Đâu là cách lên đồ tuyệt nhất cho xạ thủ khi leo Rank Liên Minh Huyền Thoại ở thời điểm hiện tại?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/05/2016 11:18 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với vị trí xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại, việc Build đồ hợp lí cực kì quan trọng trong các trận đấu bởi môi trường Solo Queue khác hơn đấu trường chuyên nghiệp.

Như các bạn đã biết, vị trí xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại thường là người kết liễu số phận trận đấu ở thời điểm hiện tại nên mức ảnh hưởng không còn được như trước. Ở đấu trường chuyên nghiệp, người chơi thường build đồ theo hướng giao tranh tổng còn Solo Queue thì khác, người chơi thường chọn kiểu lên đồ ảnh hưởng mạnh về giữa trận. Và giờ chúng ta cùng điểm qua cách lên đồ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại cho xạ thủ nhé!!!

1. Lucian

Lucian có kiểu Build đồ đa dạng nhất nhì trong số xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại bởi xạ thủ này vừa gây sát thương trên chiêu thức lại vừa sở hữu sát thương trên đòn bắn vật lí. Tuy nhiên, thời thế thay đổi, Meta chuyển xoay, Lucian đã tìm ra cách lên đồ tốt nhất ở hiện tại.

Đó chính là Combo: Kiếm Ma Youmuu, Rìu Đen, Giày Ionia, Đại Bác Liên Thanh, Đao Thủy Ngân và 1 trong 2 Item: Huyết Kiếm hoặc Vô Cực Kiếm cuối cùng.


Lucian build đồ truyền thống.

Lucian build đồ truyền thống.

Cách lên đồ cũ như Combo Lưỡi Hái Linh Hồn + Ma Vũ Song Kiếm + Vô Cực Kiếm + ... đã về với dĩ vãng bởi theo cách này, game thủ chơi Lucian cần tốn nhiều thời gian để phát huy sức mạnh. Combo này có lợi về hồi chiêu nhưng lại thiếu đi hút máu, gặp Tanker khó mà đỡ được sát thương kẻ địch. Còn nếu bỏ Vô Cực Kiếm lên Huyết Kiếm, người chơi lại thiếu sát thương. Tóm lại, cách build đồ này chỉ hợp với đấu trường chuyên nghiệp mà thôi.

Cách lên đồ mới tận dụng vô vàn sức mạnh Lucian ngay từ đầu trận đấu. Kiếm Ma Youmuu là trang bị công mạnh nhất đầu trận đấu, Rìu Đen ở phiên bản mới rẻ hơn tương đối nhiều, đồng thời kháng đỡ giáp Tanker vốn đã mạnh giữa trận. Combo vừa trừ giáp của Rìu Đen vừa xuyên giáp Kiếm Ma Youmuu thực sự bá đạo ở thời điểm hiện tại.


Và đây là cách build đồ mới!!!

Và đây là cách build đồ mới!!!

Lên Đại Bác Liên Thanh góp phần tăng tầm đánh, gây sát thương dễ hơn còn Đao Thủy Ngân không cần bàn cãi. Thêm vào đó, Ưu điểm cách Build này là không cần lên Cung Xanh bự vẫn mạnh nên Slot cuối chọn Vô Cực Kiếm hoặc Huyết Kiếm. Vô Cực Kiếm gây sát thương còn Huyết Kiếm để phòng thủ, về Late quá thừa tiền hãy bán Kiếm Ma Youmuu đi.


Combo Item chuẩn mực mới nổi của Lucian.

Combo Item chuẩn mực mới nổi của Lucian.

2. Twitch và Ashe


Twitch đang nổi lên tại bản 6.9.

Twitch đang nổi lên tại bản 6.9.

Twitch và Ashe đang không có đối thủ trên đấu trường công lý trong vai trò xạ thủ tại phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.9. Tuy nhiên, cách lên đồ của chuột đạt hiệu quả tương đối khó mặc dù chỉ xoay quanh vài Item.

Dẫu biết vậy, cách lên đồ hiệu quả nhất của Twitch lại là Combo: Cuồng Cung Runaan + Kiếm Ma Youmuu + Vô Cực Kiếm + Đao Thủy Ngân + Cung Xanh Bự.


Ashe cũng có lối lên đồ giống Twitch.

Ashe cũng có lối lên đồ giống Twitch.

Câu hỏi lớn nhất: Tại sao không có Gươm Vô Danh? Twitch cần Cuồng Cung sớm để phát huy hết tính năng nội tại. Lên Gươm Vô Danh sau đó lên Cuồng Cung sẽ thiếu sát thương vật lí. Twitch cần sát thương cực mạnh sau khi tàng hình nên Kiếm Ma thay cuồng cung hoàn toàn xứng đáng.

Thêm câu hỏi nữa: “Lên Cuồng Cung trước hay lên Kiếm Ma trước hiệu quả hơn”. Câu trả lời là Cuồng Cung bởi Cuồng Cung lên đảm bảo cho Twitch gây sát thương lan khi đồng đội Gank. Kiếm Ma là Item công cực mạnh nhưng bản thân Item này không thực sự quá phù hợp với Twitch đầu trận. Các bạn hãy thử sức để tìm hiểu công dụng.


Lên Cuồng Cung trước lợi hơn Kiếm Ma Youmuu.

Lên Cuồng Cung trước lợi hơn Kiếm Ma Youmuu.

