Đại gia làng game bất ngờ khởi kiện Tik Tok, bắt bồi thường tận... 1 nhân dân tệ

Maxspeed  - Theo Helino | 04/06/2018 04:01 PM

Đây hẳn là vụ kiện tụng có số tiền bồi thưởng "khủng" nhất từ trước đến giờ của Tencent - 1 nhân dân tệ (tương đương 3500 đồng).

Theo thông tin chúng tôi nhận được, phía Tencent cho rằng các xử sự của Tik Tok và Jinri Toutiao, thuộc quản lý của Toutiao đã có hành vi phỉ báng và bôi nhọ danh tiếng của mình. Tencent hoàn toàn không chấp nhận và bày tỏ sự tức giận về những việc làm nhằm hạ bệ uy tín từ phía Tik Tok. Hiện Tencent đã gửi đơn kiện Tik Tok lên tòa án Bắc Kinh.

Toutiao, hay còn được gọi là Bytedance Technology, là một trong số những startup công nghệ phát triển nhanh nhất Trung Quốc. Nó đang đe dọa sự thống trị của Tencent trong mảng truyền thông xã hội và giải trí trực tuyến với ứng dụng tổng hợp tin tức Jinri Toutiao và ứng dụng video độc lạ/hài hước Tik Tok.

Cả hai ứng dụng đều cực kỳ phổ biến ở Trung Quốc trong khi Tik Tok còn đang làm mưa làm gió trên cả thị trường toàn cầu (ở Trung Quốc Tik Tok có tên là Douyin).

Trong một tuyên bố trên WeChat, Tencent cho biết họ đang kiện Tik Tok và Jinri Toutiao của Toutiao lên tòa án Bắc Kinh. Tencent cáo buộc Tik Tok và Jinri Toutiao nhiều lần phỉ báng họ trong tháng vừa qua bằng tin tức tiêu cực và gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của họ.

Tencent muốn tòa án yêu cầu Toutiao bồi thường 1 nhân dân tệ (tương đương 3500 đồng) và phải gửi lời xin lỗi công khai tới Tencent qua các nền tảng truyền thông xã hội của chính Toutiao. Ngoài ra, Tencent cũng đã chính thức đình chỉ mọi mới quan hệ hợp tác với Tik Tok và Jinri Toutiao bởi những hành vi của hai công ty này cho thấy họ muốn cạnh tranh không lành mạnh và xâm phạm quyền lợi của Tencent.

Tháng trước, Tik Tok cũng đâm đơn kiện Tencent, cáo buộc hãng này phát tán thông tin sai lệch và gây tổn hại cho Tik Tok trên nền tảng WeChat. Tik Tok muốn được bồi thường 1 triệu nhân dân tệ và một lời xin lỗi từ Tencent. Tuy nhiên, Tencent lại tỏ ra không hề nao núng và tuyên bố rằng mình đã hành động đúng đắn và không sợ bất cứ vụ kiện tụng nào.