Đại thắng T1, Zeka có khẳng định chắc nịch nếu gặp lại Faker và các đồng đội

Tùng Hoàng  Phụ Nữ Số | 16/03/2024 07:44 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Zeka có màn phát biểu đầy tự tin sau chiến thắng trước T1.

Sau thất bại trước Gen.G, T1 đã nhanh chóng lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ với chiến thắng 2-0 trong cuộc chạm trán với Dplus KIA (DK). Những tưởng Faker và những người đàn em sẽ tiếp đà hưng phấn để tiến lên thì họ lại bị Hanwha Life Esports (HLE) “dội gáo nước lạnh”. Dù đã rất nỗ lực nhưng các nhà ĐKVĐ thế giới chỉ có được 1 ván thắng trước HLE và chịu thua với tỷ số 1-2 chung cuộc.

Đại thắng T1, Zeka có khẳng định chắc nịch nếu gặp lại Faker và các đồng đội- Ảnh 1.

T1 đã thất bại đầy đáng tiếc trước HLE với tỷ số 1-2

Cần biết rằng trước khi đánh bại được T1, HLE đã bị không ít khán giả đánh giá thấp khi nói về cuộc đua tới danh hiệu LCK Mùa Xuân 2024. Lý do là bởi đội tuyển này đã thất bại toàn diện trước Gen.G và T1 ở các tuần thi đấu trước đó. Vì vậy, chiến thắng trước T1 vừa qua có ý nghĩa vô cùng lớn và giúp các tuyển thủ HLE có được sự tự tin rất cao.

Thậm chí, Zeka còn chia sẻ rằng tập thể HLE đã nắm rõ được cách để thắng T1. “T1 là đội rất mạnh trong việc tạo ra các biến số và khiến đối phương cuốn theo lối chơi của họ. Vì vậy chúng tôi đã nói với nhau rằng là đừng có cố gắng đoán xem đối thủ (T1) sẽ làm gì, hãy tập trung vào việc của mình trước. Chúng tôi biết đó thực sự là cách tốt nhất để đánh bại T1” - Zeka hé lộ sau trận đấu.

Đại thắng T1, Zeka có khẳng định chắc nịch nếu gặp lại Faker và các đồng đội- Ảnh 2.

Zeka chia sẻ: “Điểm mạnh nhất của T1 là tạo ra biến số. Cách tốt nhất để thắng họ là không cố gắng đoán xem T1 sẽ làm gì và tập trung vào việc của mình trước”

Quả thật cách vận hành lối chơi của đội tuyển này trong thời gian gần đây đang xoay quanh việc tạo ra sự đột biến và khai thác sai lầm của đối thủ. Ngay cả việc lựa chọn những vị tướng Hỗ Trợ đặc biệt như Ezreal, Ornn… của Keria cũng là để phục vụ cho lối chơi này. Một khi họ đã kéo đối thủ chơi theo cách họ muốn thì đội tuyển này có thể giành chiến thắng dễ dàng.

Đại thắng T1, Zeka có khẳng định chắc nịch nếu gặp lại Faker và các đồng đội- Ảnh 3.

Việc Keria sử dụng những tướng Hỗ Trợ “dị” cũng là cách T1 tạo ra biến số để giành chiến thắng

Tuy nhiên, với việc đối thủ mạnh như Gen.G hay HLE nhận ra điều này và tránh khỏi những “biến số” đó thì các nhà ĐKVĐ thế giới đã nhận phải những thất bại đầy cay đắng. Điều này thể hiện tương đối rõ ở ván 3 trận đấu giữa HLE và T1 khi Zeka và những đồng đội tuân thủ tuyệt đối chiến thuật bảo kê Smolder. Kể cả khi họ cố gắng tấn công thì phía HLE vẫn không bị cuốn vào những pha giao tranh có phần rủi ro cho mình.

Đại thắng T1, Zeka có khẳng định chắc nịch nếu gặp lại Faker và các đồng đội- Ảnh 4.

Dù vừa giành được Baron nhưng HLE vẫn rút lui cùng nhau, không bị cuốn vào việc tấn công Faker dù “Quỷ Vương” đang đứng một mình

Hơn nữa, những tác động của Riot ở bản 14.4 cũng khiến khả năng tạo đột biến từ những vị tướng thuận tay với tuyển thủ T1 như Bard, Kalista hay Varus giảm đi đáng kể. Bản thân Keria sau trận đấu cũng thừa nhận rằng T1 hiện đang gặp khó khăn trong việc đánh giá sức mạnh các vị tướng ở bản mới. Điều đó đã hạn chế điểm mạnh nhất của T1 và khiến đội tuyển này gặp khó khăn trong việc thích nghi.

Đại thắng T1, Zeka có khẳng định chắc nịch nếu gặp lại Faker và các đồng đội- Ảnh 5.

Phiên bản 14.4 thực sự đang làm khó T1 khi họ đã thua 2 trận kể từ khi nó được áp dụng vào LCK Mùa Xuân 2024

Với chiến thắng trước T1, HLE đã vươn lên bằng điểm với chính đối thủ này trên BXH LCK Mùa Xuân 2024. Nếu như Zeka và đồng đội có thể tiếp tục hiện thực hóa việc đánh bại T1 ở vòng playoffs sắp tới thì HLE hoàn toàn có cơ hội lớn để cạnh tranh danh hiệu LCK Mùa Xuân 2024.