Đánh giá nhanh về PES 2018: Ngày càng chân thực và sống động hơn

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/08/2017 04:15 PM

Chỉ sau vài giờ ra mắt, tựa game bóng đá này đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng game thủ Việt Nam. Những đánh giá đều tập trung vào lối chơi, thứ được cho là thay đổi nhiều nhất trong phiên bản 2018 này.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào ngày hôm qua 30/8, PES 2018 đã tung ra bản demo miễn phí trên các hệ máy console PS4 và Xbox One. Chỉ sau vài giờ ra mắt, tựa game bóng đá này đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng game thủ Việt Nam. Những đánh giá đều tập trung vào lối chơi, thứ được cho là thay đổi nhiều nhất trong phiên bản 2018 này. Sau đây, mời các bạn đến với một số đánh giá nhanh về PES 2018 từ các game thủ chuyên nghiệp của đội “Street Gaming Team Hanoi”.

Nhịp độ trận đấu / Rê bóng / Chuyền bóng

- Chậm hơn một chút so với Pes 2017, khả năng sẽ có nhiều bạn chơi phong trào thích để Speed +1 hoặc +2 hơn

- Bóng nặng hơn, cầu thủ cũng hơi chậm hơn nhưng bù lại có động tác tự che bóng. Khả năng phiên bản này xử lý nhỏ được nâng thêm tầm mới.

- Chuyền bóng quay lưng bị chuội hơn. Bấm X full lực thì bóng bay vống lên khá giống thật.

- Double Touch sát chân với hầu hết các cầu thủ, trừ Neymar có DT tốc độ nhanh hơn.

- Tranh chấp bóng bổng chọn vị trí chuẩn vẫn có thể đánh đầu mà không ảnh hưởng quá nhiều từ thể hình.

- Có điểm hơi khó chịu là nhìn bóng lăn rất chậm nhưng cầu thủ gần như không đuổi được với những pha chọc khe chuẩn xác.

Phòng thủ

- Hàng thủ giữ Vuông không linh hoạt, máy tắc bóng cũng không thông minh. Khả năng thủ Zonal giữ vị trí lên ngôi nhưng cũng phải chờ Full mới rõ được

- Hậu vệ cao to thể hiện rõ ràng hơn hẳn với độ chắc chắn

- Hậu vệ cánh không cần quá cao như Marcelo, Alba thể hiện được rõ sức mạnh tốc độ và có lợi thế riêng biệt

- Khả năng đá được 2 SB 2 CB trong phiên bản này

- Defensive Instruction có thêm Wingback, không sợ khoét ra cánh nữa

- Thủ Tacadada dễ hơn rất nhiều

- Thủ môn đấm bóng thông minh hơn, hạn chế hẳn những pha đá bồi gây ức chế

- Tốc độ là một vấn đề với hàng phòng thủ. Chỉ cần đối phương skill hoặc lắc người nhẹ là gần như không có cơ hội bắt với những cầu thủ Top Speed cao

Tấn công

- Sút Advance/ Basic dường như không có quá nhiều khác biệt. Đặc biệt những góc lốp, sút phũ 0 độ đã gần như không còn. Nếu sút vẫn giữ chạy nhanh hoặc tư thế không đẹp khả năng ghi bàn cực kỳ thấp.

- Góc cứa bug Advanced vẫn còn.

- Đường bóng khi sút cao lực không phũ phàng như Pes 2017, nâng cao tính chân thật

- Tạt cánh khó khăn hơn nhưng tỉ lệ ghi bàn vẫn cao nếu đối phương thủ sai

- Sút 1 chạm cực kỳ có lợi và dễ ghi bàn, đặc biệt là sút từ tuyến 2

- Vuông Cancel + Vuông X quay trở lại khá lợi hại

- Phối nhỏ nhanh cần chỉ số cao chứ không bừa được nữa

- Bóng này khả năng phải điều tiết nhiều mới dẫn đến cơ hội, đá nhanh đòi hỏi kĩ năng cao

Một số yếu tố khác

- Giao diện đẹp, tinh tế.

- Phần setting trước trận đã đầy đủ hơn.

- Sân đẹp, mặt cầu thủ thể hiện chi tiết.

- Vẫn sơ sài ở ngoại cảnh như sân bóng, trọng tài, HLV nếu so với Fifa.

- AI cực kỳ thông minh và khó bị đánh bại. Đá máy ở mức Superstar có lẽ sẽ thử thách hơn so với các phiên bản trước.

Theo dự kiến, PES 2018 sẽ ra mắt chính thức vào ngày 12/9 trên PC, PS4 và Xbox One. Giá niêm yết của game sẽ là 60$ (~1,4 triệu VNĐ) cho cả 3 phiên bản.