Đánh giá phim Wonder Woman - Mạnh mẽ, quyến rũ, xứng đáng là phim siêu anh hùng tuyệt nhất hiện tại của DC

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/05/2017 03:35 PM

Wonder Woman thực sự là một cứu cánh cho DC trong cuộc đua với Marvel và nữ diễn viên Gal Gadot cũng đã thể hiện hình ảnh Wonder Woman đầy mạnh mẽ, quyến rũ.

Batman V Superman cùng Suicide Squad không thực sự thành công như kì vọng đã khiến nhiều fan hâm mộ của DC lo lắng rằng vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng này có thể sẽ hụt hơi trong cuộc đua với Marvel. Tuy nhiên, tác phẩm tiếp theo trong vũ trụ điện ảnh DC - Wonder Woman lại nhận được khá nhiều lời khen ngợi của giới phê bình phim trên toàn thế giới và thậm chí còn được xưng tụng như bộ phim tuyệt vời nhất tính đến thời điểm hiện tại của DC.

Phần phim riêng này của Wonder Woman tập trung vào việc kể lại câu chuyện về quá khứ, thân thế của nữ siêu anh hùng này. Câu chuyện hẳn đã rất quen thuộc với các fan ruột của DC cũng như người dân Mỹ nhưng khán giả đại trà thì đa phần vẫn chưa biết nhiều về xuất thân của cô.

Cốt truyện phim không quá màu mè mà đi đúng theo nguyên tác khi Wonder Woman, hay còn gọi là công chúa Diana của chúng ta tình cờ gặp và cứu một anh chàng phi công trẻ - Steve Trevor. Qua lời kể của anh chàng này, Diana đã biết rằng thế giới bên ngoài kia đang bị tàn phá bởi chiến tranh và cô nghi rằng cuộc chiến này chính là do thần chiến tranh Ares gây ra. Diana đã quyết tâm cùng Steve Trevor tới thế giới của con người với ước mong tiêu diệt Ares, chấm dứt chiến tranh một lần và mãi mãi.

Mạch cốt truyện chính của phim được cho là bám khá sát với nguồn gốc về thân thế của Diana trong phiên bản truyện tranh và điều này hẳn sẽ khiến các fan ruột của phim tương đối thích thú. Trong khoảng nửa đầu phim diễn biến khá chậm, đi kèm với tông màu xám nhạt chủ đạo, mang hơi hướng cổ điển đầu thế kỉ 20. Tiết tấu chậm của nửa đầu phim không khiến Wonder Woman bị nhàm chán mà trái lại, khán giả có thời gian để kịp tìm hiểu, để "thấm" hơn câu chuyện về xuất thân của nữ chiến binh Amazon này.

Về diễn xuất của dàn diễn viên trong phim thì không có gì phải bàn cãi quá nhiều khi mà Gal Gadot đã thể hiện quá xuất sắc vai diễn chính của mình, thậm chí cô còn tỏa sáng tới mức làm lu mờ đi toàn bộ những nhân vật khác, khiến nam diễn viên Chris Pine dù điển trai đến mấy cũng bị lấn át trước vẻ đẹp của nữ thần này.

Thật vậy, dù được sắm vai là một quân nhân kì cựu, một điệp viên đa tài, có thể nói là xuất chúng nhưng cuối cùng thì khi đứng cạnh công chúa Diana của xứ Themyscira, anh chàng Steve Trevor bỗng trở nên nhỏ bé, bình thường và thậm chí có phần ngốc nghếch, hài hước.

Khi Batman V Superman được ra mắt, giới phê bình phim đã tỏ ra khá thất vọng khi phim không tuyệt vời như kì vọng. Diễn xuất của đa phần các diễn viên cũng không thực sự được đánh giá cao nhưng sau tất cả thì vai diễn Wonder Woman của cựu hoa hậu Isarel Gal Gadot lại là một trong số ít tránh được "gạch đá" của các fan cũng như giới phê bình khó tính.

Đa phần đều cho rằng Gal Gadot đã diễn rất tròn vai và hình tượng Wonder Woman của cô không chỉ mang vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài mà còn toát lên cả sự mạnh mẽ, rắn rỏi của một nữ chiến binh thực thụ. Những cảnh hành động được cô thể hiện một cách gọn gàng, đẹp mắt nhưng cũng không hề thiếu đi sự uy lực trong từng thế đánh. Khán giả đại trà thì có thể ngạc nhiên nhưng những ai là fan ruột hay đã từng đọc qua về tiểu sử của cô đều biết rằng trước khi trở thành hoa hậu, Gal Gadot cũng đã có thời gian công tác trong quân ngũ nên cũng không có gì quá khó hiểu khi mỗi cái nhấc tay, động chân của cô đều toát lên sự mạnh mẽ của một nữ chiến, một vẻ đẹp thần thánh thoát tục chuẩn Wonder Woman.

Không chỉ đẹp mà diễn xuất và biểu cảm của Gal Gadot cũng không chê vào đâu được khi cô rũ bỏ đi hình tượng quý phái, từng trải trong Batman V Superman để thể hiện hình ảnh một công chúa Diana ngây ngô, bỡ ngỡ khi lần đầu tiếp xúc với thế giới con người. Biểu cảm đau khổ, rung động cảm xúc khi ở cạnh người tình (đẹp trai) Steve Trevor (do Chris Pine thủ vai) cũng khá chân thực, trái ngược hoàn toàn với lời chê bai rằng khuôn mặt cô ít biểu cảm như các antifan từng chỉ trích trước đây.

Một điểm nhấn của phim đó là các cảnh hành động được bố trí khá phù hợp, xen lẫn những đoạn slow motion tương đối đẹp mắt. Hình ảnh của Wonder Woman mang tông mảu đỏ vàng nổi bật giữa chiến trường tăm tối khá nghệ thuật. Đi kèm với đó là nhạc nền sôi động, hùng tráng như giúp đưa đẩy thêm cảm xúc của người xem lên đến đỉnh điểm. Các cảnh slow motion được cài cắm khá khéo, mang hơi hướng như những phim võ thuật đỉnh cao của Trung Quốc.

Nhìn chung thì Wonder Woman tuy không phải là một siêu phẩm quá mức hoàn hảo nhưng vẫn có thể coi là phim tuyệt vời nhất tính đến thời điểm hiện tại của DC. Các cảnh hành động của phim được làm khá nghệ thuật, đẹp mắt, cùng với đó là vẻ đẹp tuyệt vời, diễn xuất khá ổn của Gal Gadot khiến cho Wonder Woman trở thành tựa phim mà bạn không nên bỏ qua trong dịp hè này.