Đánh giá Tales of Berseria: Bom tấn nhập vai xứ sở hoa anh đào

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/02/2017 02:19 PM

Với điểm số trung bình 80/100, đây có thể coi là một trong những tựa game nhập vai đáng chú ý trong thời điểm đầu năm 2017.

Vào những ngày cuối tháng 1 vừa qua, game bom tấn xứ sở hoa anh đào Tales of Berseria đã chính thức được phát hành trên toàn thế giới. Với điểm số trung bình 80/100, đây có thể coi là một trong những tựa game nhập vai đáng chú ý trong thời điểm đầu năm 2017.

Tales of Berseria trailer

- Hệ máy tích hợp: PS3 (chỉ có Nhật Bản), PS4, PC

- Nhà phát triển: Bandai Namco Studios

- Hãng phát hành: Bandai Namco Entertainment

- Ngày phát hành: 8/18/2016 (Nhật Bản), 24/1/2017 (thị trường thế giới)

- Giá bán: $ 49.99 (PC), $ 59,99 (PS4)

Nội dung, cốt truyện

Bối cảnh của Tales of Berseria diễn ra trong lãnh thổ của đế chế Holy Migand, một vương quốc rộng lớn với nhiều hòn đảo và đại dương. Bên cạnh chủng tộc tối cao là con người, Berseria còn có một dân tộc khác là Malak, những người không có cảm xúc và lý trí, thường chỉ là nô lệ cho tộc người.

Sau một đợt bệnh bùng phát (Daemonblight), những người Malak dần bị mất kiểm soát và bị biến thành một loài sinh vật mới, được gọi là Daemon. Từ đây, họ bắt đầu nổi loạn và chống lại sự cai trị của loài người. Để ngăn chặn việc này, loài người đã lập ra giáo đoàn Abbey với nhiệm vụ là tiêu diệt hết tất cả các Daemon.

Nhân vật chính của chúng ta là Velvet Crowe, một cô gái 19 tuổi hành nghề cướp biển. Velvet có một năng lục đặc biệt khiến cô dù đã bị biến thành Daemon nhưng vẫn có thể kiếm soát được lý trí của mình. Thậm chí, việc bị nhiễm Daemonblight cón khiến cô mạnh hơn khi phát huy hết được sức mạnh nội tại. Nhiệm vụ của Velvet là bảo vệ những người vô tội trước sự truy quét của binh đoàn Abbey, giúp họ thoát khỏi bệnh dịch Daemonblight và tìm ra căn nguyên để xóa sổ nó.

Trong 16 phiên bản chính thức của dòng game Tales, Velvet Crowe là nữ nhân vật chính đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới thời điểm hiện tại. Velvet được thiết kế như một hình mẫu tượng trưng cho sự giận dữ và những cảm xúc không thể điều khiển được. Cô đóng vai trò cầu nối để dẫn dẵn sự liền mạch của cốt truyện rồi từ đó dần dần cởi bỏ những nút thắt mà câu chuyện muốn hướng tới.

Lối chơi

Trong Tales of Berseria, Bandai Namco đã mang đến cho người chơi một hệ thống chiến đầu hoàn toàn mới mang tên Liberation - LMBS (Linear Motion Battle System). Đây là hệ thống cho phép nhân vật chiến đấu và di chuyển tự do trên mọi vị trí của không gian giả định. Bên cạnh đó, việc camera có thể xoay 360 độ cũng là một đặc điểm mới của trò chơi này so với những người tiền nhiềm trước đây trong dòng game Tales.

Một tính năng độc đáo khác mới xuất hiện trong Tales of Berseria chính là Soul Gauge. Đây là một kỹ năng đặc biệt của Velvet Crowe, cho phép cô hấp thụ và tích tụ Soul của kẻ địch. Số lượng Soul được hấp thụ tối đã là 5. Khi đó, Veletvet có thể thi triển kỹ năng mạnh nhất của mình mang tên Break Soul. Kỹ năng này biến cánh tay của Velvet trở thành một cánh tay quỷ với sức mạnh khủng khiếp.

Bên cạnh Velvet Crowe, người chơi có thể mở khóa và điều khiển một số nhân vật khác như:

- Laphicet: Một cô gái thuộc tộc Malak.

- Rokurou Rangetsu: Một Daemon có khả năng đặc biệt. Anh ta có thể kiếm soát lý trí của mình để chống lại sự điều khiển của bệnh dịch Daemonblight

- Eleanor Hume: Một thành viên của bình đoàn Abbey. Tuy nhiên sau này lại gia nhập vào nhím của Velvet

- Magilou: Một phù thủy quyền năng

- Innominat: Một Malak thượng đẳng và vô cùng mạnh mẽ

- Melchior: Bậc thầy giả kim

- Eizen: Một Malak hành nghề cướp biển.

Đánh giá

Trên Metacritic, Tales of Berseria nhận điểm số 78/100 (cho bản PS4) và 80/100 (cho bản PC). Đây là điểm số khá tốt cho một tựa game nhập vai đồ họa cổ điển. Nhiều ý kiến cho rằng Tales of Berseria đã phát huy tốt những điểm mạnh của dòng game Tales, nhất là phần cốt truyện và nội dung. Tuy nhiên, cơ chế chiến đấu thiếu sự đột phá và nền tảng đồ họa có phần lỗi thời đã khiến Tales of Berseria khó thể bay xa hơn.