Cuối tuần này, chế độ War Mode sẽ chính thức trở lại trong PUBG

Châu Huệ Linh  - Theo Helino | 06/07/2018 10:00 AM

War mode là một trong những chế độ chơi rất thú vị của PUBG, áp dụng cho cả map mới Sanhok.

Vào cuối tuần này, những người chơi trên mọi miền bản đồ PUBG sẽ cùng hòa chung niềm hân hoan chào đón sự trở lại của chế độ chiến tranh (war mode). Và như sự mong đợi của nhiều người thì lần này sự kiện sẽ được diễn ra trên bản đồ mới toanh Sanhok. Người chơi sẽ được trang bị một khẩu shotgun đi kèm với một khẩu súng lục, để đảm bảo người chơi sẽ được thả liên tục vào các điểm nóng! Cho những người chơi không thích các cuộc đụng độ cận chiến kiểu “khô máu”, “thính” sẽ được kích hoạt và bên trong sẽ có những khẩu súng ngắm hoặc một khẩu súng trường tầm xa.

Chi tiết về sự kiện:

Bắt đầu: Vào ngày 5 tháng 7 vào lúc 7 giờ tối (giờ Thái Bình Dương) / 6 tháng 7 lúc 4 giờ sáng (giờ Trung Âu) / 6 tháng 7 lúc 11 giờ sáng (giờ Hàn Quốc)

Kết thúc: 8 tháng 7 vào lúc 7 giờ tối (giờ Thái Bình Dương) / 9 tháng 7 lúc 4 giờ sáng (giờ Trung Âu) / 9 tháng 7 lúc 11 giờ sáng (giờ Hàn Quốc)

Chế độ nhóm 10 người chiến đấu tại bản đồ Sanhok

NA/EU/AS: Góc nhìn thứ nhất/thứ 3

KR/JP/SA/SEA/OC: Góc nhìn thứ 3

War mod: Quy tắc chơi thợ săn và xạ thủ:

• Mỗi trận đấu sẽ diễn ra bên trong một vòng tròn nhỏ bất động

• Tất cả những người chơi xuất hiện với shotgun, súng lục, lựu đạn nổ, và băng gạc

• “Thính” sẽ rơi sau khoảng 110 giây mỗi lần và bên trong sẽ chứa súng ngắm, súng trường, và các trang bị có giá trị

• Tiêu diệt một kẻ thù dành được 3 điểm, bắn ngã kẻ thù được 1 điểm

• Người chơi bị tiêu diệt sẽ được trở lại máy bay và tiếp tục trò chơi sau 30 giây

• Đội đầu tiền đạt 200 điểm sẽ dành chiến thắng

• Nếu không đội nào dành được 200 điểm sau 15 phút, đội điểm cao nhất sẽ thắng

• Chế độ bắn đồng đội bị loại bỏ

Chiến lợi phẩm:

• Không xuất hiện các phương tiện di chuyển

• Không xuất hiện các trang bị trên bản đồ

Quy tắc khác:

• Vùng thả bom không xuất hiện

• Quan sát người chơi giết mình sẽ bị tắt