Đa số game thủ Liên Quân Mobile đang chơi theo kiểu "không nạp 1 xu"

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 19/12/2018 05:17 PM

Liên Quân Mobile là tựa game di động phổ biến nhất ở Việt Nam với cộng đồng khổng lồ.

Liên Quân Mobile là tựa game di động phổ biến nhất ở Việt Nam với cộng đồng khổng lồ và vẫn không ngừng lớn mạnh. Tập người chơi Liên Quân Mobile cũng vì thế mà rất đa dạng. Từ những cô bé, cậu bé vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường hay dân văn phòng có thu nhập ổn định đều có thể giành thời gian rảnh rỗi thư giãn với trò chơi này. Chính vì đối tượng người gắn bó với game đa dạng mà cách tiếp tận trò chơi của họ cũng khác nhau. Khi mà có những game thủ sẵn sàng nạp hàng chục triệu đồng chỉ để quay Kho Báu nhằm sở hữu nhiều Đá Quý, nhưng cũng có rất rất nhiêu người lại chơi theo kiểu "không nạp 1 xu". Vì là game MOBA nên những người cầm Triệu Vân, Valhein, Mina vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với "đám nhà giàu" sở hữu Rourke, Quillen, Sephera nếu có chiến thuật hợp lý.

Đa số game thủ Liên Quân Mobile đang chơi theo kiểu không nạp 1 xu - Ảnh 1.

Tướng mới ra mắt trong mùa 6 tới nay đa phần đều trở thành hotpick.

Tuy nhiên, bất cứ tựa game nào cũng phải cần tới doanh thu thì mới có thể trụ lại thật lâu trên thị trường. Nhưng sau hơn 2 năm, Liên Quân Mobile đang phải đối diện với thực tế khá nhức nhối. Đó là đa số game thủ chơi mà không chịu nạp thẻ, dù là nạp lần đầu. Mới đây, một "phép thử" thăm dò cộng đồng trên mạng xã hội Facebook đã được một người chơi đặt ra về việc: "Mọi người đã nạp bao nhiêu tiền vào game rồi nhỉ?"

Đa số game thủ Liên Quân Mobile đang chơi theo kiểu không nạp 1 xu - Ảnh 2.

Đa phần game thủ chọn chơi mà không nạp thẻ, tức là dùng vàng mua tướng.

Quả thật, nhìn vào số lượng ý kiến lựa chọn thì Garena có lẽ sẽ phải ngán ngẩm. Những người chơi không nạp tiền chiếm nhiều nhất với hơn 500 bầu chọn. Tiếp sau là số người nạp dưới 1 triệu với hơn 300 người. Đứng thứ 3 là nhóm người nạp trong khoảng từ 1 tới 5 triệu đồng. Còn những người nạp từ 10 triệu trở lên chỉ bằng 10% so với nhóm game thủ chơi free. Nhìn vào danh sách biểu quyết trên của game thủ, Garena và chúng ta sẽ rút ra được điều gì?

Đa số game thủ Liên Quân Mobile đang chơi theo kiểu không nạp 1 xu - Ảnh 3.

Đa số game thủ chỉ chấp nhận chi 50 nghìn đông/tháng vào Liên Quân Mobile.

Đó chính là việc game thủ đa phần chỉ chấp nhận bỏ 100 nghìn đồng mỗi tháng. Họ sẽ không hài lòng với mức giá bán tướng lên tới 200 - 300 nghìn đồng, hay Đá Quý có giá trị nạp lên tới 1,8 triệu đồng, chưa kể tới hàng đống skin được ra mắt liên tục trong thời gian ngắn. Rõ ràng, Garena cũng đã hiểu ra vấn đề nên mức giá chơi Sổ Sứ Mệnh trả phí đang là khá thấp, chỉ trung bình chưa đầy 50 nghìn/tháng. Sổ Sứ Mệnh đang là tính năng được đánh giá là "quốc dân" nhất. Nó tồn tại để hút của game thủ số tiền nhỏ nhưng khi nhân lên cả triệu account thì nó trở thành nguồn thu khổng lồ. Trong quá khứ, rất nhiều game của Garena đã phải đóng cửa vì vấn nạn người chơi không chịu nạp thẻ mà chỉ cày tiền. Nhưng Liên Quân Mobile sẽ không đi theo vết xe đổ như thế mà vẫn sẽ phát triển mạnh.