Daniel Craig được đề nghị 150 triệu USD để đóng thêm 2 phần 007 nữa

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/09/2016 10:43 AM

Nam diễn viên Daniel Craig đã được đề nghị tới 150 triệu USD để tham gia đóng thêm 2 phần phim về điệp viên 007 - James Bond nữa.

James Bond là một trong những nhân vật nổi tiếng bậc nhất trong làng điện ảnh thế giới, từng được đảm nhiệm bởi hàng loạt tên tuổi đình đám. Tuy nhiên, với đại đa số khán giả ngày nay thì có lẽ Daniel Craig là cái tên được biết đến nhiều nhất bởi đây là nam diễn viên gần nhất và cũng được đánh giá là đã mang lại sự đổi thay khá nhiều cho series phim hành động về Điệp Viên 007 này.

Mặc dù phần phim gần nhất - Spectre bị đánh giá là tương đối... fail nhưng phim vẫn gặt hái được mức doanh thu cực "khủng" với 879 triệu USD trên toàn thế giới. Và đây cũng chính là lý do khiến cho Daniel Craig dù đã có tuổi nhưng vẫn được Sony ưu ái mời tham gia vào các phần tiếp theo.

Tuy nhiên, Sony thì mặn mà nhưng Craig thì lại có vẻ khá thờ ơ. Trước thời điểm ra mắt của Spectre, trong nhiều buổi phỏng vấn của mình, Daniel Craig còn tiết lộ rằng anh thà tự... chặt tay mình còn hơn là phải đóng thêm 007 một lần nữa. Thậm chí sau đó, còn có lời đồn cho rằng anh đã khước từ khoản tiền khổng lồ 68 triêu Bảng Anh (khoảng 100 triệu USD) để quay trở lại với series này. Lý do được Daniel Craig đưa ra đó là anh cảm thấy mình đã quá già cho vai diễn này rồi.

Đã có khá nhiều gương mặt nổi tiếng được lựa chọn ra sau đó để làm ứng viên thay thế cho Daniel Craig như Aidan Turner, Tom Hiddleston... nhưng có vẻ như Sony vẫn chưa tìm được cho mình sự lựa chọn ưng ý.

Theo một tin đồn mới nhất thì có Sony hiện đã đưa ra một đề nghị vô cùng hấp dẫn nữa dành cho Daniel Craig, đó là một khoản tiền cát xê lên tới 150 triêu USD để anh tham gia thêm "chỉ" 2 phần phim 007 nữa mà thôi.

Hiện tại thì Daniel Craig vẫn chưa tiết lộ ý kiến của mình xung quanh lời đề nghị này nhưng trước đây, anh cũng từng nhấn mạnh rằng mình vẫn có khả năng đổi ý và trở lại với series. Như vậy thì việc Sony đưa ra một cái giá tương đối hấp dẫn như trên biết đâu cũng có thể làm cho Daniel Craig hồi tâm chuyển ý và ở lại với series này thêm 2 phần nữa.

Nhận xét về sự kiện này, nhiều trang tin nước ngoài cho rằng Daniel Craig đang tỏ ra mình là một người tính toán rất giỏi khi lựa chọn thời điểm ra đi khá nhạy cảm như thế này. Bởi lẽ hiện tại thì chúng ta khó có thể tìm ra được một gương mặt nào khả dĩ có thể thay thế được cái bóng quá lớn của anh trong Điệp Viên 007. Và như vậy thì trong thời gian tìm kiếm ứng viên thích hợp này, Sony sẽ phải làm mọi cách để chiều lòng và giữ chân Daniel Craig ở lại với series này càng lâu càng tốt mà thôi.