Danh sách 10 Pokemon siêu mạnh ở phần đầu nhưng lại "phế" dần trong các phần sau

DS  - Theo Helino | 22/08/2019 02:28 PM

Thời gian tương đối là khắc nghiệt với những Pokemon đã từng có đất diễn trong thế hệ đầu tiên.

1. Articuno

Danh sách 10 Pokemon siêu mạnh ở phần đầu nhưng lại phế dần trong các phần sau - Ảnh 1.

Articuno, huyền thoại chim vùng Kanto, được khá nhiều game thủ yêu thích trong thế hệ 1 nhờ vào việc có chỉ số khá ổn cùng với bộ skill kha khá có thể sử dụng được trong chiến đấu. Ngoài ra, việc hệ Ice hồi đó cũng có khá hiếm Pokemon mạnh nên việc dùng Articuno để spam Blizzard là điều rất nhiều người lựa chọn. 

Thế nhưng việc Blizzard đã bị nerf đi ở cacs phiên bản sau cùng với việc sự thay đổi của hiệu ứng đóng băng trong game khiến cho Articuno mất đi lợi thế vốn có của nó. Dĩ nhiên, nó vẫn là một huyền thoại, nhưng giờ đây Articuno không còn ghê gớm như còn làm vua Kanto nữa.

2. Tauros

Danh sách 10 Pokemon siêu mạnh ở phần đầu nhưng lại phế dần trong các phần sau - Ảnh 2.

Hệ Normal trong phiên bản Red & Blue được khá nhiều người ưa thích bởi sự "dễ chơi, dễ khỏe" của chúng. Thật vậy, những đại diện như Tauros được hưởng lợi cực lớn nhờ vào chỉ số tấn công cao để có thể gia tăng tối đa sát thương từ những đòn đánh cùng hệ như Hyper Beam chẳng hạn. Thứ duy nhất khiến cho Normal sợ vào hồi đó là hệ Fighting thì quá cùi, thế nên chúng cứ thế mà làm càn thôi.

Game Freak đã nhanh chóng sửa chữa điều này sau đó khi gia tăng sức mạnh cho hệ Fighting, như một cách gián tiếp nerf vào hệ Normal. Thêm vào đó, kỹ năng Hyper Beam cũng bị chỉnh sửa khi phải tốn thêm 1 lượt sau khi hạ sát các Pokemon khác và đã làm suy yếu Tauros đi khá nhiều. 

3. Jynx


Danh sách 10 Pokemon siêu mạnh ở phần đầu nhưng lại phế dần trong các phần sau - Ảnh 3.

Jynx là một trong những Pokemon imba nhất thế hệ 1, khi nó chính là sự kết hợp của 2 hệ imba nhất trong thế hệ này - Ice/Psychic. Với chỉ số tấn công phép và tốc độ cực cao, Jynx có thể vừa chống được hệ Dragon, vừa loại được đáng kể những đối thủ đáng ghét khác. 

Điểm yếu của Jynx là lượng máu và khả năng phòng thủ khá là cùi, khiến nó không chịu được 1 hit là chuyện bình thường. Và thế là, hệ Dark được sinh ra trong thế hệ thứ 2 đã là một thiên địch hoàn hảo để chống lại Jynx khi nó hội tụ đầy đủ yếu tố để hạ được Pokemon này. 

4. Moltres

Danh sách 10 Pokemon siêu mạnh ở phần đầu nhưng lại phế dần trong các phần sau - Ảnh 4.

Moltres là huyền thoại ít được chú ý nhất vùng Kanto, khi nó xuất hiện khá muộn trong game. Thế nên, vị trí của nó thường bị Charizard chiếm mất và nhanh chóng bị lãng quên về sau. Tội nghiệp hơn nữa, phiên bản Diamond & Pearl còn làm suy yếu chim lửa triệt để với sự xuất hiện của kỹ năng Stealth Rock - một kỹ năng hệ Rock gây sát thương khi người chơi đổi Pokemon giữa trận. Nó khắc chế hệ Fire/Flying cực kỳ mạnh, thế nên người chơi sẽ phải rất cẩn thận mới dám đưa Moltres ra để chiến đấu. 

5. Golem

Danh sách 10 Pokemon siêu mạnh ở phần đầu nhưng lại phế dần trong các phần sau - Ảnh 5.

