Cyberpunk 2077 sẽ có nội dung khổng lồ khiến game thủ tốn hàng trăm giờ chơi

Tomy  - Theo Helino | 04/07/2019 04:35 PM

Cyberpunk 2077
10/12/2020 NCB: Đang cập nhật NPH:

Không chỉ có nhiều kết thúc, Cyberpunk 2077 cũng có đến 3 câu chuyện khởi đầu khác nhau. Như vậy, để hoàn thành nội dung của trò chơi này, các bạn sẽ phải tiêu tốn hàng trăm giờ chơi.

Chúng ta đã biết rất nhiều về Cyberpunk 2077 trước ngày phát hành vào năm 2020. Chúng ta sẽ chọn ai sẽ giết (hoặc không giết), ai sẽ cười (hoặc không), và bây giờ chúng ta sẽ biết một số chi tiết về tuổi thơ và cốt truyện của V, và những lựa chọn đó sẽ quyết định vị trí bạn bắt đầu chơi.

"Người chơi trong Cyberpunk 2077 có thể tạo ra một nhân vật tùy chỉnh có sẵn từ trong ba câu chuyện gốc, mà chúng tôi gọi là Lifepath", nhà thiết kế nhiệm vụ chính của Cyberpunk 2077, ông Paweł Sasko nói. "Bạn có thể là Nomad, Corpo hoặc Street Kid. Mỗi Lifepath đó có một vị trí bắt đầu và bối cảnh câu chuyện khác nhau được kết nối mạnh mẽ với câu chuyện gốc."

Cyberpunk 2077 sẽ có nội dung khổng lồ khiến game thủ tốn hàng trăm giờ chơi - Ảnh 1.

Trước đây chúng tôi đã biết rằng V sẽ có thể rời Night City để khám phá Badlands, đây cũng có thể là địa điểm bắt đầu cho những người chơi chọn Nomad Lifepath. Cả Corpo và Street Kid Lifepath đều phát ra có khả năng có thể bắt đầu bên trong Night City, mặc dù có lẽ ở các quận khác nhau.

Lifepaths là một hệ thống khác của Cyberpunk 2077 được chuyển thể từ Cyberpunk 2020 và 2013. Trong một chiến dịch, người chơi sẽ lướt qua một số đoạn gợi nhớ để giúp nhân vật của bạn có một quá khứ để chơi, thay vì bắt đầu chiến dịch như một nhân vật mất trí nhớ như nhiều game nhập vai khác (The Witcher 1).

Từ những gì chúng ta đã thấy về màn hình tạo nhân vật của Cyberpunk 2077 ở trên, có vẻ như bạn có thể có toàn quyền kiểm soát Lifepath của V, thay vì quyết định bởi một vài đoạn gợi nhớ. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nghe về nguồn gốc có thể của V bây giờ, như lời của Sasko, "Bất cứ điều gì tôi nói nhiều hơn có thể tiết lộ quá nhiều từ câu chuyện."