Dàn nhân vật phản diện trong Spider-man: Homecoming tiết lộ khá nhiều về tương lai của dự án phim này

Ngọc King  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/07/2017 10:53 AM

Dựa vào những nhân vật phản diện cả chính lẫn phụ trong Spider-man: Homecoming, khán giả có thể đoán được phần nào về nội dung của các phần phim tiếp theo.

Lần thứ ba trong 15 năm, một Peter Parker – tay bắn tơ nhện từ Queens – trở thành đối tượng thu hút trên màn ảnh rộng. Kế tiếp di sản để lại của Tobey Maguire và Andrew Garfield, Tom Holland xem ra chiếm được cảm tình của phần đông khán giả với bộ phim Spider-Man đầu tiên mà Sony đồng ý cho Parker đóng cùng với các nhân vật Marvel khác như Iron Man của Robert Downey Jr. Nhưng ngay cả khi Nhện của Holland có được khán giả cưng chiều thì Sony cũng không mấy thích thú khi Spidey trở thành một thành viên của The Avengers.

Sony đang đối mặt với khủng hoảng tài chính, chưa kể đến scandal về e-mail năm 2015, điều đó càng hối thúc Sony phát triển ý đồ xây dựng cho mình một phiên bản Avengers riêng. Chắc chắn một mình Spider-Man thì không thể làm nên mùa xuân. Vì thế trong Homecoming, hãng phim mới mất công "cài cắm" các nhân vật để làm tiền đề cho một loạt ngoại truyện sau này. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng hơn chưa?

Bên cạnh vai Vulture của Michael Keaton, chúng ta đã biết trước trong Spider man: Homecoming còn có một loạt các kẻ xấu bao gồm hai Shocker (Bokeem Woodbine - Shocker và Logan Marshal - Green) một anh chàng hay bắt nạt tên Flash, nhập vai bởi Tony Revolori và một Tinkerer (Michael Chernus).

Người hâm mộ cũng từng lo lắng liệu Peter Parker có thể "cân" hết ngần đó kẻ xấu trong phim. Sau tất cả thì vấn đề "có quá nhiều kẻ xấu" cũng không làm khó được Maguire trong Spider-Man 3 hay Garfield trong The Amazing Spider-Man 2. Cuối cùng, cho dù Homecoming dễ dàng tìm được đất cho tất cả các nhân vật phản diện, hầu hết trong đó được miêu tả như lũ tay sai, thì ít ra vẫn còn có hơn hai kẻ nắm giữ chìa khóa mở ra một tương lai mới cho Nhện.

Mặc dù bạn có thể tra ngay ra danh sách diễn viên trên trang Wikipedia thì tên nhân vật của Donald Glover trong "Homecoming" vẫn được giữ kín trong nhiều tháng trước khi bộ phim được công chiếu lần đầu. Đó là bởi chỉ riêng cái tên Aaron Davis cũng đủ để gợi lên sự tò mò cho những người hâm mộ Người Nhện.

Davis là tên của gã trộm ngầu lòi biệt danh The Prowler, người tình cờ trở thành chú của Miles Morales, một Người Nhện da đen nổi tiếng mà Kevin Feige của Marvel từng xác nhận tồn tại ở đâu đó trong vũ trụ Marvel. Trong Homecoming, nhân vật của Glover dường như khá hứng thú khi mua về những bộ đồ từ Vulture - vậy nên anh ta thậm chí có thể "lên đồ" trong tương lai. Glover - Davis cũng tình cờ nhắc tới cháu trai anh ta, có nghĩa là cánh cửa đang rộng mở cho một Người Nhện thứ hai ra mắt vào một ngày nào đó.

Sony đã có kế hoạch lên sóng một bộ phim hoạt hình về Miles Morales, hãng này muốn xem bộ phim thành công tới đâu trước khi giới thiệu một phiên bản phim hành động cho Miles. Nam rapper kiêm người mẫu da màu Shameik Moore sẽ đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật chính. Nếu thành công, biết đâu Moore sẽ còn nhận luôn cả vai Miles Morales không chừng.

Những bộ phim chuyển thể khác bao gồm Venom, với Tom Hardy đóng vai chính - được đạo diễn bởi Ruben Fleischer - và một bộ phim của nữ đạo diễn Gina Prince - Bythewood. Ngạc nhiên là, một nhân vật phụ khác trong Spider-Man: Homecoming có thể xuất hiện trong tất cả những phim này.

Michael Mando, người từng có những màn trình diễn đáng kinh ngạc trong Orphan Black và Better Call Saul, xuất hiện chớp nhoáng trong phim với vai Mac Gargan, một kẻ bị Nhện đánh bại. Sau sự thất bại của anh ta, Gargan trở lại lợi hại hơn trong cảnh cuối của phim. Và tất cả những người yêu truyện tranh đều biết rằng đó là nơi đặt nền tảng cho phần phim trong tương lai.

Gargan hoá ra cũng có một cái tên: Scorpion. Trong những bộ truyện thì Scorpion, là vật chủ cho Venom. Vậy nên dường như không còn khó khăn khi tưởng tượng ra khi Mando đối diện với Hardy trong tương lai gần. Một tin đồn phổ biến khác (dù khá mơ hồ) cho rằng Gargan có thể xuất hiện như kẻ phản diện trong Silver and Black để đánh lộn với những siêu anh hùng Silver Sable và The Black Cat.

Cho dù Prowler của Glover hay Scorpion của Mando có xuất hiện ở đâu tiếp theo thì mấu chốt là họ đã được cài cắm để trở thành nền tảng dựng nên một tương lai cho Nhện sau này. Giới thiệu sớm các nhân vật là chiêu bài tủ của Marvel từng áp dụng với những nhân vật như Loki (Tom Hiddleston), Dr. Erik Selvig (StellanSkarsgård), Agent Coulson (Clark Gregg), Black Widow (Scarlett Johansson)...

Với các phim sau này mà dàn diễn viên không còn quá xa lạ, những fan của Marvel không phải điên cuồng cố tìm hiểu xem ai là ai. Sony cũng cho thấy sự quan tâm của mình đối với việc xây dựng tuyến phản diện. Và nếu Mand và Glover trở thành các diễn viên mà Sony chọn mặt gửi vàng thì có thể nói đây là một sự khởi đầu tương đối vững chắc cho hãng phim. Bạn biết rồi đấy, quá tam ba bận mà.