, cho rằng game quá loạn và loãng, đang đi vào vết xe đổ của Auto Chess  - Ảnh 1.

Big Update mùa 2 của Đấu Trường Chân Lý khiến cho các game thủ như phải "chơi lại từ đầu"

Và mới đây, một bài đăng trên diễn đàn về Đấu Trường Chân Lý đã khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Cụ thể, chủ nhân của bài viết cho rằng Đấu Trường Chân Lý, sau bản big update đã ngày càng nhạt, loạn và loãng, thậm chí có thể đi vào vết xe đổ của Auto Chess - tựa game đã từng có thời nổi đình nổi đám trước khi lụn bại ở thời điểm hiện tại.

Nội dung đoạn status đang nhận được nhiều sự quan tâm:

Đấu Trường Chân Lý: Hậu update khủng, game thủ chán nản, cho rằng game quá loạn và loãng, đang đi vào vết xe đổ của Auto Chess  - Ảnh 2.

Dòng trạng thái khiến cho các fan của Đấu Trường Chân Lý phải suy ngẫm

Nguyên văn dòng trạng thái đang gây xôn xao:

"Mình nói điều này có vẻ hơi tiêu cực nhưng không có ý gì. DTCL đang có vẻ đi vào vết xe đang đổ của người tiền thân đi trước của nó là Dota AutoChess 1 thời rầm rộ và hot như thế nào nhưng chỉ sau nhiều lần update quá nhiều, chỉnh sửa, thay đổi meta thì game đã dần loãng, mất cân bằng, ng chơi không còn hứng thú nữa, 1 game trung bình 30-40 và chẳng ai muốn ngồi không ngần ấy thời gian nhưng lại không được top.

Đối với DTCL mùa 2 mơi update, tôi phải dùng 1 từ là Loạn để diễn tả, mặc dù không phải người chơi thường xuyên DTCL mùa 1 và cũng không có rank cao, nhưng phải nói mùa 1 chơi vẫn hay hơn. qua mùa 2 update thay đổi 180 độ, meta mới, quá nhiều chess mới và item mới, nhiều ng mới làm quen đc DTCL mùa 1 thì xoạch 1 cái sang mùa 2 gần như là chơi lại từ đầu, có thể tìm hiểu lâu dài vẫn thấy nó sẽ hay, nhưng với mình mình thấy bắt đầu có dấu hiệu Loãng game, update nhiều quá gây nhảm, nhàm chán, Những người chơi mới sẽ khó tiếp cận. Những người chơi cũ sẽ lười làm quen lại, chơi vài game đầu và thấy nó lạ quá, ko còn là DTCL họ từng biết nữa và họ bỏ quay lại chơi các chế độ khác, điều này mình đã thấy ở net quen của mình, các màn hình DTCL đã ít hơn trước nhiều, chủ yếu người chơi vào test phiên bản mới rồi họ cũng nghỉ luôn.

Đây là 1 chút quan điểm cá nhân, và chưa hẳn là có cái nhìn khách quan nhất vì mới test được 1 thời gian ngắn. có thể đúng với người này nhưng không đúng với người khác nhưng với mình thì DTCL ĐANG ĐI VÀO VẾT XE ĐỔ CỦA DOTA AUTOCHESS.".

Đấu Trường Chân Lý: Hậu update khủng, game thủ chán nản, cho rằng game quá loạn và loãng, đang đi vào vết xe đổ của Auto Chess  - Ảnh 3.

Phải công nhận rằng quá nhiều tính năng đã thay đổi ở mùa 2

Có thể thấy nội dung mà anh chàng này đề cập cũng hoàn toàn đúng với tâm lý của rất nhiều game thủ Đấu Trường Chân Lý trong thời gian gần đây. Người chơi mới thì quả là khó tiếp cận khi mà kiến thức mùa 1 vừa học được chưa bao lâu thì đã bị tẩy trắng hoàn toàn để chuyển sang mùa 2 khac biệt. Tương tự như vậy, ngay cả những người chơi lâu năm cũng cảm thấy ĐTCL giờ đây cứ như một tựa game xa lạ, không còn là trò chơi quen thuộc mà mình đã cầy cuốc bấy lâu nữa.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của khá nhiều game thủ ĐTCL khác:

Đấu Trường Chân Lý: Hậu update khủng, game thủ chán nản, cho rằng game quá loạn và loãng, đang đi vào vết xe đổ của Auto Chess  - Ảnh 4.

Nhiều người tỏ rõ sự chán nản sau bản big update của Riot

Đấu Trường Chân Lý: Hậu update khủng, game thủ chán nản, cho rằng game quá loạn và loãng, đang đi vào vết xe đổ của Auto Chess  - Ảnh 5.

Mùa 1 còn chưa rành đã bắt "tẩy não" hoàn toàn để sang mùa 2