Cuối cùng Riot cũng chịu nghe lời game thủ, làm lại chiêu cuối 'dở hơi' của Rek'Sai

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/02/2017 04:10 PM

Thực tế, từ 'dở hơi' này chỉ đúng ở thời điểm hiện tại, meta hiện tại. Thời gian đầu ra mắt, chiêu cuối của Rek'Sai được đánh giá là rất mạnh.

Ra mắt từ cuối mùa 4 của Liên Minh Huyền Thoại, có thể nói rằng Rek'Sai là một vị tướng đi rừng vô cùng thành công với bộ kỹ năng mạnh mẽ về kiểm soát, khả năng gank nhiều đường và dồn sát thương ổn ở giai đoạn đầu trận. Hơn thế nữa, Cảm Quan Địa Chấn là một trong những kỹ năng bá đạo của LMHT khi có thể phát hiện được đối phương từ khoảng cách xa không cần tầm nhìn chuẩn. Tuy nhiên trong bộ kỹ năng của Rek'Sai, có duy nhất một chiêu thức khá 'dở hơi'.

Thực tế, từ 'dở hơi' này chỉ đúng ở thời điểm hiện tại, meta hiện tại. Thời gian đầu ra mắt, chiêu cuối của Rek'Sai được đánh giá là rất mạnh. Xét về tổng thể ở thời điểm đó - mùa giải đề cao khả năng kiểm soát các mục tiêu, Rek'Sai ảnh hưởng mãnh liệt trên toàn bản đồ với cơ chế kĩ năng độc đáo (đào hầm, chiêu cuối dịch chuyển), có thể tạo lợi thế cho toàn đội nếu được sử dụng đúng cách.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, với meta counter rừng đối phương, các tướng đi rừng ăn thịt mạnh, các đường hầm thì luôn bị đối phương phá bỏ ngay lập tức khiến chiêu cuối của Rek'Sai nhìn lại thì trông khá 'dở hơi' với khả năng dịch chuyển tới đường hầm và tốc độ đánh cộng thêm không nhiều. Bên cạnh đó, bảng bổ trợ cũng ảnh hưởng ít nhiều tới Rek'Sai khi điểm Chiến Đấu Lão Luyện (cộng thêm 300 máu tối đa khi tiêu diệt quái to và lính xe) được thay bằng Dũng Khí Khổng Lồ, khiến độ cứng cáp cũng như những tác dụng của vị tướng này về cuối trận là không nhiều.

Chính vì vậy, rất nhiều game thủ đã yêu cầu, mong muốn Riot thay đổi hoàn toàn chiêu cuối (Tốc Hành Hư Không) của Rek'Sai thành một kỹ năng dạng khác. Thấu hiểu được điều này, Andrei 'Meddler' van Roon - kỹ sư trưởng nhóm thiết kế của Riot Games mới đây đã công bố kế hoạch làm lại chiêu cuối Tốc Hành Hư Không trong thời gian tới.

Việc cập nhật nhỏ dành cho Rek'Sai (tương tự như Shyvana và Alistar năm ngoái) sẽ đem tới một lối chơi khôn ngoan hơn. Mục tiêu chính để thay đổi Rek'Sai sẽ là biến vị tướng này trở thành một đấu sĩ hơn là chống chịu như hiện tại, tập trung vào khả năng ăn mạng nhiều hơn là khống chế, mở giao tranh.