Dark Phoenix là bộ phim X-Men đầu tiên không có Wolverine, lý do vì đâu?

Mirikatoji  - Theo Helino | 05/06/2019 02:59 PM

Mới đây đạo diễn Simon Kinberg hé lộ nguyên nhân vì sao dị nhân Wolverine sẽ không xuất hiện trong X-Men: Dark Phoenix khiến các fan phải ngỡ ngàng.

Sau 20 năm "làm mưa làm gió" trên màn ảnh rộng, hành trình của các Dị Nhân cũng đã đến hồi kết với X-Men: Dark Phoenix (X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối). Bộ phim không chỉ là lời tri ân dành cho người hâm mộ suốt nhiều năm qua mà còn là trận chiến cuối cùng hoành tráng, mãn nhãn và không kém phần cảm xúc nhất.

Dark Phoenix là bộ phim X-Men đầu tiên không có Wolverine, lý do vì đâu? - Ảnh 1.

Nội dung của Dark Phoenix được dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng do hãng Marvel xuất bản"Dark Phoenix Saga" (Phượng Hoàng Bóng Tối Truyền Kỳ). Tâm điểm câu truyện sẽ xoay quanh Jean Grey- nữ dị nhân có khả năng ngoại cảm và di chuyển vật thể bằng tâm trí.

Jean vốn là một thành viên rất lương thiện và dũng cảm của nhóm X-Men, nhưng trong một lần đi vào không gian làm nhiệm vụ, Jean tiếp xúc với một nguồn năng lượng khổng lồ. Kể từ đó, trong cô hình thành một nhân cách khác có tên gọi Phoenix không chỉ sở hữu siêu năng lực mạnh gấp trăm lần Jean ngày thường, mà còn vô cùng khát máu và nguy hiểm.

Dark Phoenix là bộ phim X-Men đầu tiên không có Wolverine, lý do vì đâu? - Ảnh 2.

Đây thật sự là một trận chiến vô cùng khó khăn đối với nhóm dị nhân, giờ đây họ phải đối đầu với chính người bạn cũ của mình. Họ sẽ phải làm gì để có thể đưa Jean về với "chính đạo".

Đóng vai trò là tập phim cuối cùng của series X-Men chắc chắn Dark Phoenix sẽ mang đến cho khán giả nhiều những gương mặt quen thuộc. Bộ phim có sự tham gia của Sophie Turner trong vai Jean Grey, James McAvoy đảm nhận vai Giáo sư X, Michael Fassbender là Magneto và Jennifer Lawrence trở lại với Mystique…

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất là trong bộ phim này sẽ không có sự xuất hiện của Hugh Jackman trong vai Wolverine. Vì dòng thời gian của bộ phim Dark Phoenix lại lấy bối cảnh năm 1993 khi Người Sói vẫn còn sống cơ mà.

Dark Phoenix là bộ phim X-Men đầu tiên không có Wolverine, lý do vì đâu? - Ảnh 3.

Có thể nói một bộ phim X-Men không có Wolverine là điều mà ít tác phẩm nào dám làm trong quá khứ. Đó là điều khá dễ hiểu vì nhân vật dị nhân nổi tiếng nhất chắc chắn là Wolverine và đây cũng là nhân vật đưa Hugh Jackman thành một ngôi sao.

Mặc dù đã nhận được ba phim riêng, các bộ phim X-Men dường như vẫn không thể chống lại việc thiếu đi Wolverine trong mỗi lần trở lại, ngay cả khi anh ta không ảnh hưởng tới câu chuyện chính của bộ phim.

Vậy lý do vì sao mà hãng Fox quyết định làm như vậy? Chắc hẳn phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó. Và mới đây đạo diễn Simon Kinberg đã trả lơi câu hỏi này và khiến các fan hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng.

Simon Kinberg chia sẻ:

Dark Phoenix là bộ phim X-Men đầu tiên không có Wolverine, lý do vì đâu? - Ảnh 4.

"Nếu bạn biết xem câu chuyện về Dark Phoenix thì có thể bạn sẽ nhớ về câu chuyện tình yêu giữa Logan và Jean. Nhưng ở thời điểm này thật sự tuổi của Hugh Jackman không hề phù hợp với Sophie Turner, họ không thể trở thành một đôi được."

Trong dòng thời gian của X-Men thì chắc hẳn mọi người còn nhớ đến mối tình tay ba giữa Cyclops, Jean Grey và Wolverine trong X-Men: The Last Stand. Lúc đó sự chênh lệch tuổi tác giữa Hugh Jackman và Jean Grey của Famke Janssen là 4 tuổi. Còn bây giờ Jackman và Sophie Turner cách nhau tận 30 tuổi. Vậy thật là khó coi khi đặt 2 người này trong một mối quan hệ thân mật.

Dark Phoenix là bộ phim X-Men đầu tiên không có Wolverine, lý do vì đâu? - Ảnh 5.

Thêm một điểm quan trọng nữa mà đạo diễn Simon Kinberg cũng hé lộ. Ông cho rằng việc loại trừ Wolverine ra khỏi Dark Phoenix là vì không muốn sự xuất hiện của Người Sói sẽ lấn áp nhân vật chính.

"Có thể nói Dark Phoenix là câu chuyện kể về Jean- nữ dị nhân được xem là mạnh nhất trong lịch sử. Và tôi không muốn nó gặp rủi ro khi khán giả lại tập trung vào một nhân vật nổi tiếng được yêu thích khác như Wolverine. Và đây sẽ là bộ phim X-Men đầu tiên không có Người Sói, nó sẽ mang đến cho mọi người những trải nghiệm mới."

Dark Phoenix là bộ phim X-Men đầu tiên không có Wolverine, lý do vì đâu? - Ảnh 6.

Hóa ra việc Fox loại bỏ nhân vật Wolverine đều có ý đồ cả đấy, chứ không phải tự dưng mà anh vắng mặt một cách ngẫu nhiên đâu. Mặc dù Wolverine đã chết ở cuối Logan nhưng trong tương lai khi thương hiệu X-Men trở thành một phần của MCU thì chắc chắn nhân vật này sẽ quay trở lại. Vì vậy mọi người đừng lo lắng quá nhé.

Còn bây giờ hãy chuẩn bị tinh thần chào đón màn trình diễn cuối cùng của nhóm dị nhân trong bộ phim Dark Phoenix. Và đây sẽ là một thử nghiệm thú vị để xem liệu X-Men có thể tồn tại và làm hài lòng khán giả mà không cần sự giúp đỡ của nhân vật nổi tiếng nhất của họ hay không. Chúng ta hãy cùng chờ đón nào!

X-Men: Dark Phoenix (X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối) dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ 19g00 ngày 06.06.2019.