Đấu Trường Chân Lý: 3 quân cờ chẳng hề được buff nhưng lại trở nên vô cùng bá đạo nhờ meta reroll

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/06/2021 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Game thủ Đấu Trường Chân Lý nên cân nhắc sử dụng các unit dưới đây để có thể leo rank một cách hiệu quả nhất.

Kalista

Với việc Riven trở thành một unit chủ lực cực kỳ mạnh, các đội hình sử dụng hệ Quân Đoàn đang dần trở lại với meta của Đấu Trường Chân Lý. Dù đã được nâng tỷ lệ roll ở cấp độ 7 nhưng bạn vẫn phải bỏ ra rất nhiều thời gian, vàng để có thể sở hữu được Riven 3 sao. Vì vậy mà nhiều game thủ đã sử dụng Kalista như một unit giữ đồ quá hoàn hảo cho Riven, có thể kích hoạt hiệu ứng Quân Đoàn từ sớm. Đây cũng là unit giúp game thủ xây dựng chuỗi thắng, lượng vàng lớn để roll Riven ở cấp 7.

Đấu Trường Chân Lý: 3 quân cờ chẳng hề được buff nhưng lại trở nên vô cùng bá đạo nhờ meta reroll - Ảnh 1.

Kalista là unit chủ lực rất mạnh ở đầu trận mà game thủ nên sở hữu

Không chỉ mạnh trong việc kết hợp với Riven, sự phổ biến của tộc Thây Ma cũng giúp cho Kalista được sử dụng nhiều hơn hẳn so với bản trước. Lời khuyên là bạn nên ghép những trang bị gây sát thương vật lý mạnh cho Kalista để unit có thể gây sát thương hiệu quả ở đầu và giữa trận. Hơn nữa, ghép đồ cho Kalista cũng đồng nghĩa với việc Thây Ma Biến Dị của bạn sẽ mạnh mẽ và hạ gục chủ lực team địch dễ dàng hơn ở giai đoạn sau.

Kennen

Có một sự thật không thể phủ nhận là những unit chủ lực 2 vàng như Soraka, Brand, Hecarim, Soraka đang trở nên quá hot ở meta hiện tại. Lý do lớn nhất tới từ việc Riot nâng tỷ lệ xuất hiện của các unit 2 vàng ở cấp độ 6 lên tới con số 40%. Kể cả khi bạn không sử dụng những chủ lực kể trên thì việc nâng cấp các unit 2 tiền như Kennen lên 2 sao ở phiên bản hiện tại cũng là vô cùng dễ dàng. Vì vậy Kennen và đội hình Ác Quỷ cũng trở nên vô cùng hot ở thời điểm hiện tại.

Đấu Trường Chân Lý: 3 quân cờ chẳng hề được buff nhưng lại trở nên vô cùng bá đạo nhờ meta reroll - Ảnh 2.

Kennen tỏ ra quá phù hợp với meta hiện tại

Bên cạnh đó, việc Kennen là vị tướng sử dụng Quỷ Thư Morello (cả bản thường lẫn Hắc Ám) thuộc dạng tốt nhất Đấu Trường Chân Lý cũng khiến unit trở nên cực kỳ hot. Về cơ bản thì Quỷ Thư Morello là món đồ có thể khắc chế rất mạnh những vị tướng "trâu bò" và cấp độ cao nhờ vào hiệu ứng gây sát thương chuẩn dựa theo máu tối đa. Vì vậy trang bị này có thể counter rất mạnh các unit 3 sao. Có lẽ vì sử dụng trang bị này quá tốt mà ở bản 11.11b sắp tới, Kennen sẽ bị nerf nặng.

Trundle

Mặc dù đội hình Chiến Binh đã bị nerf nặng nhưng Trundle vẫn là một vị tướng cực kỳ giá trị và đáng sử dụng ở thời điểm hiện tại. Với việc nhà nhà theo đuổi meta reroll thì những vị tướng 3 sao đã không còn là điều gì đó quá xa lạ. Đặc điểm của các tướng 3 sao đó là sở hữu lượng chỉ số cơ bản vô cùng lớn, khi đó thì kỹ năng của Trundle có thể tỏa sáng rực rỡ và hạn chế rất nhiều sát thương từ phía đối thủ.

Đấu Trường Chân Lý: 3 quân cờ chẳng hề được buff nhưng lại trở nên vô cùng bá đạo nhờ meta reroll - Ảnh 3.

Khả năng đánh cắp chỉ số của Trundle là cực kỳ hữu ích ở meta hiện tại

Không chỉ về mặt sát thương, Trundle còn đánh cắp cả máu, chỉ số phòng ngự và khiến chủ lực của đối phương dễ bị hạ gục hơn. Để sử dụng vị tướng này một cách hiệu quả nhất thì game thủ nên kết hợp Trundle với Mordekaiser trong đội hình Quân Đoàn nhằm lấy hiệu ứng Đồ Long. Bạn có thể đặt Trundle đối diện với chủ lực team địch để quân cờ này phát huy tối đa hiệu quả của hiệu ứng đánh cắp chỉ số mà chiêu thức mang lại.