Đập hộp AMD Threadripper - CPU có hộp khó mở nhất trên đời!

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/08/2017 04:02 PM

Chúng tôi xin được 'đập hộp' một chú CPU 1950X thuộc dòng AMD Threadripper để giúp các bạn 'tưởng tượng' dễ hơn về độ khó mở của chiếc hộp kỳ lạ và độc đáo này.

Tiếp theo dòng sản phẩm Ryzen 5 và Ryzen 7 vô cùng thành công và gây được sự chú ý của game thủ cũng như giới công nghệ nói chung thì mới đây AMD đã tiếp tục tung ra sản phẩm Threadripper mang sức mạnh cực khủng. Đồng thời thì loại CPU này cũng có những chiếc hộp phải nói là kỳ dị nhất từ trước tới nay, không chỉ bởi hình dạng bên ngoài mà ngay cả mở ra cũng vô cùng rắc rối, đảm bảo bạn sẽ phải loay hoay một lúc mới tháo nổi chip ra ngoài.

Hiện tại thì AMD Threadripper đã chính thức được bán tại Việt Nam và sau đây chúng tôi xin được 'đập hộp' một chú CPU 1950X để giúp các bạn 'tưởng tượng' dễ hơn về độ khó mở của chiếc hộp kỳ lạ và độc đáo này.

Hình dạng chiếc hộp bên ngoài, nhìn đã thấy khó đỡ rồi:


Bên cạnh.

Bên cạnh.


Mặt sau.

Mặt sau.


Mặt trước.

Mặt trước.

Muốn mở chiếc hộp này, chúng ta cần bóc phần giấy bọc xung quanh của vỏ hộp rồi tách đôi phần xốp ra để lấy lõi bên trong.


Đây là cục nhựa chứa CPU bên trong.

Đây là cục nhựa chứa CPU bên trong.


Phần xốp còn lại chứa thêm một số phụ kiện nữa.

Phần xốp còn lại chứa thêm một số phụ kiện nữa.


Đó là to vít và phần clip để lắp quạt.

Đó là to vít và phần clip để lắp quạt.


Vặn theo chiều mũi tên để lấy CPU ra ngoài.

Vặn theo chiều mũi tên để lấy CPU ra ngoài.


Vâng, vẫn chưa lấy được ra ngoài đâu, mới chỉ là phần nhựa bọc thôi...

Vâng, vẫn chưa lấy được ra ngoài đâu, mới chỉ là phần nhựa bọc thôi...


Còn phải bóc lớp khung sắt ra nữa mới lấy được CPU ra ngoài nhé.

Còn phải bóc lớp khung sắt ra nữa mới lấy được CPU ra ngoài nhé.


Bây giờ mới chạm được tay vào chiếc CPU.

Bây giờ mới chạm được tay vào chiếc CPU.


Đây là mặt dưới của CPU AMD Threadripper, trông như là 2 chiếc ghép lại làm một vậy.

Đây là mặt dưới của CPU AMD Threadripper, trông như là 2 chiếc ghép lại làm một vậy.

Vâng phải nói là để tháo được toàn bộ mọi thứ trong đóng gói của AMD Threadripper đúng là rất vất vả, hơn nữa cả cái hộp to đùng mà lại không có quạt tản nhiệt sẵn mà bạn sẽ phải mua thêm bên ngoài nữa.

Tuy vậy, việc mở hộp này quả thực là thú vị hơn rất nhiều so với các loại CPU khác từ trước tới nay, đúng chất độc đáo mà một sản phẩm thuộc dòng cao cấp cần có!

Tham khảo thêm tại địa chỉ này!

Giật mình với góc gaming hoài cổ nhất hệ mặt trời