Cùng lắng nghe Queen Team, EVOS Esports và "Madlife Việt Nam" chia sẻ những dự định trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thảo My Mập  - Theo Helino | 30/04/2018 0:00 AM

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã đến rồi, người người nhà nhà hân hoan háo hức chờ đến dịp nghỉ lễ này để cùng nhau đoàn tụ bên gia đình. Thế nhưng, những game thủ chuyên nghiệp hay những hot streamer Liên Minh Huyền Thoại, họ không được ở bên gia đình vì tính chất của công việc không cho phép. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họ xem họ sẽ làm gì vào dịp lễ này nhé

1. The Queen Team:


The Queen Team

The Queen Team

Xin chào The Queen Team, các bạn sẽ làm gì vào ngày 30/4 và 1/5, dự định của các bạn là gì? Có đi chơi cùng nhau hay ở gaming house và stream như bao ngày bình thường khác?

Vào ngày lễ này thật ra tụi mình vẫn sẽ stream và làm việc bình thường ở gaming house, ngoại trừ cặp đôi Umi và Kero vi vu đi du lịch thì mọi người vẫn phải cày thui. (buồn) Nhưng đương nhiên mọi người trong nhà vẫn tranh thủ lên kế hoạch dành thời gian ăn chơi với nhau, có thể là đi ăn, đi xem phim. Lễ mà :D

Dory và Chubby có gặp khó khăn gì khi mới gia nhập Queen Team không?

Chubby: Mới vào nam thì đầu tiên Chubby cũng thấy rất háo hức nhưng sau đó thì rất nhớ nhà luôn. Nhưng Chubby có khả năng thích nghi khá tốt nên ngoại trừ chuyện đó ra thì tới thời điểm hiện tại cũng không có khó khăn gì nhiều. Mọi người đối xử với mình rất tốt ngoại trừ hay bị các chị troll. À mà...mỗi cái chưa có phương tiện di chuyển nên đi lại hơi khó khăn, nếu không Chubby sẽ càn quét hết các ngõ ngách ở Sài Gòn luôn đó.


Queen Chubby

Queen Chubby

Mọi khi thì năm nào lễ cũng ở nhà với bố mẹ và đi chơi với bạn bè, năm nay lần đầu lễ xa nhà nên rất nhớ. Nhưng vì khi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp mình cũng đã dự tính trước những lúc thế này, nhớ lắm nhưng cũng phải tập trung công việc và ra nhiều sản phẩm cho mọi người xem. Các bạn hãy ủng hộ cho Chubby để năm sau mình có thể về nhà nhé.

Dory: Cũng nhiều khó khăn vì mình xuất phát từ con số 0, hơn nữa gia đình cũng không ủng hộ con đường mà mình đã chọn. Khi mới gia nhập team mình cũng rất ngại và sợ rằng sẽ khó gần với các bạn vì bản thân mình khi lên stream lanh lợi thế thôi, chứ ở ngoài thì “nhát cáy“ lắm. Còn về thời tiết và món ăn thì mình vẫn chưa thể quen được nhưng rồi cũng ổn thôi vì không ăn thì chết đói mất hehe.

Lễ xa nhà thì đương nhiên là rất nhớ chứ vì mình là người sống rất tình cảm, nhưng mà cũng quen với chuyện đó rồi. Mình quê ở Bắc Ninh nhưng đã từ lập ở Hà Nội hơn 4 năm, mình vẫn gọi điện cho bố mẹ thường xuyên mỗi dịp lễ thế này hoặc lúc nhớ. Mong ước của mình là khi công việc ổn định và gặt hái được nhiều thành công mình sẽ đón bố mẹ vào chơi. Mong tất cả các bạn ủng hộ cho kênh của Dory nha, mình sẽ chuẩn rất nhiều clip troll hay và chất lượng cho mọi người nè. (cười)


Queen Dory

Queen Dory

Chúc mừng Ohsusu đạt 1 triệu sub trên Youtube, bạn có điều gì đặc biệt dành tặng những fan hâm mộ của mình vào dịp lễ này không?

Ohsusu rất cám ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã theo dõi, ủng hộ và sub cho mình. Việc đạt được 1 triệu sub trong khoảng thời gian ngắn như thế này khiến bản thân mình cảm thấy cần phải cố gắng hơn nữa. Mình sẽ luôn trau dồi bản thân nhiều hơn để đem đến cho các bạn những sản phẩm chất lượng gấp nhiều lần nữa. Về việc phần quà để dành tặng cho các fan hâm mộ thì mình đã có rồi nha nhưng mà không phải kỳ nghỉ lễ này đâu, vì phần quà này khá là phức tạp và cần có thời gian để chuẩn bị nữa hihi.


