Đã sắp sang tới mùa 10 rồi nhưng Riot Games vẫn không cho 'dùng thử tướng', đâu là nguyên nhân?

A Đồi  - Theo Helino | 16/12/2019 03:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phải chăng Riot Games đang quá keo kiệt khi không cho game thủ test thử tướng ở chế độ phòng tập.

Chỉ còn ít tuần nữa là chúng ta sẽ tới với bản 10.1, đồng nghĩa với việc mùa thứ 10 sẽ bắt đầu và các tướng mới, tướng làm lại sẽ tiếp tục xuất hiện, nếu tính cả Sett thì LMHT đã có gần 150 tướng riêng biệt. Đây là một lộ trình hợp lý của Riot Games khi họ đang cố gắng làm đa dạng những nhân vật của trò chơi, cùng với đó là làm lại những vị tướng cũ hay nâng cấp hình ảnh tướng lỗi thời.

Đã sắp sang tới mùa 10 rồi nhưng Riot Games vẫn không cho dùng thử tướng, đâu là nguyên nhân? - Ảnh 1.

Sett sẽ là tướng mới tiếp theo xuất hiện ở bản 10.1

Các thay đổi này luôn tạo ra sự mới mẻ cho người chơi, đặc biệt là các tướng mới có các kỹ năng, cơ chế độc đáo như Aphelios, Senna, Qiyana chẳng hạn. Chúng khi ra mắt luôn được người chơi chọn lựa để phục vụ mục đích thỏa mãn trí tò mò của mình. Đương nhiên là tình trạng các thanh niên test tướng này vô tình sẽ phá game và làm hỏng trải nghiệm của người khác, có người chỉ chơi vài trận với tướng mới rồi để đó và không động vào nữa.

Đã sắp sang tới mùa 10 rồi nhưng Riot Games vẫn không cho dùng thử tướng, đâu là nguyên nhân? - Ảnh 2.

Yuumi có lẽ là nỗi ác mộng khi mới ra mắt bởi cô mèo này quá phế khi rơi vào tay của những game thủ "gà mờ"

Và rồi rất nhiều đặt ra dấu hỏi rằng tại sao Riot Games không cho người ta test trước ở phòng tập, kể cả khi chưa mua tướng, nhằm giảm thiểu tình trạng này? Câu trả lời cực kì đơn giản, đó là TIỀN.

Thử đặt giả thuyết Riot Games cho phép điều này thành hiện thực, có nghĩa là người chơi sẽ được chơi thử tướng kể cả khi không mua, thì điều lợi đầu tiên đó là nó khiến cho tình trạng phá game vì tướng mới giảm hẳn. Điểm tốt tiếp theo là nó vô hình chung khiến cho Riot cải thiện được chế độ Phòng Tập của mình, khi nhiều người dùng chế độ này thì đương nhiên nó sẽ bộc lộ ra những hạn chế và khiến phía nhà phát triển game phải thay đổi.

Đã sắp sang tới mùa 10 rồi nhưng Riot Games vẫn không cho dùng thử tướng, đâu là nguyên nhân? - Ảnh 3.

Chế độ Phòng Tập của LMHT khá là tệ nhưng không được chỉnh sửa nhiều bởi chả ai quan tâm tới nó cả

Tuy nhiên như đã nói ở trên, điều này sẽ ảnh hưởng khá lớn tới doanh thu, cụ thể là số lượng tướng bán ra của Riot Games. Các bạn nên nhớ rằng LMHT là một trò chơi dùng tài nguyên để mua tướng, nó không miễn phí hoàn toàn như DOTA 2, và nếu được thử tướng trước khi mua, nhiều người sẽ không còn hứng thú để bỏ tiền ra mua nhân vật đó nữa.

Đã sắp sang tới mùa 10 rồi nhưng Riot Games vẫn không cho dùng thử tướng, đâu là nguyên nhân? - Ảnh 4.

Những tướng mới của DOTA 2 như Void Spirit hoàn toàn miễn phí chứ bạn không phải bỏ tài nguyên ra mua giống như LMHT

Bản thân Riot cũng thống kê rằng phần lớn game thủ test tướng không thực sự sử dụng vị tướng đó nhiều. Hơn nữa với những nhân vật có hệ thống skill phức tạp, như Aphelios chẳng hạn, nhiều người test xong vài trận đã chán nản không muốn chơi vị anh chàng nhiều súng này nữa. Nếu như được thử mà không cần mua thì không biết số lượng tướng bán ra của Aphelios sẽ thấp tới mức nào.

Đã sắp sang tới mùa 10 rồi nhưng Riot Games vẫn không cho dùng thử tướng, đâu là nguyên nhân? - Ảnh 5.

Nếu được test thử thì chắn chắn nhiều game thủ sẽ bỏ qua không mua tướng mới Aphelios vì bộ kỹ năng của anh chàng này quá khó hiểu

Có lẽ những tính năng thử tướng hay thử trang phục là cực kì hay nhưng nó lại không phù hợp với LMHT, ít nhất là về phía Riot Games. Có lẽ chúng ta vẫn sẽ phải đối diện với việc các "boy test tướng" xuất hiện nhiều sau khi một nhân vật mới ra mắt mà thôi.