Darkseid và 5 thế lực phản diện dự đoán sẽ "bán hành" cho Justice League trong phần 2

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/11/2017 11:00 AM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Legion of Doom, Injustice League, The Secret Six, Lex Luthor và Darkseid chính là 5 cái tên trong danh sách này.

Với việc sắp xếp Lex Luthor và Deathstroke xuất hiện trong đoạn after credit thứ hai của Justice League, DC cũng như WB đã gián tiếp gợi ý cho khán giả về những phản diện trong tương lai sẽ đối đầu Liên Minh Công Lý trên màn ảnh.

Tuy nhiên thất bại về mặt doanh thu có thể sẽ khiến họ cân nhắc kĩ hơn về sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Chưa có thông tin nào chính thức được công bố từ nhà sản xuất, nhưng có một điều chắc chắn rằng kẻ thù tiếp theo mà các siêu anh hùng phải chám trán sẽ nguy hiểm hơn Steppenwolf rất nhiều lần.

Legion of Doom

Legion of Doom được thành lập bởi Lex Luthor và bao gồm rất nhiều ác nhân nổi tiếng như Sinestro, Brainiac, Cheetah, Black Manta, Captain Cold... Trụ sở của tổ chức này có tên gọi Hall of Doom, nằm ở Swallow Slaughter (ngoại ô thành phố Gotham – nơi ở của Batman). Không chỉ là một nơi để tụ tập, tòa nhà này còn có nhiều chức năng vô cùng tân tiến.

Cuộc đối thoại giữa Lex và Deathstroke trong Justice League có một câu nói rất đáng chú ý đến từ tên tỉ phú đầu trọc “Chúng ta cũng nên có một liên minh của riêng mình?”. Dựa vào đây có thể khẳng định những nhà sản xuất của Vũ trụ Điện ảnh DC đã có kế hoạch cho ra mắt một tổ chức tội phạm quy mô lớn. Và Legion of Doom chính là cái tên tiềm năng nhất.

Injustice League

Kẻ đầu tiên đưa ra ý tưởng thành lập Liên Minh Bất Công Lý vẫn chính là Lex Luthor. Tôn chỉ ban đầu là giúp các thành viên bảo vệ lẫn nhau khỏi Justice League, và lớn hơn là hướng tới việc thống trị thế giới.

Tổ chức này bao gồm ba cột trụ chính là Lex, Joker và Cheetah. Ngoài ra nó còn có nhiều ác nhân khác như Deathstroke, Bane, Poison Ivy, Black Manta, Ocean Master... Trong số này Lex, Deathstroke và Joker đã từng xuất hiện trong các bom tấn Batman v Superman, Suicide Squad và Justice League.

Cheetah được dự đoán đóng vai trò phản diện chính trong Wonder Woman 2 và Ocean Master sẽ là kẻ thù mà Aquaman phải chiến đấu trong phần phim riêng ra mắt năm 2018.

The Secret Six

The Secret Six là một liên minh tội phạm khác xuất hiện như một ứng viên tiềm năng trong danh sách này. Bộ sậu của nhóm ác nhân này gồm có Bane, Rag Doll, Catman, Deadshot, Scandal Savage và Jeannette. Tuy nhiên kẻ đứng sau chịu trách nhiệm tài trợ cho chúng là một nhân vật bí ẩn tên Mockingbird.

Tuy thương hiệu là Secret “Six” nhưng danh sách thành viên không chỉ gói gọn trong sáu thành viên kể trên. Tùy theo từng thời kì mà chúng kết nạp thêm một vài phản diện nổi tiếng khác như King Shark, Giganta, Dwarfstar, Lady Vic, Cheshire, Mad Hatter, Harley Quinn và Knockout.

Mặc dù The Secret Six sở hữu nhiều cốt truyện hấp dẫn nhưng viễn cảnh được đưa lên màn ảnh rộng vẫn còn rất mập mờ do số lượng nhân vật mới khá đông cũng như bài học về sự thất bại của Suicide Squad vẫn còn nhãn tiền.

Lex Luthor

Marvel từng rất thành công trong việc biến Loki thành phản diện trong hai bộ phim liên tiếp là Thor (2011) và Avengers (2012). Vì vậy sẽ không có gì là vô lí nếu DC cũng quyết định để Lex Luthor trở lại làm đối thủ cho Justice League phần 2 sau màn ra mắt ấn tượng đầu tiên trong Batman v Superman: Dawn of Justice.

Giống như Batman, Lex cũng chỉ là một con người bình thường, nhưng nhờ trí tuệ siêu việt và nguồn tài chính khổng lồ đã giúp tên tỉ phú trở thành kẻ thù đáng sợ bậc nhất của Superman cũng như Justice League.

Giờ đây khi đã thoát khỏi tù tội, hắn nhất định sẽ trở nên điên cuồng hơn rất nhiều lần, hứa hẹn gây ra vô vàn khó khăn cho các siêu anh hùng ở các phần phim tiếp theo. Trong nguyên tác truyện tranh, Lex từng chế tạo thành công một bộ giáp có sức mạnh hủy diệt, đồng thời một lần thắng cử Tổng thống Mỹ.

Darkseid

Có lẽ sẽ là hơi sớm để Darkseid, kẻ thù số một của Justice League xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh DC. Nhưng với màn thể hiện dưới mức mong đợi của phản diện Steppenwolf, rất có thể các nhà làm phim sẽ bắt buộc phải để vị chúa tể New God ra mắt sớm hơn dự kiến.

Là kẻ thống trị hành tinh địa ngục Apokolips, mục đích cả đời của Darkseid là tìm ra phương trình Anti-life, thôn tính toàn bộ vũ trụ và loại bỏ ý chí tự do của mọi chủng tộc. Tuy vậy hắn chưa từng thành công trong việc xâm chiếm Trái Đất dù đã nhiều lần hao binh tổn tướng.

Cộng với thảm bại của Steppenwolf và binh đoàn Parademons trong đại chiến với Justice League vừa qua, chắc hẳn ngày mà hành tinh xanh đón chào Darkseid sẽ không còn xa nữa.