Dám chê lối chơi của Gunbound hồi xưa là… “ăn rùa”, thanh niên nhận cả tấn gạch đá

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/08/2017 08:00 PM

Bem Bem GO
31/03/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Đúng là chỉ có những “con gà” mới lập luận được như thế này.

Vào thời điểm sự phát triển của ngành game online ngày càng lớn mạnh, Gunbound đã xuất hiện và trở thành game online chính thức đầu tiên tại Việt Nam. Được nghiên cứu kỹ lưỡng từ nhiều sản phẩm bắn súng tọa độ trước đó và còn bổ sung thêm những nét đột phá ấn tượng, Gunbound đã mang tới gameplay gần như hoàn hảo và trở thành “tượng đài” trong lòng vô số game thủ. Ấy vậy mà, lại có một thanh niên dám lớn lối chê bai lối chơi huyền thoại này là “ăn rùa”, là bắn bừa… và dĩ nhiên, cộng đồng người chơi yêu thích bắn súng tọa độ không bỏ sót "con gà" này.


Chê Gunbound là bắn bừa, “ăn rùa”?

Chê Gunbound là bắn bừa, “ăn rùa”?

Câu chuyện xảy ra trong cộng đồng người chơi Bem Bem GO – tựa game bắn súng tọa độ siêu “hot” thời gian gần đây. Để người chơi làm quen nhanh chóng, trong những trận chiến, Bem Bem GO đều thêm một thanh thước đo nhỏ trên màn hình. Thước đo này giúp bạn ước lượng được khoảng cách, tính gió, góc chính xác hơn. Mặc dù với những game thủ kỳ cựu thì có vẻ hơi thừa nhưng đối với nhiều “newbie”, thanh thước đo lại rất hữu ích. Thế nhưng, thay vì học hỏi từ dụng cụ này, có vẻ như game thủ trên lại quá dựa dẫm vào nó và mắc tính “ảo tưởng sức mạnh” nặng.


Nam game thủ này có vẻ rất thích nhận gạch đá

Nam game thủ này có vẻ rất thích nhận gạch đá

Trong status của mình, T.K có nhắc tới Giải Đấu Đại Sư – một tính năng mới được Bem Bem GO cập nhật. Theo đó, trong Đấu Đại Sư, thanh thước đo – công cụ hữu ích quen thuộc sẽ biến mất và từ góc, lực, gió thì bạn cũng đều phải tự tính toán hoàn toàn. Bởi vậy, Đấu Đại Sư sẽ đưa người chơi đến gần với gameplay của Gunbound ngày trước nhất, cũng như chẳng thể có một tên “gà mờ” nào dám lạc vào đây để chạm trán các đỉnh đỉnh cao thủ. Và trong khi, nhiều người chơi vẫn đang miệt mài làm quen để tự tìm ra hướng chơi, cách nắm bắt tọa độ tốt nhất thì thanh niên T.K lại phán một câu xanh rờn: “Chỉ là bắn bừa thôi mà!”.


Trong chế độ thường, Bem Bem GO sẽ cung cấp cho người chơi một thước đo để làm quen

Trong chế độ thường, Bem Bem GO sẽ cung cấp cho người chơi một thước đo để làm quen


Còn trong Đấu Đại Sư, thước đo này sẽ biến mất và bạn phải tự lực hoàn toàn

Còn trong Đấu Đại Sư, thước đo này sẽ biến mất và bạn phải tự lực hoàn toàn

Dĩ nhiên, quan điểm của T.K đã bị cộng đồng người chơi Bem Bem GO phản bác kịch liệt. Nhiều game thủ còn tiết lộ, để bắn được như vậy là một quá trình rèn luyện từ rất lâu rồi, thậm chí họ còn nhớ cả tọa độ để mà bắn chứ đừng nói là cần đến thước đo. Quả thật, trước đây, Gunbound hay Gunny cũng đều làm gì có thước mà đo theo để bắn đâu, vẫn có đầy cao thủ căn góc siêu cao, rồi ngược gió hay “full lực” đấy thôi. Bản thân người viết cũng từng gặp những game thủ Bem Bem GO có thể vừa ngó địa hình, vừa đọc vanh vách tọa độ như một thói quen.


Rất nhiều người chơi Bem Bem GO khác không đồng tình với ý kiến của T.K

Rất nhiều người chơi Bem Bem GO khác không đồng tình với ý kiến của T.K

Một điều đáng buồn là ngoài những bình luận “gạch đá” nhiệt tình, vẫn có một số người chơi đồng tình với T.K. Họ cho rằng khi không có thước, nhiều người chơi có những phát bắn quá ảo diệu hay còn gọi là “như hack”. Thế nhưng, có vẻ như, đây đều là những game thủ chưa từng được tận mắt nhìn thấy những cao thủ thực sự. Thay vì bỏ ngay cái kiểu “ếch ngồi đáy giếng”, nhóm này lại khá cứng đầu mà không chịu chấp nhận trình độ của nhiều người chơi đi trước. Kể cả khi có các bài chia sẻ cách bắn không cần thước, họ vẫn vào phản bác với lý lẽ không thể “cùn” hơn: “Cũng còn tùy, cũng còn ăn may…”.


Chẳng lẽ những phát bắn ảo diệu như thế này lại là “ăn rùa” hay sao?

Chẳng lẽ những phát bắn ảo diệu như thế này lại là “ăn rùa” hay sao?

Cho đến hiện tại, cuộc tranh luận này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Không biết rằng, đến sau chót, với những lập luận có cơ sở và trình độ thực, số đông người chơi Bem Bem GO có thể “thông não” thành công cho những game thủ này hay không? Phải thừa nhận, dù sở hữu lối chơi tuyệt hay của Gunbound ngày nào, Bem Bem GO vẫn có một điểm yếu mà ở thời Gunbound còn chưa hiện hữu: “trẻ trâu”. Càng những tựa game mới ngày nay thì vấn nạn này càng tăng cao, chơi không được lại đổ tại lý do này nọ. Nó khiến những người chơi cao thủ nhất cũng chán nản và phát mệt vì kiểu suy nghĩ kém cỏi này.


Ở thời điểm này, có một thứ Bem Bem GO có nhiều hơn Gunbound: “trẻ trâu”

Ở thời điểm này, có một thứ Bem Bem GO có nhiều hơn Gunbound: “trẻ trâu”

Dù sao, may mắn rằng thành phần “ếch ngồi đáy giếng” như thế này không nhiều chứ nếu không bao công sức của 500 anh em rèn luyện lại thành… bắn bừa hết thì lại quá dở. Một điểm đáng khen cho Bem Bem GO là qua Đấu Đại Sư, tựa game này đang dần hoàn thiện để trở thành truyền nhân xuất sắc nhất của Gunbound trên di động. Đây là cơ hội hiếm hoi cho cộng đồng game thủ trải nghiệm lại gameplay kinh điển của tượng đài ngày trước và cũng là nơi để nhóm “trẻ trâu” biết được, cao thủ thì đầy rẫy, núi cao còn có núi cao hơn nhiều.

Mọi thông tin chi tiết về Bem Bem GO, các bạn độc giả có thể theo dõi tại ĐÂY.