Dấu hiệu cho thấy Huni rất có thể sẽ chơi Karma và Yasuo, Peanut dùng Ezreal tại CKTG 2017

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/09/2017 04:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với việc vào thẳng vòng bảng CKTG LMHT mùa 7, SKT T1 hiện đang có một khoảng thời gian rảnh để thoải mái tập luyện, thử nghiệm các chiến thuật mới trong khi Vòng Khởi Động diễn ra.

Trong Liên Minh Huyền Thoại, giữa soloQ và chuyên nghiệp là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Điều làm nên sự khác biệt lớn nhất chính là việc giao tiếp và phối hợp giữa các người chơi với nhau. Tuy vậy, soloQ vẫn rất quan trọng đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Họ có thể tập luyện, tìm ra các ý tưởng làm thế nào để khắc chế các vị tướng mạnh, thực hành mà không đem vào scrim (đấu tập giữa các đội tuyển với nhau). Bên cạnh đó, những người chơi Thách Đấu Đơn cũng thể hiện rất tốt khi thi đấu chuyên nghiệp.

Với việc vào thẳng vòng bảng CKTG LMHT mùa 7, SKT T1 hiện đang có một khoảng thời gian rảnh để thoải mái tập luyện, thử nghiệm các chiến thuật mới trong khi Vòng Khởi Động diễn ra. Và đây là tình hình soloQ của SKT T1 dựa trên các trận đấu gần nhất, tính đến trước 15:00 ngày 21/9 (PDT).

Faker

Có thể nói rằng, LeBlanc của Faker đang ở phong độ tốt nhất từng có. Với tỷ lệ thắng lên tới 83%, đây là một con số đáng kể. Bên cạnh đó, tỷ lệ thắng của Galio và Vladimir mặc dù không bằng LeBlanc nhưng cũng khá ổn.

Huni

Mặc dù mãi đến những giờ khắc cuối cùng, suất đi CKTG của Huni mới được chắc chắn nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi vào màn trình diễn ấn tượng trước tất cả người hâm mộ LMHT trên toàn thế giới. Theo số liệu, vị tướng mà Huni chơi nhiều nhất Jayce.

Sự phổ biến của các vị tướng đi rừng chống chịu khiến cho việc đường trên sử dụng các vị tướng carry trở nên hợp lý hơn và Jayce hoàn toàn phù hợp với lối chơi hổ báo của Huni. Có lẽ, Huni rất muốn được so tài sòng phẳng với Jayce của Khan sau màn thể hiện của Longzhu tại chung kết LCK. Đáng nói nhất chính là 2 vị tướng chơi nhiều thứ 2 và 3 của Huni là Karma và Yasuo. Karma vốn phổ biến ở vị trí đường giữa hoặc hỗ trợ, còn Yasuo thì thường mang tính chất troll game hơn là nghiêm túc.

Mặc dù rất hiếm thấy Karma đường trên nhưng giai đoạn đi đường của vị tướng này khá ổn, khả năng sống sót và dọn lính rất tốt. Bên cạnh đó, Lư Hương Sôi Sục vẫn rất mạnh nên có thể, đó là lý do khiến Huni đem Karma lên đường trên. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng với Karma của Huni không được tốt lắm (37%) nhưng Yasuo lại rất ổn (67%). Liệu rằng KkOma có cho phép Huni mang 2 vị tướng này tới CKTG không nhỉ?

Peanut

Vị tướng mà Peanut thể hiện tốt nhất tại MSI và giải quốc nội là Lee Sin. Tuy nhiên, màn trình diễn của Peanut thời gian gần đây không được thuyết phục cho lắm bởi Lee Sin đã out meta. Tại rank Hàn, vị tướng mà Peanut chơi chủ yếu là Sejuani với tỷ lệ thắng lên tới 73%. Trong khi đó, lựa chọn Ezreal rừng đang làm mưa làm gió cũng được Peanut sử dụng cũng có tỷ lệ thắng khá ổn với 67%.

Blank

Không giống như Peanut thích những tướng chơi chủ động như Ezreal và Kayn, sở thích của Blank là các tướng rừng chống chịu như Gragas, Sejuani và Cho'Gath. Có thể thiếu sát thương nhưng sự ổn định của những tướng này có thể dẫn đến chiến thắng dễ dàng hơn, và tỷ lệ thắng của chúng đã phản ánh điều đó.

Tất nhiên cũng giống như các tuyển thủ đi rừng khác, Blank cũng chịu ảnh hưởng bởi Ezreal.

Bang

Hiện tại, Twitch là tướng mà Bang thể hiện tốt nhất với tỷ lệ thắng 75%.

Wolf

3 vị tướng được Wolf trọng dụng là Alistar, Janna và Rakan, không hề có gì đặc biệt cả.