Đâu là những lí do khiến SOFM vang danh khắp thế giới trên đất khách quê người Trung Quốc?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/06/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, tiếng lành của SOFM đã đồn khắp thế giới dù em mới gia nhập đấu trường chuyên nghiệp quy mô tầm cỡ. Vậy bí kíp nào đã khiến danh tiếng SOFM bay xa đến như vậy?

Trong khoảng thời gian gần đây, SOFM là game thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp được nhắc tới nhiều nhất trên toàn thế giới. Em như làn gió mới thổi hồn vào lối chơi cực lạ ở đấu trường LPL – đấu trường danh giá bậc nhất toàn cầu. Giờ là lúc chúng ta cùng nhìn lại những lí do khiến SOFM nổi danh đến vậy nhé.

1. Lối chơi lạ mắt

Lối chơi của SOFM quả thực cực hiếm trên đấu trường chuyên nghiệp toàn thế giới. Có người so sánh SOFM giống với Kakao, người đi rừng gánh team và toàn đội chỉ xoay quanh game thủ này. Tuy nhiên, SOFM là SOFM, SOFM không phải ai khác vì đơn giản cái tên SOFM mang ý nghĩa: “Style of me”.


SOFM là Style of Me, không lẫn vào ai khác.

SOFM là Style of Me, không lẫn vào ai khác.

Dù Kakao có hay đến mấy nhưng chẳng nhiều người chỉ chăm chăm vào việc cướp rừng đối phương, triệt hạ đến tận chân răng kẻ địch. Tại sao vậy? Liên Minh Huyền Thoại thuộc bộ môn thể thao điện tử mang tính đối kháng, thi đấu không tốt có nghĩa rằng bạn phải rời xa đấu trường chuyên nghiệp tương đương mất việc làm, ảnh hưởng đến toàn team. Do đó, chẳng mấy ai dám thi đấu giống như SOFM trong suốt 2 trận vừa qua.

2. Tính hủy diệt cao, gây ấn tượng cho người hâm mộ

Lối chơi của SOFM mang tính hủy diệt cực cao, nó theo thiên hướng: “Một mất một còn” và phải sở hữu kĩ năng cá nhân khủng khiếp mới dám thực hiện điều này. Để cướp rừng thành công, người chơi phải nắm thật rõ vô vàn thứ trong đầu như: “Vị trí team địch, vị trí team ta, thời gian bãi quái rừng ra, thời gian địch có thể lao vào, chiến thuật di chuyển như thế nào”. Do đó, SOFM thực sự sở hữu một bộ não tuyệt vời, nắm bắt từng yếu tố trong trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.


Chẳng mấy ai thấy RekSai carry ghê gớm đến vậy.

Chẳng mấy ai thấy Rek'Sai carry ghê gớm đến vậy.

Dù mạo hiểm nhưng lối chơi ấy đem lại cho các game thủ một ấn tượng không hề nhẹ. Nếu áp đặt thành công, đối thủ gần như không ngóc đầu dậy mà chỉ còn vật vờ tồn tại trên bản đồ như xác không hồn. Bằng chứng cả Swift lẫn Captain đều nghỉ chơi, cảm giác buông chuột hiện rõ trên gương mặt của 2 anh chàng. Fan hâm mộ thích thú, người xem cảm thấy mãn nhãn, không buồn ngủ và thậm chí cả Caster cũng phải thốt lên: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy lối chơi này trong lịch sử LPL, nghe Kindred, Graves,... Carry còn được chứ Rek’Sai thì đây là lần đầu tiên”.


Caster phải thốt lên vì kinh ngạc.

Caster phải thốt lên vì kinh ngạc.

3. Kĩ năng cá nhân hoàn hảo

Ngoại trừ pha hất tung trượt của Rek’Sai trong giai đoạn SOFM “Chui ra chui vào cái lỗ 3 lần” để gank Hecarim không thành công, em hoàn toàn chơi trên cơ hẳn so với phần còn lại của LPL. Từ khâu ra vào giao tranh, tiến lui hợp lí, lúc nào nên cướp rừng, lúc nào nên Gank hoặc kiểm soát mục tiêu lớn của SOFM đều hợp lí. Thêm vào đó, khả năng phán đoán di chuyển, né kĩ năng định hướng của em đạt đến mức đỉnh cao của thế giới.