3. Sivir + Miss Fortune + Jhin

Nhóm tướng này thực sự không có quá nhiều sự lựa chọn, chủ yếu là combo Lưỡi Hái Linh Hồn + Ma Vũ Song Kiếm + Vô Cực Kiếm mà thôi. Đơn giản, chúng cần hồi chiêu, tỉ lệ chí mạng nên khó có cách build đồ nào khác.


Combo quen thuộc, không có gì lạ lẫm.

Combo quen thuộc, không có gì lạ lẫm.

4. Tristana + Caitlyn + Jinx

3 tướng này gây sát thương theo thời gian dựa trên tốc độ đánh và chí mạng nên cách Build đồ hợp lí nhất là sở hữu 2 trang bị thuần chí mạng kèm tốc độ đánh. Bởi vậy, combo lên đồ gồm: Vô Cực Kiếm + Đại Bác Liên Thanh (Cuồng Cung Runaan) + Ma Vũ Song Kiếm + Huyết Kiếm + Cung Xanh bự và 1 trang bị Giày.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách Build đồ của nhóm tướng này là: Lên Kiếm BF trước, sau đó hoàn thành 1 trang bị Tốc Đánh kèm Chí Mạng, sau đó mới lên Vô Cực Kiếm.


Đây là của Tristana.

Đây là của Tristana.


Và đây của Caitlyn + Jinx.

Và đây của Caitlyn + Jinx.

5. Kalista + Vayne

Kalista và Vayne có rất nhiều điểm tương đồng bởi cả 2 đều gây sát thương trên đòn đánh cơ bản, ít phụ thuộc vào tỉ lệ chí mạng hơn số tướng còn lại. Tuy nhiên đến phiên bản 6.9, chúng có sự tách biệt nhau về cách Build đồ.


Kalista đang yếu dần đi!!!

Kalista đang yếu dần đi!!!

Kalista: Kalista giờ chỉ cần 2 trang bị tăng tốc độ đánh chính: Gươm Vua Vô Danh và Cuồng Cung Runaan, sau đó đóng các trang bị Semi Damage tận dụng sức mạnh bá đạo về Late. Bộ Combo trang bị bao gồm: Gươm Vô Danh + Cuồng Cung + Chùy Gai Malmortius (Móng Vuốt Sterak) + Đao Thủy Ngân + trang bị thủ bất kì và Giày.


Combo trang bị tuyệt hảo.

Combo trang bị tuyệt hảo.

Còn Vayne, cách lên đồ của vị tướng này rất khác biệt so với trước nhờ sự xuất hiện của Cuồng Đao Guinsoo. Khi đạt đủ 6 stack, Cuồng Đao Guinsoo sẽ cho Vayne bắn 3 Stack chiêu W sau 2 đòn bắn nên không cần quá nhiều trang bị công. Như vậy, cách lên đồ của Vayne cơ bản gồm có: Gươm Vô Danh + Cuồng Đao Guinsoo + Đao Thủy Ngân + 2 trang bị khác. Do Vayne sở hữu quá nhiều sát thương sau khi có Cuồng Cung nên game thủ có thể lên Đao Thủy Ngân hoặc Dây Chuyền Chữ Thập ngay đều được. Lưu ý: Vayne không cần tỉ lệ chí mạng lẫn xuyên giáp vẫn mạnh nhờ Cuồng Đao Guinsoo.


Vayne cần Cuồng Đao Guinsoo lắm lắm!!!

Vayne cần Cuồng Đao Guinsoo lắm lắm!!!

6. Draven

Draven giờ đã yếu hơn trước tương đối nhiều nhưng các Fanboy vẫn yêu thích vị tướng này trong các trận đấu Solo Queue. Tuy nhiên, cách lên đồ của Draven đã rất khác so với thời xưa.


Draven vẫn được yêu thích bởi Fanboy.

Draven vẫn được yêu thích bởi Fanboy.

Với sức mạnh dựa trên đòn đánh cơ bản đậm sát thương và nội tại tăng tiền Snowball bá đạo, Draven sẽ xoáy mạnh vào giai đoạn đầu và giữa trận nên các cao thủ thương lên Kiếm Ma Youmuu và Huyết Kiếm rất sớm. Bởi vậy, Combo trang bị bá đạo nhất của Draven theo chúng tôi gồm có: Kiếm Ma Youmuu + Huyết Kiếm + Đại Bác Liên Thanh + Cung Xanh + Đao Thủy Ngân. Về cuối trận, Draven sẽ bán Kiếm Ma Youmuu đi để lên Vô Cực Kiếm.


Bộ trang bị khủng khiếp của Draven.

Bộ trang bị khủng khiếp của Draven.

7. Corki

Corki đã rất yếu trong giai đoạn gần đây bởi nội tại Mảnh Đạn Hextech bị nerf quá đau. Combo trang bị của Corki bá đạo nhất bao gồm: Tam Hợp Kiếm + Vô Cực Kiếm + Đại Bác Liên Thanh + Chùy Gai Malmortius + Huyết Kiếm (Đao Thủy Ngân) và Giày.


Và Corki đã vô dĩ vãng!!!

Và Corki đã vô dĩ vãng!!!

Trên đây là bộ trang bị tương đối mạnh với các xạ thủ trong thời gian gần đây. Điều khéo léo của game thủ trong khâu lên đồ nằm ở việc tùy vào hoàn cảnh trận đấu mà lên đồ hợp lí dù chúng chỉ là các mảnh ghép bé xíu. Chúc các game thủ thành công với vị trí xạ thủ trên đấu trường công lý.