Cựu Xạ Thủ, huyền thoại của SKT T1 sẽ giải nghệ nếu năm nay không vô địch

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2017 08:35 PM

Xạ Thủ
30/08/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Là cựu vô địch thế giới và đã từng là xạ thủ số 1, mỗi bước đi của Piglet ở cả trong lẫn ngoài trò chơi đều được game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới quan tâm.

Là cựu vô địch thế giới và đã từng là xạ thủ số 1, mỗi bước đi của Piglet ở cả trong lẫn ngoài trò chơi đều được game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới quan tâm. Sau những sự hạn chế tại giải đấu hạng dưới (NA Challenger) năm ngoái tại Team Liquid Academy, Piglet đã trở lại đội hình chính của TL sau rất nhiều những thay đổi trong giai đoạn tiền mùa giải, bao gồm cả việc kí hợp đồng với cựu MVP của LCS Bắc Mỹ - Kim “Reignover” Yeu-jin với tư cách là người đi rừng, đồng thời bổ nhiệm David Lim làm HLV trưởng.

Dưới đây là những chia sẻ mới nhất của Piglet với phóng viên Andrew Kim về sự nghiệp của huyền thoại này tại LCS Bắc Mỹ 2017.

Sau khi bạn thông báo trở lại LCS Bắc Mỹ, rất nhiều người hâm mộ muốn biết rằng bạn có thể thi đấu tốt đến thế nào. Điều gì đã khiến bạn quay trở lại?

Thực ra tôi có ý định quay trở về Hàn Quốc và gia nhập một đội tuyển nào đó, nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với Team Liquid trong khi đàm phán với những đội khác. Trong lúc đứng giữa ngã 3 đường đó, tôi nghe nói rằng họ đang tìm kiếm một tuyển thủ mới, có kế hoạch thay đổi và tạo ra những điều khác biệt. Chính vì vậy, tôi đã quyết định trở lại Team Liquid.

Trong lần phỏng vấn gần đây nhất, Kim “Reignover” Ui-jin nói rằng bạn cực kỳ muốn vô địch Bắc Mỹ, đến mức có thể giải nghệ nếu như không làm được điều đó. Bạn nghiêm túc chứ?

Nếu không vô địch mùa giải này thì trong 4 năm qua, tôi chẳng có được thành tích nào. 4 năm không phải là quãng thời gian ngắn và thực sự tôi đang nghĩ đến những điều mình đã nói lúc trước. Tôi thực sự nghiêm túc khi tập luyện và hướng dẫn các game thủ khác, cho họ những kinh nghiệm nhiều nhất mà mình có thể. Giờ không như trước, tôi nhiệt tình hơn nhiều, sẵn sàng giúp đỡ đồng đội và suy nghĩ xem mình có thể làm được những gì. Nếu đã làm rất nhiều điều mà vẫn chẳng thể vô địch thì tôi nghĩ ở đội tuyển nào cũng vậy thôi. Nếu giữa giải nghệ và tiếp tục là 70-30 thì việc tôi giải nghệ là 70%.

Khi chuyển xuống thi đấu giải hạng dưới vào mùa trước, niềm đam mê Liên Minh Huyền Thoại của bạn có giảm sút đi chút nào không?

Tôi nghĩ nó chẳng có gì thay đổi cả vì giải hạng dưới vui hơn và tôi tập luyện chăm chỉ hơn. Lý do tôi thi đấu ở giải hạng dưới là do tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục thi đấu tại LCS mà tâm lý không ổn định, thậm chí tôi có thể kết thúc sự nghiệp của mình.

Bạn đã ở Bắc Mỹ một thời gian khá dài rồi và tôi chắc chắn rằng bạn đã từng trải qua nhiều thời điểm tụt dốc phong độ. Đó là những lúc nào?

Thay vì nói ra một thời điểm cụ thể, tôi nghĩ rằng năm nào cũng có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi. Mỗi mùa giải là một khó khăn khác nhau, rất khó để chỉ rõ đó là khi nào. Tôi nghĩ rằng thời điểm hiện tại đang là nhiều khó khăn nhất.

Mục tiêu của cá nhân bạn trong mùa giải này này gì?

Tôi muốn bước chân tới trận chung kết. Chiến thắng LCS thực sự là một nguồn động lực rất lớn, nó sẽ giúp sự nghiệp của tôi được kéo dài hơn và tôi cho rằng, tôi đang tiến gần mục tiêu hơn bao giờ hết. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ đặt chân tới trận chung kết, giành chiến thắng. Tôi rất tin tưởng đồng đội của mình. Có vẻ như tôi hơi tham lam nhưng thà vậy còn hơn.