Đây có lẽ là Fail nhất của SOFM.

Đây có lẽ là Fail nhất của SOFM.

Điều quan trọng nhất với SOFM chính là giai đoạn đầu trận đấu, em phải tìm mọi cách vượt lên so với đối thủ. Chỉ cần đáp ứng được điều đó, khâu cướp rừng và gánh team của SOFM mới đạt Level cao nhất, phát huy đúng sở trường vốn có của mình. Chúng tôi tin rằng kể cả Clearlove của Edward Gaming hay mlxg của RNGU đều không thể đỡ được, chỉ có điều: “LÀM SAO ĐỂ CÓ THỂ TÌM LỢI THẾ ĐẦU TRẬN ĐẤU”.


Clearlove và SOFM - ai win đầu trận người đó win.

Clearlove và SOFM - ai win đầu trận người đó win.

4. SOFM còn quá trẻ

“SOFM’s too young, i mean he’s over 18 years old” – Câu nói được Caster Liên Minh Huyền Thoại nhắc đi nhắc lại không biết bao lần trong cả 2 trận đấu. Với 1 chàng trai chưa có nhiều dấu ấn tại đấu trường chuyên nghiệp thế giới và ở tuổi đời còn trẻ như vậy mà hành toàn gạo cội LPL như hành gà, các Caster ngạc nhiên không có gì lạ lẫm. Với tuổi đời như vậy, em hoàn toàn có thể mơ tưởng tới giải đấu chung kết thế giới trong tương lai nếu Liên Minh Huyền Thoại còn kéo dài.


SOFM còn trẻ tuổi mà đã sở hữu kĩ năng bá đạo đến vậy.

SOFM còn trẻ tuổi mà đã sở hữu kĩ năng bá đạo đến vậy.

18 tuổi – tuổi còn vẫn nhiều sự háo thắng, kiêu ngạo với nhiều người nhưng ở SOFM thì khác, em từ tốn, chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng máu lửa trong người, luôn tiếp thu ý kiến người khác, bàn bạc với đồng đội đầy nghiêm túc, chuyên nghiệp. Ở tuổi của em, khoảng 5 năm chơi Liên Minh Huyền Thoại đã rèn rũa tính cách của một game thủ lớn, SOFM chỉ cần tích lũy kinh nghiệm mà thôi. (Tiết lộ rằng SOFM đã chơi Sever Đài Loan và Singapore từ thời Liên Minh Huyền Thoại còn chưa về Việt Nam, ngoài ra SOFM còn định theo DOTA lúc đầu).


Sự chuyên nghiệp thể hiện ngay trong SOFM.

Sự chuyên nghiệp thể hiện ngay trong SOFM.

5. Trẻ trâu Việt Nam – Cộng đồng giúp SOFM không ít thì nhiều

Mỗi khi SOFM thi đấu, mọi người có thể thấy được các câu chat của game thủ Việt Nam tràn ngập Stream trực tiếp. Đa số đều mang tính tiêu cực, đả kích mạnh mẽ tới cộng đồng game thủ nước ngoài hoặc tranh cãi, chửi bới xung quanh chủ đề SOFM. Đã nhiều lần gamer Việt “Muối mặt” trên Stream nước ngoài nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.


Và trẻ trâu cũng nâng tầm anh lên toàn thế giới.

Và trẻ trâu cũng nâng tầm anh lên toàn thế giới.

Tất nhiên, ảnh hưởng tiêu cực rõ ràng nhưng việc tranh cãi vậy cũng khiến SOFM được để tâm nhiều hơn dẫn tới nổi lên như cồn. Dễ hiểu thôi, người nước ngoài họ sẽ để ý tới SOFM nhiều khi em trở thành tâm điểm đoạn chat và họ sẽ ấn tượng nhiều hơn mỗi khi xem SOFM thi đấu.

Buồn thay, chúng tôi không khuyến khích điều này đâu nhé vì nó đem tiếng xấu nhiều hơn mặt tốt. Tiếng xấu không phải về SOFM mà về con người Việt, cộng đồng gamer Việt nên hãy cư xử như người văn hóa, lịch sử trên Stream và mạng xã hội các bạn nhé.