Đấu Trường Chân Lý: Đừng đụng vào Xạ thủ ở giai đoạn đầu mùa xếp hạng kẻo 'ăn hành ngập mặt'

A Đồi  - Theo Helino | 25/11/2019 03:33 PM

Xạ Thủ, hay mùa 1 gọi là Cung Thủ, hiện đang là hệ bị ghẻ lạnh nhất Đấu Trường Chân Lý.

Combo Xạ Thủ không đủ mạnh

Có một sự thật là các đơn vị Xạ Thủ được mùa rất nhiều (có lẽ trừ Ashe) ra khi Vayne, Ezreal hay Kindred đều là những đơn vị cực kì mạnh. Tuy nhiên sức mạnh của chúng tới từ Tộc như Ánh Sáng, Băng Quốc hay Bóng Tối chứ người chơi không hề dùng tới sức mạnh của Xạ Thủ, vì thế mà rất ít trường hợp bạn chơi 2 Xạ Thủ, chứ đừng nói là 4.

Đấu Trường Chân Lý: Đừng đụng vào Xạ thủ ở giai đoạn đầu mùa xếp hạng kẻo ăn hành ngập mặt - Ảnh 1.

Vayne là đơn vị cực hot nhưng lại dùng ở đội hình Ánh Sáng chứ không phải Xạ Thủ

Việc combo từ tộc cho quá nhiều sức mạnh như hồi máu và tốc độ đánh (Ánh Sáng) hay sát thương trực tiếp (Bóng Tối) khiến cho người chơi có xu hướng xây dựng đội hình dựa theo tộc nhiều hơn. Tốc độ đánh của Xạ Thủ có thể là hay đó nhưng hiện tại thì không ai sử dụng nó cả vì nó có tác dụng không rõ ràng, hơn nữa điểm yếu cố hữu phụ thuộc quá nhiều vào trang bị càng khiến cho Xạ Thủ mất vị thế.

Thay đổi nhỏ nhưng ảnh hưởng nặng nề

Ở mùa 2 này, Ashe được làm lại và thuộc nguyên tố Ngọc thay vì Băng (thứ được chuyển sang Ezreal), chính điều này làm cho sức mạnh của đội hình Xạ Thủ giảm cực kì mạnh. Ở mùa 1, đội hình Cung Thủ mạnh nhất ở tốc độ đánh lớn cùng khả năng bắn choáng liên tục từ Ashe, khi không còn tộc Băng nữa, Ashe gần như mất đi sức mạnh của mình. Nhưng chúng ta vẫn còn Ezreal đúng không? Đúng, nhưng quả thật công cụ của Ezreal lại không phù hợp chút nào với Băng Quốc cả.

Đấu Trường Chân Lý: Đừng đụng vào Xạ thủ ở giai đoạn đầu mùa xếp hạng kẻo ăn hành ngập mặt - Ảnh 2.

Ashe chuyển từ tộc Băng Quốc sang Ngọc là bước lùi lớn của đội hình Xạ Thủ

Anh chàng này có lẽ là có hoạt ảnh tung đòn đánh rườm rà nhất Đấu Trường Chân Lý, thứ tối kị khi chọn lối chơi cho đội hình Xạ Thủ. Hơn nữa kỹ năng của Ezreal phụ thuộc hoàn toàn vào "nhân phẩm", tức là bạn đủ may mắn thì mới có thể làm choáng với Phát Bắng Thần Bí, không còn khả năng làm choáng trực tiếp như Ashe mùa 1. Tất cả những điều này khiến cho những điểm mạnh nhất của đội hình Cung Thủ dần mất đi và chả ai thèm chơi nữa.

Đấu Trường Chân Lý: Đừng đụng vào Xạ thủ ở giai đoạn đầu mùa xếp hạng kẻo ăn hành ngập mặt - Ảnh 3.

Ezreal có động tác đánh thường quá rườm rà và chỉ thích hợp để tung chiêu liên tục

Riot cần làm gì để hồi sinh Xạ Thủ?

Trong 12 class của Đấu Trường Chân Lý mùa 2 thì Xạ Thủ đang được xếp hạng thứ 11/12, chỉ hơn mỗi hệ Thiên Nhiên do nó quá yếu ở giai đoạn sau. Với một hệ được thiết kế để gánh kèo và sát thương chủ lực thì Xạ Thủ đang ở trong hoàn cảnh không tốt chút nào, chắc chắn nó sẽ nhận được buff trong tương lai.

Đấu Trường Chân Lý: Đừng đụng vào Xạ thủ ở giai đoạn đầu mùa xếp hạng kẻo ăn hành ngập mặt - Ảnh 4.

Một số phương án có thể đưa ra là tăng lượng sát thương cơ bản của các unit Xạ Thủ lên, thậm chí là hiệu ứng tăng tốc độ đánh có thêm cả sát thương cũng là một cách để buff cho lớp nhân vật này. Dù sao thì quyết định cuối cùng vẫn là của Riot Games, chỉ mong rằng họ sẽ buff thêm cho Xạ Thủ để chiến thuật cũng như độ đa dạng của game được nâng cao hơn nữa.