Cùng tìm hiểu về thân thế của 13 nhân vật xuất hiện trong poster Deadpool 2 (phần 2)

MeNa  - Theo Helino | 12/05/2018 12:19 PM

Tiếp nối phần một của loạt bài tìm hiểu về thân thế của 13 nhân vật xuất hiện trong poster Deadpool 2

Tiếp nối phần một của loạt bài tìm hiểu về thân thế của 13 nhân vật xuất hiện trong poster Deadpool 2, bài viết dưới đây sẽ đưa các bạn đến với sáu cái tên cuối cùng, những người gần như chắc chắn sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cốt truyện của bộ phim.

Vanessa

Cô đào nóng bỏng Morena Baccarin sẽ trở lại trong vai diễn Vanessa Geraldine, người tình chung thủy của chàng lính đánh thuê Wade Wilson trong Deadpool 2. Đến nay các đoạn teaser và trailer của bộ phim vẫn chưa làm rõ thắc mắc lớn nhất của khán giả dành cho nhân vật này, đó là liệu trong phần hai cô có trở thành dị nhân Copycat hay không?

Nếu điều đó trở thành sự thực thì Vanessa sẽ không còn là gánh nặng khiến Deadpool phải lo lắng nữa, thậm chí cô còn có khả năng giúp đỡ anh chàng người yêu nhiều hơn như một trợ thủ đắc lực. Sức mạnh của Copycat là bắt chước được mọi năng lực của những người mà cô tiếp xúc.

Negasonic Teenage Warhead

Cô gái dị nhân với biệt danh đặc biệt này tên thật là Ellie Phimister, được thủ vai bởi nữ diễn viên trẻ tuổi Brianna Hildebrand. Nếu là một khán giả đã thưởng thức Deadpool thì chắc hẳn bạn sẽ không thể nào quên sự “kool” ngầu và sức mạnh đột biến vô cùng đáng nể tới từ Negasonic Teenage Warhead.

Trong truyện tranh, cô gái này mang trong mình rất nhiều năng lực như thần giao cách cảm, tiên tri, telekinesis (khả năng di chuyển đồ vật hoặc thay đổi chúng bằng cách sử dụng sức mạnh của tâm lực), thao tác và hấp thụ năng lượng thô cùng thể chất đạt mức độ siêu nhân. Ngoài ra Negasonic còn được biết đến là học trò thân thiết của nàng dị nhân nổi tiếng Emma Frost.

Colossus

Stefan Kapicic sẽ tiếp tục là người lồng chất giọng Nga đặc trưng cho nhân vật Colossus trong Deadpool 2. Đây là một trong những dị nhân nổi tiếng nhất trong dòng truyện X-Men với rất nhiều chiến công và luôn góp mặt ở các sự kiện lớn.

Colossus tên thật là Piotr Nikolaievitch Rasputin, là một cậu bé được sinh ra tại nước Nga Xô Viết. Khi trưởng thành, anh được Prof. X chiêu mộ vào X-Men và dành phần lớn thời gian đóng vai trò người hướng dẫn cho các học viên nhỏ tuổi tại trường Xavier. Bên cạnh đó tại đây Colossus cùng Kitty Pryde cũng đã phát triển một trong những mối tình nổi tiếng nhất thế giới comics. Sức mạnh làm nên tên tuổi của anh chàng dị nhân này chính là khả năng biến đổi toàn bộ cơ thể thành một dạnh thép hữu cơ vô cùng rắn chắc. Trong hình dạng đó, mọi phẩm chất về độ bền, tốc độ, sức sát thương của Colossus đều được tăng cường lên mức độ vượt trội.

Domino

Dị nhân là những người đột biến mang trong mình rất nhiều khả năng vô cùng đặc biệt, tuy nhiên sức mạnh thay đổi vận may thì chắc chỉ có Domino là có thể sở hữu. Đây là lần đầu tiên nhân vật này được giới thiệu trên màn ảnh rộng và sẽ được thể hiện bởi nữ diễn viên Zazie Beetz.

Domino tên thật là Neena Thurman, là sản phẩm thí nghiệm của một chương trình phát triển vũ khí sinh học thuộc chính phủ Hoa Kỳ. Quá trình này mang tới cho cô khả năng thao tác xác suất và vận may trong những tình huống căng thẳng. Ví dụ nếu bị các mảnh vỡ rơi vào người, Domino sẽ gặp chấn thương nếu đứng yên, tuy nhiên khi kích hoạt “công tắc” may mắn thì cô sẽ bắt đầu di chuyển một cách hoàn hảo vào các vị trí không thể gây tổn hại lên bản thân. Ngoài ra Domino còn sở hữu phản xạ hơn người cùng kĩ năng sát thủ cực kì đáng sợ.

Cable

Được đồn đoán chính là phản diện trong Deadpool 2, Nathan “Cable” Summers sẽ được giới thiệu lên màn ảnh rộng thông qua màn thể hiện của ngôi sao Josh Brolin – người đang nổi tiếng khắp thế giới khi vào vai một Thanos tàn ác vô cùng xuất sắc.

Nathan Summers là con trai của Cyclops và Madelyn Pryor – phiên bản Jean Grey nhân bản vô tính. Tuy nhiên ngay từ khi còn nhỏ Cable đã phải chịu sự dày vò bởi thứ virus công nghệ do Apocalypse phơi nhiễm, khiến cơ thể cậu bé dần trở thành một thứ nửa người nửa máy. Nathan sau đó được đưa tới tương lai và nuôi dưỡng bởi Rachel Summers. Khi trưởng thành, Cable trở về hiện thực, tham gia cùng X-Men và thành lập X-Force nhằm phục vụ cho các nhiệm vụ nguy hiểm. Anh chàng dị nhân này sở hữu những năng lực dị biến ấn tượng như thần giao cách cảm, điều khiển phân tử, tầm nhìn xuyên không… Ngoài ra nhờ sự tân tiến về công nghệ, Cable còn có sức mạnh thể chất đáng nể, thao tác từ trường, nhìn thấu nhiều dạng quang phổ và đặc biệt nhất là du hành thời gian.

Deadpool

Cái tên cuối cùng xuất hiện trong danh sách này không ai khác ngoài gã dị nhân “lầy lội” nhất lịch sử, Wade “Deadpool” Wilson. Và dĩ nhiên còn ai khác phù hợp hơn để tái hiện nhân vật này một cách hoàn hảo ngoài tài tử Ryan Reynolds, ngôi sao đã gần như một tay mang lại thành công ngoài sức tưởng tượng cho phần một của bộ phim.

Deadpool không phải là một dị nhân bẩm sinh, tất cả năng lực mà anh ta có được đều đến từ sự rèn luyện trong quân đội và những thí nghiệm đau đớn. Nhờ đó, Wade gần như trở nên bất tử khi mọi chi tiết trên cơ thể anh ta đều có thể hồi phục về hiện trạng ban đầu dù phải chịu bất kì tổn thương nào. Kết hợp cùng kĩ năng sử dụng vũ khí và cận chiến hoàn hảo giúp Deadpool không khác gì một cỗ máy giết người khủng khiếp. Tuy nhiên điều làm nên tên tuổi của nhân vật này lại đến từ chính cái mồm không-thể-câm-lặng của anh ta. Deadpool có thể vừa đánh vừa nói nhảm cho đến khi đối thủ phải chịu đầu hàng. Anh chàng dị nhân này có thể không quá mạnh mẽ, nhưng luôn là một trong những nhân vật đáng chú ý và thú vị nhất thuộc Marvel.