Danh sách 12 lá bài cần phải bị cấm trong Yu-Gi-Oh! (P2)

DS  - Theo Helino | 18/06/2018 10:59 AM

Những lá bài này quá mạnh, đến nỗi đáng ra chúng cần phải bị đưa vào danh sách cấm!

Đây là những lá bài siêu cấp mạnh mẽ, có thể quét sạch chiến trường quái vật địch, khiến bất kì đối thủ nào cũng đắn đo khi phải đối mặt trong Yu-Gi-Oh! Một vài trong số chúng đã bị đưa vào danh sách hạn chế, nhưng điều này chắc chắn chưa phải là đủ. Hãy cùng tiếp tục khám phá xem chúng là gì?

7. Magic Cylinder

Danh sách 12 lá bài cần phải bị cấm trong Yu-Gi-Oh! (P2) - Ảnh 1.

Magic Cylinder cho phép phản đòn và trả lại toàn bộ sát thương nhận phải lên địch thủ. Bạn hoàn toàn có thể đánh bại đối phương chỉ với Trap Card duy nhất này, ngay cả khi họ đang nắm giữ lợi thế trên sân. Đây là lý do tại sao Magic Cylinder bị giới hạn quá lâu. Nhưng có lẽ thế vẫn chưa đủ, nó đáng phải bị cấm.

8. Gold Sarcophagus

Danh sách 12 lá bài cần phải bị cấm trong Yu-Gi-Oh! (P2) - Ảnh 2.

Đại đa số game thủ luôn muốn có càng nhiều cơ hội để rút ra những thẻ mà họ cần càng tốt. Gold Sarcophagus cho người chơi cơ hội rút thêm bất kì thẻ nào, miễn họ chấp nhận chờ triệu hồi sau hai lượt. Điều này làm cho Gold Sarcophagus trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất cho bất kì Exodia deck nào. Hiệu ứng của Gold Sarcophagus cũng có thể được bỏ qua nhờ một số thẻ bài, chẳng hạn như D. D. Scout Plane, cho phép triệu hồi quái lên sàn ngay lập tức mà không phải chờ thêm hai lượt.

9. Soul Charge

Danh sách 12 lá bài cần phải bị cấm trong Yu-Gi-Oh! (P2) - Ảnh 3.

Đã từng có rất nhiều bài Yu-Gi-Oh! có thể triệu hồi quái từ Graveyard không cần trả giá. Những lá bài này dần bị loại bỏ theo thời gian vì chúng quá mạnh, nhưng bù lại, chúng ta có Soul Charge. Để dùng Soul Charge bạn cần trả 1000 Life Point cho mỗi quái cần triệu hồi lại. Thêm một điều kiện nho nhỏ nữa là chúng không thể bước vào giai đoạn chiến đấu trong lượt bạn sử dụng Soul Charge. Dẫu vậy, đây vẫn là lợi thế quá lớn để lật ngược cả ván cờ.

10. Foolish Burial

Danh sách 12 lá bài cần phải bị cấm trong Yu-Gi-Oh! (P2) - Ảnh 4.

Cách Joey sử dụng Foolish Burial trong Yu-Gi-Oh! anime và manga cho thấy nó tuyệt vời như thế nào. Tất cả những gì bạn cần là Foolish Burial và một lá bài có thể triệu hồi quái từ Graveyard trở lại sàn đấu. Bạn có thể làm vậy chỉ trong duy nhất một lượt.

Phải mất một thời gian dài để Foolish Burial bị đưa vào danh sách hạn chế, liên quan đến thực tế là những quái được phóng thích được hưởng lợi từ việc ở trong Graveyard. Nhưng Foolish Burial còn đáng bị cấm hơn chỉ là bị hạn chế.

11. Megamorph

Danh sách 12 lá bài cần phải bị cấm trong Yu-Gi-Oh! (P2) - Ảnh 5.

Megamorph là mấu chốt chính của một trong những combo kinh hoàng nhất Yu-Gi-Oh! Với Cyber-Stein, bạn có khả năng triệu hồi một Fusion Monster lên sàn với chi phí 5000 Life Point. Điều này có nghĩa là bạn có thể triệu hồi một sinh vật với hơn 4000 điểm ATK lên sân, sau đó trang bị thêm Megamorph, tăng gấp đôi số điểm ATK của nó. Điều này sẽ mang lại cho bạn hơn 8000 điểm ATK. Chỉ cần một đòn tấn công hiệu quả, bạn đã thắng trận đấu. Cyber-Stein đã có mặt trong danh sách cấm nhiều năm, nhưng Megamorph thậm chí chưa bao giờ bị hạn chế.

12. Jinzo

Danh sách 12 lá bài cần phải bị cấm trong Yu-Gi-Oh! (P2) - Ảnh 6.

Có một sự khác biệt lớn giữa Jinzo trong manga Yu-Gi-Oh! và trong game. Trong game, Jinzo là một quái cấp bảy, nghĩa là nó cần đến hai sự hy sinh để có thể được triệu hồi lên sàn. Trong manga và trong anime, Jinzo chỉ ở cấp sáu.

Hiệu ứng của Jinzo ngăn chặn mọi hiệu ứng của tất cả Trap Card trên sân, nghĩa là một phần thẻ bài của đối thủ sẽ trở thành vô dụng cho đến khi Jinzo bị phá hủy. Bên cạnh đó, sở hữu 2400 điểm ATK cũng khiến Jinzo trở thành mối đe dọa không nhỏ trong trận chiến. Những hiệu ứng này có lẽ khá phù hợp với một sinh vật đòi hỏi đến hai sự hy sinh. Việc thay đổi Jinzo thành quái cấp sáu trong manga đã biến nó thành một trong những lá bài hữu ích nhất của Yu-Gi-Oh!

Đây chắc chắn chưa phải những lá bài duy nhất trong Yu-Gi-Oh! cần phải cân nhắc để đưa vào danh sách cấm, xét trên sức mạnh và sự hữu ích quá lớn của chúng. Và liệu những lá bài này có bị cấm hay không có lẽ sẽ phải chờ rất lâu chúng ta mới biết được.