Queen Ohsusu

Queen Ohsusu

2. EVOS Esports:


EVOS Esports

EVOS Esports

EVOS sẽ làm gì vào ngày 30/4 và 1/5, dự định của các bạn là gì? Cùng nhau đi chơi hay vẫn sẽ ở gaming house luyện tập như bao ngày bình thường khác?

Vào dịp lễ lần này, bọn mình vẫn tiếp tục tập luyện, và chuẩn bị đồ đạc cho giải MSI sắp tới tại Đức để có thể mang lại niềm tự hào cho Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, còn vài bữa nữa là lên đường rồi hic.

Trong team các bạn, có ai đã có "gấu" để đi chơi vào dịp lễ này chưa?

Trong team hầu như 70% các thành viên đều có "gấu". Bật mí nha, các "gấu" đều là người vui vẻ, hoạt bát và tham gia các hoạt động của team. Không chỉ vậy, họ còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tụi mình để có một tâm thế tốt nhất trước giải đấu lớn như thế này

Wow, chắc hẳn những fan girls của EVOS khí đọc được tin nãy hẳn sẽ buồn lắm. Vậy các bạn đã chuẩn bị những gì cho Mid Season Invitational 2018 sắp tới?

Tụi mình đã có kế hoạch rồi, hiện tại thì tụi mình vẫn ngày ngày luyện tập chăm chỉ, khắc phục những lỗi sai không đáng có bởi MSI năm nay là giải đấu đầu tiên mà khu vực Việt Nam được tách ra và vào thẳng so với những năm trước đây phải đánh GPL và Wildcard. Vậy nên tụi mình càng phải cố gắng rất rất nhiều để không phụ lòng khán giả nhà cũng như khẳng định đẳng cấp của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam trên đấu trường thế giới, mong mọi người sẽ ủng hộ EVOS nhiệt tình tại MSI này nha.

3. "Madlife Việt Nam" - Combatlao:


Combatlao -Madlife Việt Nam

Combatlao -"Madlife Việt Nam"

Sau mùa giải căng thẳng vừa rồi và cán đích ở vị trí top 3, nghe nói bạn vừa có một chuyến đi chơi tại thủ đô Hà Nội, vậy bạn cảm thấy Hà Nội trong những ngày gần dịp lễ này có khác gì so với TP HCM không?

Mình thấy đường phố ở Hà Nội ngày lễ này vắng vẻ hơn so với TP. Hồ Chí Minh nhiều, nhưng mình rất thích không khí ở ngoài này bởi sự yên bình, thanh tịnh của thủ đô. Hơn nữa, những món ăn ở Hà Nội cũng làm mình muốn trở lại nơi đây. (cười)

Ồ, có vẻ "thánh kéo" của chúng ta rất thích Hà Nội nên mới đầu quân cho team LMHT ở Hà Nội đúng không? Vậy dự định của bạn sau kì nghỉ lễ này là gì?

Mình hiện đã trở lại gaming house để "tryhard". Còn về dự định thì chắc chắn là bớt bắn PUBG đi và luyện tập Liên Minh Huyền Thoại nhiều hơn để chuẩn bị cho VCS mùa hè này rồi

Hãy bật mí một chút về kế hoạch của bạn tại VCS mùa hè cũng như Rift Rival được không?

VCS mùa xuân mình đã thi đấu không được tốt lắm nên bây giờ mình muốn dành tất cả thời gian để tập luyện cả rank Việt lẫn rank Hàn. Thời gian chuẩn bị cho VCS mùa hè cũng chẳng còn nhiều nữa, cũng chỉ còn khoảng một tháng thôi. Vừa rồi team mình có một vé đi dự Rift Rival 2018 vì cán đích ở vị trí top 3, đây là giải đấu khá quan trọng đối với UTM nói chung và bản thân mình nói riêng, mong các bạn hãy ủng hộ cho mình cũng như team mình tại VCS & Rift Rival hè này nhé

Cảm ơn các bạn đã tham gia trả lời phỏng vấn, chúc các bạn luôn thành công trên con đường mình đã chọn!