Đấu Trường Chân Lý: 3 điều kỳ thủ nên làm và nên tránh tại mùa xếp hạng thứ 2 của 'cờ nhân phẩm'

A Đồi  - Theo Helino | 24/11/2019 03:18 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Việc Đấu Trường Chân Lý đã gần như thay đổi hoàn toàn ở mùa thứ 2 với rất nhiều thứ mới mẻ.

Mùa 2 của Đấu Trường Chân Lý gần như đã thay đổi toàn bộ trò chơi này khi những tộc - hê, quân cờ cũ gần như bị xóa bỏ, những đơn vị khác thì được làm lại. Và việc mùa xếp hạng thứ 2 của "cờ nhân phẩm LMHT" đã bắt đầu, dưới đây là những điều game thủ nên làm và nên tránh nếu không muốn thua tức tưởi mà không rõ lý do.

Nên làm

Tìm hiểu rõ tộc - hệ và unit mới

Hệ thống nhân vật cũ của Đấu Trường Chân Lý khá là trực diện và dễ hiểu khi những combo chúng mang lại đơn giản là cộng sát thương, giáp, tốc độ đánh... Tuy nhiên ở Đấu Trường Chân Lý mùa 2 này, hệ thống nguyên tố hay tộc mới lại có nhiều hiệu ứng phức tạp hơn rất nhiều và đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và nắm rõ sức mạnh đội hình mình đang chơi.

Đấu Trường Chân Lý: 3 điều kỳ thủ nên làm và nên tránh tại mùa xếp hạng thứ 2 của cờ nhân phẩm - Ảnh 1.

Hàng loạt tộc - hệ, đơn vị mới được thêm vào game và các kỳ thủ phải tìm hiểu gần như là từ đầu

Ví dụ dễ hiểu nhất đó là đội hình Cuồng Chiến có khả năng gây sát thương diện rộng từ những đòn đánh thương cực kì tốt. Tuy nhiên bản chấn của hiệu ứng Cuồng chiến đó là đơn vị đó tấn công bằng đòn đánh thường tất cả kẻ địch trong phạm vi, chứ không phải chỉ gây sát thương thuần túy. Vì thế mà những món đồ hiệu ứng đòn đánh như Tàn Kiếm, Cuồng Đao Guinsoo... cực kì thích hợp cho Cuồng Chiến, đặc biệt là Olaf.

Quan sát đối thủ kỹ càng

Đây có lẽ là kỹ năng cơ bản của dạng game Auto Chess khi việc có nhiều thông tin về đối thủ, đội hình họ định xây dựng là cực kì quan trọng. Bạn có thể lựa chọn đội hình thích hợp, dễ lên và hơn hết là tìm cách khắc chế lại những đơn vị quan trọng của kẻ địch. Hơn nữa việc Riot Games giảm số lượng quân cờ 1 tiền từ 39 xuống 29 quân khiến cho tình trạng nhà nhà chơi 1 vài unit mạnh và tìm cách nâng chúng lên 3 sao không còn nữa, nếu bạn có ý định hyper-roll thì quan sát kỹ xem có ai trong trận cũng muốn chơi unit bạn đi kiếm không nhé.

Đấu Trường Chân Lý: 3 điều kỳ thủ nên làm và nên tránh tại mùa xếp hạng thứ 2 của cờ nhân phẩm - Ảnh 2.

Hyper-roll Ánh Sáng là lối chơi khá mạnh hiện tại, thế nhưng nếu có 2 người trở lên sử dụng đội hình này thì bạn nên suy nghĩ lại

Xem stream của các cao thủ

Đương nhiên trong Đấu Trường Chân Lý, khi bạn may mắn bạn có thể thắng cả những người chơi giỏi nhất. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có khởi đầu thuận lợi, những game thủ có trình độ họ biết cách hạn chế thiệt hại khi gặp phải trưởng hợp không đủ "nhân phẩm". Việc học hỏi kinh nghiệm, nghe những phân tích chính xác từ các cao thủ giúp bạn cải thiện được hiểu biết về game của mình rất nhiều.

