Đạo diễn phim Star Wars - J.J. Abrams xin lỗi fan vì lỗi logic trong phim của mình

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/05/2016 08:46 AM

Star Wars
Star Wars

Webgame RTS

23/09/2012 NCB: Trung Quốc NPH:

Tuy rằng Star Wars: The Force Awakens được đánh giá cao nhưng các fan vẫn tìm ra được một lỗi logic khiến đạo diễn J.J. Abrams phải công nhận cũng như xin lỗi về sơ xuất này.

Star Wars: The Force Awakens được coi là tác phẩm đánh dấu sự trở lại vô cùng hoành tráng của một huyền thoại phim viễn tưởng trong làng điện ảnh thế giới - Star Wars. Và không thể phủ nhận được rằng thành công của phim cũng có một phần lớn đóng góp của đạo diễn J.J. Abrams khi ông cùng những người đồng sự của mình đã mang đến một trải nghiệm vô cùng mới mẻ cho người xem.

Dẫu vậy nhưng người ta có câu "nhân vô thập toàn", cho dù là một tác phẩm đình đám như Star Wars: The Force Awakens thì cũng khó có thể tránh khỏi được một vài lỗi logic để rồi từ đó bị các fan "bắt lỗi". Một trong số những lỗi logic được các fan hâm mộ đưa ra sau đó thậm chí còn được đạo diễn J.J. Abrams công nhận và xin lỗi.

Trong phim, sau cái chết đầy bất ngờ của Han Solo thì các nhân vật chính của chúng ta bao gồm Rey, Finn và Chewbacca đã quay trở lại với căn cứ của quân nổi dậy. Và nếu bạn để ý kĩ một chút thì sẽ thấy rằng trong cảnh phim này, Công chúa Leia của chúng ta quá đau buồn trước cái chết của chồng mình - Han Solo nên đã tới... ôm lấy Rey như một cách chia sẻ nỗi đau của mình.

Đây là điều khiến cho các fan hâm mộ thắc mắc bởi đáng lẽ, khi biết tin dữ về Han Solo thì Leia phải tới ôm lấy Chewbacca, sinh vật đầy lông lá, người bạn tốt của cả Leia lẫn Han Solo trong hàng chục năm trời. Thế nhưng bà lại bỏ qua người bạn thân, người thấu hiểu cảm giác đau đớn trước cái chết của Han Solo nhất để quay qua ôm Rey, cô gái mà bà chỉ mới gặp mặt trong thoáng chốc. Xét về mặt tâm lý thì có vẻ như chi tiết này không hợp logic cho lắm.

Trong một bài phỏng vấn mới đây với đạo diễn J.J. Abrams, vị đạo diễn này đã thừa nhận và có lời xin lỗi với các fan về chi tiết nhỏ nhưng chưa được logic này.

"Đó có thể là một trong những lỗi của tôi khi thực hiện bộ phim. Thực sự thì lúc đó tôi mường tượng ra cảnh Chewbacca dù rất đau đớn khi mất Han Solo nhưng anh chàng lông lá này vẫn đang bận bịu tìm cách chăm sóc cho vết thương của Finn nên Leia khó có thể ôm Chewbacca được và trong lúc đó, bà ấy đã bắt gặp Rey. Do đó tôi đã bỏ cảnh xuất hiện của Chewbacca, thay vào đó là tập trung vào cảnh Leia ôm Rey. Và lúc đó, tôi nghĩ rằng họ là hai tâm hồn đồng điệu, cùng có chung một nỗi đau mất mát nên họ có thể ôm lấy nhau và chia sẻ nỗi đau này."

"Nhưng đó là khi Chewbacca không ở đó thôi, còn trên phim thì anh ta vẫn xuất hiện ở đó nên việc Leia bỏ qua Chewbacca để ôm Rey thì cũng hơi bất hợp lý và không giống lắm với ý tưởng ban đầu của tôi."

Tuy đây không phải là một lỗi logic nghiêm trọng nhưng việc đạo diễn J.J. Abrams thừa nhận nó là sai sót của mình đã khiến các fan hâm mộ tỏ ra vô cùng hài lòng.

Dự kiến phần tiếp theo Star Wars: Episode VIII sẽ được ra mắt vào ngày 17 tháng 12 năm 2017 tới đây.