Đánh giá game mobile Siêu Thần LoL, phiên bản mini của Liên Minh Huyền Thoại

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/09/2016 02:26 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu bạn là một tín đồ của game Liên Minh Huyền Thoại, Siêu thần LoL chắc chắn là một tựa game không thể bỏ qua.

Vào ngày hôm qua 6/9, game mobile Siêu Thần LoL đã chính thức được NPH VTC mở cửa để chào đón game thủ Việt. Chỉ sau một ngày ra mắt, trò chơi đã thu hút được một lượng lớn game thủ tham gia. Sau đây, mời các bạn đến với bài đánh giá chi tiết của GameK về tựa game này.

Thông tin chung về game

- Thể loại: Game Mobile 2,5D, thẻ bài, nhập vai, hành động

- Tên gốc: War of Super Legends

- Quốc gia sản xuất: Trung Quốc

- Đơn vị phát hành tại Việt Nam: VTC Game

- Ngày ra mắt: 6/9

Siêu thần LoL, tựa game tái hiện nguyên vẹn thế giới Liên Minh Huyền Thoại lên màn hình di động

Tương tự như phiên bản gốc Liên Minh Huyền Thoại trên PC, Siêu thần LoL không đi theo bất kỳ một cốt truyện cụ thể nào. Tham gia vào game, bạn sẽ được du hành vào một thế giới đặc biệt, nơi có sự góp mặt của nhiều anh hùng quen thuộc như Garen, Sona, Ashe, Fiora, Ngộ Không....

Với sự góp mặt của nhiều anh hùng, tựa game không có bối cảnh và nội dung rõ ràng. Thay vào đó, mỗi anh hùng lại có một tiểu sử và nguồn gốc riêng. Với việc tái hiện gần như nguyên vẹn thế giới rộng lớn và hùng vĩ của phiên bản gốc lên màn hình di động, Siêu thần LoL sẽ biến thế giới Liên Minh Huyền Thoại thủ gọn lại trong lòng bàn tay và sẵn sàng theo bạn đi đến bất cứ nơi đâu.

Âm thanh, hình ảnh

Về mặt hình ảnh, Siêu thần LoL sở hữu nền đồ họa tương tự với Liên Minh Huyền Thoại (League of Legend). Từ bối cảnh đấu trường cho đến tạo hình nhân vật, tất cả sẽ tạo cho bạn một cảm giác thoải mái và dễ dàng tiếp cận.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong game là thiết kế nhân vật mang đậm phong cách Chibi đầu to dễ thương. Từ hệ thống vũ khí, trang bị cho đến nhân vật và kỹ năng đều được bê y nguyên từ phiên bản gốc. Không chỉ vậy, việc chuẩn xác từ thiết kế quái vật, ngoại cảnh đến từng điệu nhảy của tướng tạo cho người chơi cảm giác được mang cả thế giới Liên Minh lên chiếc smart phone của bạn.

Do hạn chế của nền tảng mobile, tựa game này trông còn khá thô và cứng. Chuyển động nhân vật không thật sự mượt mà khiến cho những hiệu ứng skill không tạo được nhiều điểm nhấn. Riêng với những skill có hiệu ứng AOE, hình ảnh thiết kế quá màu mè của game sẽ khiến cho người chơi khó nhìn và bị rối mắt.

Game sử dụng camera góc nhìn 1/4 có thể phóng to thu nhỏ, thích hợp trong nhiều tính huống và khung cảnh địa hình. Tuy còn một thiếu sót là không thể xoay 360 độ nhưng với cách bài trí phụ mục hợp lý, góc nhìn cao, rộng, các bạn hoàn toàn có thể thoải mái trải nghiệm game mà không gặp phải bất cứ phiền toái nào.

Chất lượng âm thanh của Siêu thần LoL được đánh giá ở mức trung bình. Nhạc nền khá hay và dễ nghe. Tuy nhiên, điểm thiếu ở đây là phần giọng nói của hero - “hero voice” chưa được đầu tư đúng mức. Để tăng tính hấp dẫn cho trò chơi, thiết nghĩ nhà sản xuất nên chăm chút phần âm thanh kỹ hơn.

Lối chơi và cơ chế chiến đấu

Hơi khác so với phiên bản gốc, Siêu thần LoL là sự kết hợp giữa thể loại PvE và PvP. Với PvE, nhiệm vụ chính là vượt phụ bản để kiếm kinh nghiệm, mảnh vật phẩm, mảnh tướng… Với PvP, đấu trường chính hiện nay là cơ chế 3vs3.

Siêu Thần LoL rất dễ làm quen và không đòi hỏi người chơi phải thao tác quá nhiều. Vẫn đó là những nhiệm vụ chiêu mộ thành viên, sắp xếp đội hình và tham gia chiến đấu thông qua các phụ bản với độ khó tăng dần. Xuyên suốt quá trình trải nghiệm, người chơi có thể thu thập thêm các mảnh ghép tướng, trang bị mới hay cường hóa để cải thiện khả năng chiến đấu.

Các mốc level bạn cần quan tâm là cấp độ 2 (rương anh hùng), cấp độ 12 (mở shop), cấp độ 14 (đấu trường), cấp độ 15 (đối chiến ngoài), cấp độ 25 (bang hội).

Với chế độ PvP, Siêu thần LoL có vẻ như chưa làm thỏa mãn sự mong đợi của người hâm mộ. Nhiều nhược điểm được chỉ ra như trận đấu kéo dài, không có mục tiêu cụ thể (số kill hay thời gian), chế độ lên đồ chưa phong phú, hay bị mất kết nối với máy chủ… Đây có lẽ cũng là điểm trừ lớn nhất mà nhà phát hành cần phải điều chỉnh và sửa đổi trong thời gian tới.

Siêu thần LoL, tựa game không thể bỏ qua của tín đồ Liên Minh Huyền Thoại

Sở hữu cốt truyện Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng, cùng với đó là cơ chế chiến đấu hấp dẫn, hình ảnh 3D sinh động, mãn nhãn, Siêu thần LoL hội tụ đầy đủ những yếu tổ để tạo nên một bom tấn nhập vai trên nền tảng di động. Được phát triển và sản xuất tại Trung Quốc, nơi được xem như thánh địa của Liên Minh, Siêu thần LoL xứng đáng là truyền nhân đích thực của tựa game bom tấn này.

Với thành tích đang làm mưa làm gió tại thị trường quê nhà, Siêu thần LoL chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều thành công khi gia nhập vào thị trường Việt Nam. Nếu bạn là một tín đồ của game Liên Minh Huyền Thoại, Siêu thần LoL chắc chắn là một tựa game không thể bỏ qua.