Đấu Trường Chân Lý: 3 điều kỳ thủ nên làm và nên tránh tại mùa xếp hạng thứ 2 của cờ nhân phẩm - Ảnh 3.

Xem các cao thủ giúp bạn học hỏi thêm được khá nhiều kinh nghiệm cũng như các đội hình, lối chơi mới

Nên tránh

Hyper-roll ở mọi game

Chiến thuật này khá mạnh ở thời điểm này khi có nhiều đội hình sử dụng các đơn vị 1-2 tiền và cần lên 3 sao như Ánh Sáng, Mãnh Thú. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thể chơi những team-comp đó, sẽ có những lúc bạn phải chơi Kiếm Khách, Pháp Sư hay Cung Thủ và chúng rất cần những đơn vị 4-5 tiền để có thể phát huy sức mạnh tối đa. Vì thế hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định xoay khô máu hay không, nên nhớ mục đích của bạn là chiến thắng chứ không phải xoay cho sướng tay.

Đấu Trường Chân Lý: 3 điều kỳ thủ nên làm và nên tránh tại mùa xếp hạng thứ 2 của cờ nhân phẩm - Ảnh 4.

Hyper-roll là một lối chơi cần nhiều yếu tố để thành công và không phải lúc nào cũng nên áp dụng nó

Sử dụng Ô Nguyên Tố kém

Ô Nguyên Tố là yếu tố mới được thêm vào game và nó đôi khi quyết định thắng thua của cả một trận đấu. Lý thuyết cơ bản đó là đặt tanker vào Ô Đất hay Ô Gió, sát thương chủ lực vào Ô Lửa, đơn vị cần dùng chiêu sớm vào Ô Nước, khi nắm được điều cơ bản thì bạn có thể chọn cho mình cách sắp xếp đội hình hợp lý nhất.

Đấu Trường Chân Lý: 3 điều kỳ thủ nên làm và nên tránh tại mùa xếp hạng thứ 2 của cờ nhân phẩm - Ảnh 5.

Ô Nguyên Tố là một trong những điểm mới của Đấu Trường Chân Lý mùa 2

Tuy nhiên càng về giai đoạn cuối trận, nếu Ô Nguyên Tố thứ 2 hiện ra ở nơi quá xấu thì đừng tham một chút chỉ số chúng mang lại mà xé lẻ đội hình của bạn ra. Bạn có thể không sử dụng Ô Nguyên Tố thứ hai, quan trọng nhất vẫn là đội hình của bạn được đặt ở đúng vị trí và không bị chết sốc trước đối thủ.

Dập khuôn một đội hình

Việc Riot Games thay đổi bản chất của rất nhiều tướng, nguyên tố khiến cho hiện tại không hề có một đội hình nào gọi là "vô đối" giống như Đế Chế - Hiệp Sĩ của mùa 1 cả. Hầu hết các đội hình chúng ta nhìn thấy trên mạng đều có ý nghĩa tham khảo và giúp cho người chơi có thêm lựa chọn để xây dựng đội hình mà thôi.

Đấu Trường Chân Lý: 3 điều kỳ thủ nên làm và nên tránh tại mùa xếp hạng thứ 2 của cờ nhân phẩm - Ảnh 6.

Cái thời mà nhà nhà sử dụng Draven đã qua lâu rồi

Đương nhiên là Đấu Trường Chân Lý không phải là game cân bằng tuyệt đối, vẫn có những team-comp có sức mạnh vượt trội hơn nhưng khoảng cách không quá nhiều. Bạn có thể nghe về việc Pháp Sư Nước đang rất mạnh hiện tại, tuy nhiên không phải cứ có đủ đội hình là bạn có thể dễ dàng top1 như trước nữa.