Đấu Trường Chân Lý: Cảm thấy Pháp Sư chưa đủ mạnh, Riot tiếp tục buff cho lớp tướng này ở bản 9.23

A Đồi  - Theo Helino | 14/11/2019 01:56 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Các đội hình Pháp Sư dường như vẫn chưa gây được ấn tượng nhiều lắm cho các game thủ Đấu Trường Chân Lý.

Đội hình gây sát thương phép là một trong những team cơ bản của mọi loại game dạng Autochess. Ngay cả ở Đấu Trường Chân Lý mùa 1, đội hình Phù Thủy với sát thương khủng của Aurelion Sol luôn là đội hình cực kì mạnh bất chấp meta. Tuy nhiên khi tới với mùa 2, các team-comp gây sát thương phép bị lấn át khá nhiều bởi những đội hình "cục súc" như Cuồng Chiến, Ánh Sáng hay Triệu Hồi.

Đấu Trường Chân Lý: Cảm thấy Pháp Sư chưa đủ mạnh, Riot tiếp tục buff cho lớp tướng này ở bản 9.23 - Ảnh 1.

Phù Thủy là đội hình cực mạnh ở mùa 1 nhưng tới mùa 2 không có team nào gây sát thương phép đủ mạnh như vậy

Và để chuẩn bị cho bản 9.23 sắp tới, Riot Games đã tăng khá nhiều sức mạnh cho hệ Pháp Sư, tộc Nước để những đội hình gây sát thương phép có chỗ đứng trong meta sắp tới. Bên cạnh đó thì hai đơn vị hệ Thiên Nhiên là Maokai và Ivern cũng bị giảm nhẹ sức mạnh do chúng có khả năng chống chịu quá mạnh đầu trận. Cụ thể:

Tộc Nước

Năng lượng hồi mỗi 4s ở ngưỡng 4 đơn vị tăng từ 30 lên 35, 6 đơn vị tăng từ 50 lên 60.

Đấu Trường Chân Lý: Cảm thấy Pháp Sư chưa đủ mạnh, Riot tiếp tục buff cho lớp tướng này ở bản 9.23 - Ảnh 2.

Việc tộc Nước được buff khả năng hồi năng lượng khiến cho đội hình Nước - Pháp Sư sẽ có lượng sát thương kỹ năng cao hơn rất nhiều

Tộc Băng

Tỉ lệ làm choáng ở ngưỡng 4 đơn vị giảm từ 40% xuống 35%, 6 đơn vị giảm từ 60% xuống 50%.

Brand

Sát thương của kỹ năng Bão Lửa tăng từ 250/450/650 lên 300/450/600.

Ivern

Lượng khiên tạo ra ở cấp độ 2 sao giảm từ 400 xuống 350, cấp độ 3 sao giảm từ 600 xuống 500.

Đấu Trường Chân Lý: Cảm thấy Pháp Sư chưa đủ mạnh, Riot tiếp tục buff cho lớp tướng này ở bản 9.23 - Ảnh 3.

Ivern có thể không mạnh ở LMHT nhưng trong Đấu Trường Chân Lý lại là vị tướng buff cực kì khó chịu

Malzahar

Lượng máu của những con bọ giảm từ 300 xuống 250.

Maokai

Lượng hồi máu từ kỹ năng Ma Pháp Nhựa Cây giảm từ 100/200/300 xuống 100/175/250.

Đấu Trường Chân Lý: Cảm thấy Pháp Sư chưa đủ mạnh, Riot tiếp tục buff cho lớp tướng này ở bản 9.23 - Ảnh 4.

Maokai là tanker cực tốt ở giai đoạn đầu với khả năng hồi máu cực kì bá đạo

Rek'Sai

Sát thương kỹ năng thay đổi từ 200/550/900 thành 250/550/850.

Singed

Sát thương từ khả năng rải độc giảm từ 250/500/2000 xuống 200/400/2000.

Đấu Trường Chân Lý: Cảm thấy Pháp Sư chưa đủ mạnh, Riot tiếp tục buff cho lớp tướng này ở bản 9.23 - Ảnh 5.

Singed có lẽ là vị tướng 'ung thư' nhất game với tộc - hệ quá khó chịu

Vladimir

Sát thương kỹ năng Truyền Máu giảm từ 200/350/500 xuống 200/325/450.