Daniel Radcliffe "ngại" quay trở lại đóng vai Harry Potter

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/09/2016 11:08 AM

Trong một bài phỏng vấn mới đây, nam diễn viên Daniel Radcliffe chia sẻ rằng mình khá "ngại" quay trở lại vai diễn Harry Potter và cảm thấy vui vẻ, thoải mái nếu để vai diễn Harry Potter cho người khác.

Các series phim hay TV Series thường có xu hướng gắn liền tên tuổi của mình với các diễn viên chính kể cả khi phim đã được làm lại bao lần đi chăng nữa. Nhiều nhà phê bình phim cho rằng sở dĩ các đoàn làm phim thường có xu hướng chọn diễn viên cũ bởi lo ngại rằng việc thay đổi diễn viên chính có thể sẽ khiến khán giả phản ứng tiêu cực, nhất là với những fan hâm mộ kì cựu đã gắn bó với series ngay từ những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, có vẻ như anh chàng Daniel Radcliffe, nam diễn viên có sự nghiệp gắn liền với hình ảnh cậu nhóc phù thủy Harry Potter lại có một ý kiến khác về vấn đề này.

Mặc dù đã thử sức mình trong nhiều dự án điện ảnh khác nhau nhưng khi nhắc đến Daniel Radcliffe, người ta thường chỉ nghĩ ngay đến vai diễn Harry Potter mà anh từng đảm nhận mà thôi chứ ít ai để ý rằng anh cũng đang cố gắng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với Now You See Me 2 hay tựa phim hài Swuss Army Man cùng ra mắt trong năm 2016.

Chính sự thành công của Daniel Radcliffe với Harry Potter đã khiến các fan hâm mộ ngay lập tức đồn thổi rằng anh sẽ quay trở lại với vai diễn được yêu thích nhất của mình khi Warner Bros. đánh tiếng rằng mình chuẩn bị chuyển thể Harry Potter and the Cursed Child sang thành tác phẩm điện ảnh.

Rất nhiều fan hâm mộ tỏ ra háo hức trước tin đồn này, bất chấp việc hãng Warner Bros. vẫn đang im lặng và chưa công khai bất kì một thông tin thêm gì về dự án.

Warner Bros. thì im lặng nhưng Daniel Radcliffe mới đây đã chia sẻ ý kiến của mình về việc quay lại với vai diễn Harry Potter. Và có vẻ như theo những lời phát biểu thì anh chàng phù thủy của chúng ta đã không còn hào hứng lắm với vai diễn này.

Daniel Radcliffe cho biết:

"Tôi không bao giờ dứt bỏ hoàn toàn mọi thứ, đó sẽ là một hành động ngu ngốc. Nhưng tôi nghĩ là mình cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái nếu họ để ai khác nhận vai diễn này.
Ở thời điểm hiện tại thì tôi không quan tâm lắm tới vai diễn đó bởi tôi còn quá trẻ để đóng vai này. Và kể cả có chờ thêm 10 năm nữa thì có lẽ tôi vẫn cảm thấy... khá lạ lẫm khi phải đóng vai này."

Như Daniel Radcliffe cho biết thì hiện tại, anh mới chỉ có 27 tuổi và như vậy thì sẽ rất khó để anh có thể vào vai Harry Potter trong giai đoạn tuổi trung niên như trong tác phẩm Harry Potter and the Curse Child. Kể cả với kĩ xảo hiện đại ngày nay, người ta có thể làm cho diện mạo của Daniel Radcliffe già đi tới chục tuổi trên màn ảnh nhưng về mặt diễn xuất thì anh cũng cảm thấy rất khó thể hiện tâm lý của một Harry Potter lúc tuổi trung niên như thế này.

Bên cạnh ý kiến về việc để người khác thay thế mình đóng vai Harry Potter, Daniel Radcliffe cũng chia sẻ thêm lý do khiến anh ngại quay trở lại với vai diễn để đời của mình:

"Trong tâm thức tôi vẫn cho rằng có một số thứ tốt nhất mình đừng nên động vào. Nếu tôi quay trở lại với vai diễn Harry Potter thì rất có thể đó sẽ là một sự trở lại thành công như Star Wars: The Force Awakens từng giành lại cho series Star Wars. Nhưng biết đâu nó cũng có thể là một bước lùi vĩ đại kiểu như phần Phantom Menace chẳng hạn. Do đó tôi không muốn mạo hiểm làm một phim có thể khiến những người hâm mộ và yêu mến tôi cảm thấy thất vọng."

Theo những chia sẻ trên thì chúng ta có thể thấy được rằng khả năng nam diễn viên Daniel Radcliffe quay trở lại với vai diễn Harry Potter của mình là tương đối thấp bởi dù sao thì anh cũng không muốn mạo hiểm để ảnh hưởng tới sự thành công của series cũ mà anh đã cố công xây dựng từ trước đến nay.