Đắng lòng game online bắn súng hot nhất thế giới cũng đang khốn khổ vì... HACK

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/05/2016 06:29 PM

Ở thời điểm hiện tại, không khó để khẳng định rằng The Division chính là tựa game bắn súng hot nhất trên thế giới, nhưng điều đáng tiếc rằng chính điều này lại khiến cho The Division trở thành mục tiêu nhắm đến của các hacker.

Như chúng ta đã biết, tựa game bắn súng bom tấn The Division mới ra mắt vào hồi tháng 2/2016 vừa qua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo game thủ thế giới, và trong đó có cả Việt Nam. Điều đáng chú ý rằng thành công của The Division đã vượt quá cả mong đợi, và hàng triệu bản được bán ra mặc dù đây là một tựa game online có yêu cầu mua bản quyền.


Một cảnh hack trong The Division, người chơi nhìn xuyên tường...

Một cảnh hack trong The Division, người chơi nhìn xuyên tường...

Ở thời điểm hiện tại, không khó để khẳng định rằng The Division chính là tựa game bắn súng hot nhất trên thế giới, nhưng điều đáng tiếc rằng chính điều này lại khiến cho The Division trở thành mục tiêu nhắm đến của các hacker.

Thật vậy, chỉ ít lâu sau khi ra mắt thì các phần mềm hack trong The Division đã bắt đầu được lan truyền trên mạng. Và hiện nay, số lượng người sử dụng hack trong The Division đã lên đến hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn.

Tất nhiên, điều này đã khiến cho không ít người chơi phải "kêu gào" khi bị những game thủ sử dụng hack hạ gục một cách dễ dàng. Được biết, loại hack được yêu thích nhất trong The Division hiện nay là Aim Bot, cho phép người chơi dễ dàng ngắm bắn trúng đầu (Headshot) đối thủ.

Mặc dù ngay sau đó, Ubisoft đã đăng tải thông báo về hình phạt dành cho những người sử dụng hack như "Khóa chơi online 15 ngày đối với những người sử dụng hack lần đầu, khóa vĩnh viễn nếu tài khoản đó tái phạm" nhưng có vẻ như sức hấp dẫn của việc có thể dễ dàng bắn xuyên táo đối thủ vẫn khiến cho nhiều người chơi không thể cưỡng nổi.


Một người chơi sử dụng hack... than vãn trên diễn đàn vì The Division quá nhiều hack

Một người chơi sử dụng hack... than vãn trên diễn đàn vì The Division quá nhiều hack

Không chỉ vậy, mặc dù tuyên bố sẽ mạnh tay chống hack nhưng Ubisoft lại gần như chi biết "nói mồm", khi số lượng người sử dụng hack trong The Division càng ngày càng tăng mạnh.

Hiện tại, theo nhiều người phản ánh thì khu vực Dark Zone - Địa điểm PvP trong game đang trở nên rất hỗn loạn, và chỉ có những người sử dụng hack mới vào đây chơi mà thôi, trong khi những game thủ chân chính sẽ dễ dàng trở thành miếng mồi béo bở cho kẻ xấu, và chẳng có ai dám bén mảng quanh khu vực này cả.

Ngẫm người rồi nghĩ đến ta, có thể thấy, những tựa game bắn súng online thường không bao giờ thoát được nạn "hack", khi các hacker luôn có thể viết ra những phần mềm vượt mặt các nhà phát triển game một cách dễ dàng?

Hiện nay, mặc dù là những tựa game bắn súng được xếp vào hạng đầu bảng nhưng những cái tên như CS:GO, hay mới đây là The Division đều không thoát được nạn hack. Có lẽ, các game thủ yêu thích những tựa game bắn súng online đành phải học cách sống chung với lũ mà thôi!