Đả bại AoE Trung Quốc trở về, Chim Sẻ Đi Nắng bất ngờ xuất hiện tại NPH game

Đô Đô  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/10/2016 11:59 AM

Sau chiến thắng vang dội tại giải Quảng Đông Open, thần đồng AoE Việt Nam bỗng dưng xuất hiện tại SohaGame khiến fan hâm mộ hết sức tò mò.

Có lẽ cái tên Chim Sẻ Đi Nắng đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với cộng đồng AoE nói riêng và eSport nói chung. Kể từ khi chỉ là cậu bé 15 tuổi, anh chàng này đã tạo nên một cơn sốt ở giải đấu AoE Việt - Trung lần đầu tiên (2011) khi đã lần lượt đánh bại hàng loạt đại cao thủ Trung Quốc ở thể loại Shang Hỗn Mã. Cũng đã 6 năm trôi qua, Chim Sẻ vẫn là một niềm tự hào vô cùng lớn đối với tất cả chúng ta khi đã lần lượt mang về những vinh quang từ mọi giải đấu lớn nhỏ.

Thậm chí, không ít người cho rằng, nếu không có sự xuất hiện của anh chàng này, AoE Việt Nam chúng ta sẽ mãi mãi không thể phát triển và trở thành đối trọng của người Trung Quốc được. Mới đây nhất, trong giải đấu Quảng Đông Open do chính tay các đại gia Trung Quốc tự bỏ tiền tổ chức, dù bị đội bạn xử ép, gây đủ khó khăn, bất lợi nhưng Chim Sẻ cùng những người đồng đội của mình đã giành chiến thắng trước sự tâm phục khẩu phục của tất cả mọi người.

Là “thần tượng” của rất nhiều game thủ AoE nói riêng và eSports nói chung, mọi sự xuất hiện của anh chàng này đều thu hút được rất nhiều sự chú ý. Và mới đây, Chim Sẻ đã bất ngờ có mặt tại trụ sở của SohaGame và ngay lập tức "bị" các “fan” nhận ra.

Theo đó, rất nhiều bức ảnh chụp cùng anh chàng 20 tuổi này tại SohaGame đã được chia sẻ lên facebook khiến cộng đồng game thủ AoE nói riêng và eSports nói chung được phen trổ tài “thám tử” về sự xuất hiện bất ngờ này. Theo chúng tôi dự đoán, có thể Chim Sẻ Đi Nắng được mời tới đây để hợp tác cùng tựa game chiến thuật sắp ra mắt của SohaGame – Bát Quái Trận Đồ.

Được đánh giá là sự hồi sinh của dòng game chiến thuật trên mobile, việc Bát Quái Trận Đồ kết hợp cùng với ông hoàng chiến thuật AoE cũng tỏ ra khá hợp lý.Mọi thông tin tiếp theo của Chim Sẻ Đi Nắng sẽ luôn được chúng tôi cập nhật một cách sớm nhất, hãy theo dõi và đón đọc nhé.