Đấu Trường Chân Lý: Chi tiết việc làm lại tộc Ác Quỷ, giờ đây sẽ có khả năng hút năng lượng bá đạo

MissingMiddle  - Theo Helino | 11/08/2019 09:30 AM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Tộc Ác Quỷ sẽ chính thức được làm lại ở phiên bản 9.16 của Đấu Trường Chân Lý.

Phiên bản 9.16 nhiều khả năng sẽ là bước ngoặt của metagame Đấu Trường Chân Lý, đặc biệt hơn cả đó là việc tộc Hextech xuất hiện với khả năng khóa đồ cực kì bá đạo. Tuy nhiên một thay đổi đáng chú ý hơn đó là việc tộc Ác Quỷ tiếp tục được thay đổi, lần này sẽ là làm lại hoàn toàn sức mạnh của tộc này.

Đấu Trường Chân Lý: Chi tiết việc làm lại tộc Ác Quỷ, giờ đây sẽ có khả năng hút năng lượng bá đạo - Ảnh 1.

Sự ung thư quá đà của Aatrox khiến cho tộc Ác Quỷ bị nerf nặng ở bản 9.15

Cụ thể thì trên máy chủ thử nghiệm, tộc Ác Quỷ giờ sẽ không gây thêm sát thương dựa trên số năng lượng đã đốt, thay vào đó mỗi khi khả năng đốt năng lượng kích hoạt, unit tộc này sẽ nhận lại một lượng nhỏ mana.

Đấu Trường Chân Lý: Chi tiết việc làm lại tộc Ác Quỷ, giờ đây sẽ có khả năng hút năng lượng bá đạo - Ảnh 2.

Giờ đây tỉ lệ lượng mana đốt được của tộc Ác Quỷ sẽ cố định ở 40% và 30 năng lượng và sẽ không còn gây sát thương cộng thêm nữa. Thay vào đó unit đó sẽ nhận lại 15/30/45 năng lượng tương ứng với combo 2/4/6 Ác Quỷ. Nhận xét sơ bộ thì việc thay đổi này khiến cho khả năng tung chiêu của các unit Ác Quỷ sẽ sớm hơn, tuy nhiên việc gây thêm sát thương bị loại bỏ khiến cho tộc này không còn quá mạnh như ở bản 9.14 nữa.

Đấu Trường Chân Lý: Chi tiết việc làm lại tộc Ác Quỷ, giờ đây sẽ có khả năng hút năng lượng bá đạo - Ảnh 3.

Các unit Ác Quỷ giờ không phải là thứ buộc phải chọn nữa

Hơn nữa với meta đặt nặng vào việc bên nào có kỹ năng diện rộng mạn hơn thì với việc tung chiêu nhanh hơn, tộc Ác Quỷ sẽ không còn bị ghẻ lạnh như hiện tại nữa. Dù vậy thì với những đội hình cực mạnh hiện tại như Cung Thủ hay Đấu Sĩ thì Ác Quỷ vẫn không có cửa để cạnh tranh, có lẽ tộc này nên dừng lại ở một hệ phụ ở bản 9.16, thay vì bá đạo và nhà nhà chơi như ở 9.14.