Golem và Rhydon là 2 Pokemon có cùng vị trí ở thế hệ 1, thế nên người chơi thường chọn 1 trong 2 Pokemon để đưa vào đội hình. Thông thường, Golem hay được chọn khi nó có chỉ số HP, tấn công và phòng thủ vật lý cao hơn, đồng thời gây ra sát thương lớn hơn khi dùng những đòn đánh mạnh như Earthquake & Rock Slide. Thế nhưng, việc Rhydon tiếp tục tiến hóa lên thành Rhyperior trong phần Diamond & Pearl đã chấm dứt hoàn toàn câu hỏi Pokemon nào đáng dùng hơn khi Rhyperior tỏ ra vượt trội hoàn toàn về mọi mặt.

6. Lapras

Danh sách 10 Pokemon siêu mạnh ở phần đầu nhưng lại phế dần trong các phần sau - Ảnh 6.

Lapras là một trong những Pokemon được yêu thích nhất trong Red & Blue, vì nó vừa đẹp, vừa mạnh mà lại còn được tặng cho người chơi miễn phí trong giai đoạn giữa game. Bộ skill rộng và chỉ số quá đẹp khiến nhiều người còn dùng nó ở các phiên bản sau. Tuy nhiên, nó cũng là một nạn nhân khác của kỹ năng Stealth Rock, khi mỗi lần xuất trận thì Lapras sẽ bị giảm tới 1/4 lượng máu - 1 con số quá đáng kể với một Pokemon chủ yếu đóng vai trò tanker. 

7. Parasect

Danh sách 10 Pokemon siêu mạnh ở phần đầu nhưng lại phế dần trong các phần sau - Ảnh 7.

Parasect ở phần 1 khá là dở khi chỉ số thì tệ, hệ cũng quá yếu và dễ bị giết trong 1 nốt nhạc. Điều tích cực duy nhất là việc nó học được kỹ năng Spore, một trong những kỹ năng gây hiệu ứng ngủ 100% trên đối thủ. Đáng buồn là, lợi thế duy nhất này của nó cũng nhanh chóng bị xóa bỏ khi sau này đã có hàng loạt Pokemon khác nhau học được Spore, để rồi Parasect chẳng còn xuất hiện nữa. 

8. Scyther

Danh sách 10 Pokemon siêu mạnh ở phần đầu nhưng lại phế dần trong các phần sau - Ảnh 8.

Scyther sở hữu chỉ số tấn công và tốc độ khá tuyệt, đồng thời nó cũng có ngoại hình khá bảnh nên được nhiều game thủ săn lùng và sở hữu cho bằng được. Thế nhưng, cuộc sống không hề dễ dàng với bọ ngựa khi nó khá dễ bị counter, đồng thời cũng là nạn nhân của Stealth Rock. Khá may mắn cho Scyther là, việc tiến hóa lên thành Scizor đã giải quyết được khá nhiều vấn đề cho nó. 

9. Poliwrath

Danh sách 10 Pokemon siêu mạnh ở phần đầu nhưng lại phế dần trong các phần sau - Ảnh 9.

Poliwrath là một trong những Pokemon hệ Fighting hiếm hoi thuộc dạng "chơi được" ở Kanto, bởi vì nó mang hệ thứ 2 là Water. Điều này giúp cho nó chống chọi được với các Pokemon khác thay vì bị chết dí dưới tay của các Pokemon hệ Psychic. Thế nhưng ở thế hệ thứ 2, Poliwrath đã có thêm một hình thức tiến hóa mới có tên Politoed. Nó không hẳn quá mạnh, nhưng đã loại bỏ được khá nhiều điểm yếu của Poliwrath trước đó. Thêm nữa, Politoed còn có thể dùng được Drizzle, kỹ năng tạo mưa trong phiên bản Black & White, và thế là vai trò hỗ trợ của nó ở trong game lại vượt xa so với người tiền nhiệm. 

10. Snorlax

Danh sách 10 Pokemon siêu mạnh ở phần đầu nhưng lại phế dần trong các phần sau - Ảnh 10.

Snorlax là Pokemon mạnh bậc nhất trong Red & Blue khi sở hữu rất nhiều thứ khiến nó "vô đối": máu dày, đánh trâu cùng khả năng hồi máu tuyệt vời đòn Rest. Tuy nhiên, thời gian khá là tàn nhẫn với Pokemon hệ Normal này. Hệ Fighting càng lúc càng mạnh hơn, đồng thời bộ skill của Snorlax không có gì quá mới mẻ, khiến cho nó dễ bị đối phương đoán biết và counter dễ dàng hơn so với trước đó rất nhiều. 

Xem thêm:

pokemon